Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm hỏi, chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực tại một số đơn vị công an và quân đội

Ngày 27/1 (tức 28 Tết), trong không khí cả nước mừng Đảng, mừng Xuân, hân hoan đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm hỏi, tặng quà động viên, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại một số đơn vị thuộc lực lượng công an và quân đội. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. (Ảnh: TRẦN HẢI)

* Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. Cùng đi có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an.

Theo báo cáo, trong năm 2024, dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sát sao Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đoàn kết, thống nhất, chung sức, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bên cạnh những kết quả về công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, thì năm vừa qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đạt được một số kết quả nổi bật là:

Công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật đã “đi trước một bước”; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong triển khai Đề án 06, xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Dự án Lào, với mục tiêu là đưa dữ liệu trở thành tư liệu sản xuất chính, đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia thành “trái tim”, “bộ não” của kỷ nguyên mới. Công tác cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hóa các hoạt động hành chính đạt được thành tựu nền tảng, trọng tâm.

Bước đầu triển khai có hiệu quả Luật Căn cước: đã cấp hơn 87,9 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp; thu nhận trên 82,9 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 77,1 triệu tài khoản; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc quyết liệt Công an các địa phương giải quyết dứt điểm các chỉ tiêu tồn, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Triển khai các giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tập trung triển khai các giải pháp quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu. Đẩy mạnh nghiên cứu giải pháp công nghệ để tiếp tục chuyển đổi trạng thái, hỗ trợ công tác cho lực lượng cảnh sát khu vực. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự có chuyển biến tốt…

Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Năm 2025, là năm bản lề, có tính chất quyết định đến việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, cũng là năm đầu tiên trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 gắn với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an năm 2025 và tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ chính trị, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục xác định Phương châm hành động là: “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả” và nhiệm vụ trọng tâm là: Chuyển đổi trạng thái, phương pháp làm việc; thúc đẩy khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, căn cước, định danh điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến, thay mặt chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần ứng trực công việc thường xuyên cũng như trực Tết; thay mặt Chính phủ và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng gửi tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội lời thăm hỏi ân cần, lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng đánh giá năm qua, Cục đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó. Những năm qua, Cục đã tổ chức thực hiện tốt Đề án 06, là điểm sáng về chuyển đổi số, cải cách hành chính, qua đó cải cách thủ tục hành chính, giảm sách nhiễu, tham nhũng vặt, tiêu cực; tăng cường giao tiếp qua môi trường mạng.

Cục đã thực hiện nghiêm túc, bài bản, có cơ sở khoa học thực tiễn dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; đã tham mưu với Đảng, Nhà nước về tình hình an ninh trật tự; làm tốt công tác quản lý nhà nước, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt vấn đề mới liên quan quản lý dân cư, quản lý bằng phương pháp số đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ; tích cực trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu với sự nhiệt huyết, cống hiến để từ đó tích cực thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), trí tuệ thông minh, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” theo thời gian thực, qua đó xây dựng lý luận trong lĩnh vực này, vừa học hỏi tinh hoa của thế giới phù hợp hoàn cảnh thực tế của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo Thủ tướng, sự nỗ lực không phải ngày một ngày hai mà hình thành suốt cả quá trình dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khi còn làm Bộ trưởng Công an.

Thủ tướng khẳng định, trong thành tích chung của cả nước, Bộ Công an năm qua có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Cục trong năm 2024; đề nghị làm tốt công tác thi đua khen thưởng; rà soát lại để tiếp tục khen thưởng thường xuyên và đột xuất những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; cùng với đó, rút kinh nghiệm những vấn đề chưa làm tốt; kiểm điểm những vấn đề làm tốt để phát huy, tạo khí thế, phong trào, động lực; cần xây dựng điển hình tiên tiến để nhân rộng, lan tỏa sự đam mê, nhiệt huyết vì công việc với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, khắc họa hình ảnh tốt đẹp hơn của người Chiến sĩ Công an nhân dân trong nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tham dự sự kiện. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tham dự sự kiện. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, năm 2025, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, còn có những công việc hết sức quan trọng, đó là phải tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, trong đó góp phần xây dựng đường lối ở các cấp; làm tốt công tác nhân sự; bảo đảm an toàn đại hội. Đất nước có nhiều sự kiện kỷ niệm trọng đại, trong đó đặc biệt là kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Quốc khánh, 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân, do đó lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng phải bảo đảm an toàn các sự kiện này, làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Rà soát lại các mục tiêu của cả nhiệm kỳ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng để rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn, có thành tích rồi thì phải có thành tích cao hơn, kết quả năm 2025 phải tốt hơn năm 2024.

Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết 57-NQ/TW là chủ trương lớn của Bộ Chính trị, được coi là “đột phá của đột phá” về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thủ tướng đề nghị Cục là đơn vị luôn tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thì phải quán triệt sâu sắc, lên chính trị, kế hoạch cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả, trở thành một hình mẫu, kiểu mẫu về thực hiện Nghị quyết 57. Muốn vậy, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải có kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, có sơ kết, tổng kết, đánh giá hằng quý, hằng năm.

Thủ tướng nhấn mạnh tư tưởng quan trọng là đưa dữ liệu trở thành lực lượng sản xuất mới, là kinh tế sáng tạo. Muốn vậy phải có cơ sở dữ liệu. Gần đây, trên thế giới, nhất là qua Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, người ta nhắc đến nhiều kỷ nguyên thông minh. Do đó Cục cần hiểu rõ nội hàm của vấn đề này; cần có cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu càng nhiều, càng lớn càng tốt. Đồng thời, tiếp tục củng cố, tăng cường, hoàn thiện cơ sở dữ liệu để có trí tuệ thông minh của chính Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, của ngành Công an, góp phần cùng đất nước hướng tới kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng Lực lượng Công an nhân dân chính quy, hiện đại.

Thủ tướng cũng yêu cầu Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu, bảo đảm chất lượng, bảo đảm phạm vi, đối tượng quản lý, phát huy với trí tuệ thông minh; bảo đảm yêu cầu kết nối với các bộ, ngành bảo đảm thông thoáng, bảo mật; kết nối với khu vực và quốc tế trên cơ sở bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; phát huy tối đa khả năng, nếu cần thêm điều kiện gì thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, bảo đảm lợi ích cho các bên với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, qua đó để đi nhanh, lớn nhanh, phát triển nhanh.

Thủ tướng mong Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát huy kết quả hơn nữa của Đề án 06, giảm chi phí tuân thủ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, giảm tiêu cực, tham nhũng vặt. Đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn, nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn, có kết quả cao rồi thì cao hơn nữa. Việc phát triển cơ sở dữ liệu đòi hỏi phải tiếp tục đầu tư lớn cho cơ sở dữ liệu, do đó cũng cần phải tăng cường quản lý chặt chẽ, tránh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; chọn những gì tốt nhất để làm; mạnh dạn chọn phương thức làm, không nhất thiết cái gì cũng phải đấu thầu, đấu giá mà phải bảo đảm công khai, minh bạch.

Thủ tướng mong trên nền tảng cơ sở dữ liệu rồi thì Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thì cần phát huy, phát triển cơ sở dữ liệu lớn, từ đó xây dựng trí tuệ thông minh của đất nước thực sự ngang tầm kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc để nhân dân được hưởng thụ thành quả này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, động viên Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, động viên Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. (Ảnh: TRẦN HẢI)

* Tại Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lời thăm hỏi ân cần, lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng nêu rõ, năm 2024, tình hình thế giới có nhiều khó khăn, phức tạp tác động tiêu cực tình hình trong nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng khẳng định, trong bối cảnh đó, Đảng ta luôn bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, thông minh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhờ đó, đất nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong phát triển kinh tế-xã hội. Do đó, Cục An ninh điều tra phải góp phần để Đảng ta ngày càng bản lĩnh, trưởng thành, gắn bó máu thịt với nhân dân, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên văn minh, giàu mạnh, thịnh vượng, góp phần cho nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng khẳng định trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang, Lực lượng Công an nhân dân anh hùng và lực lượng An ninh điều tra cả nước nói chung, Cục An ninh điều tra nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh điều tra. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh điều tra. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đề nghị để thực hiện mục tiêu phát triển Lực lượng Công an nhân dân chính quy, hiện đại, Cục An ninh điều tra cần rà soát, đề xuất cấp thẩm quyền các cơ chế, chính sách cần thiết. Thủ tướng nêu rõ, năm 2025 là năm hết sức quan trọng, có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; triển khai Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trước mắt, Cục An ninh điều tra cần phải rà soát các mục tiêu Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai chủ trương lớn của Đảng về tinh giản, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Lãnh đạo Cục An ninh điều tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Lãnh đạo Cục An ninh điều tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước bước vào kỷ nguyên thông minh, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu đạt mức tăng trưởng cao hơn. Nếu phát triển “bình bình” như hiện nay thì không thể hoàn thành 2 mục tiêu phát triển 100 năm, do đó năm 2025 phải đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% và những năm tiếp theo phải đạt tăng trưởng hai con số; phải tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng cũ (đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu), thúc đẩy mạnh hơn các động lực tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số là cơ sở, nền tảng, động lực mới cho sự phát triển. Cả nước phải nỗ lực hơn để bảo đảm tăng trưởng 8% nhằm tạo đà, tạo lực, tạo thế cho tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới.

Do đó các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải bám sát mục tiêu này, trong đó có lực lượng An ninh điều tra. Chúng ta đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mới thì tổ chức thực hiện phải từ trên xuống dưới với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh điều tra. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh điều tra. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, hiện nay, cả nước đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Trong quá trình này, các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội luôn tìm cách chống phá, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong xã hội. Do đó, Cục An ninh điều tra luôn phải cảnh giác, hiểu rõ bản chất của các thế lực thù địch tổ chức phản động, các phần tử bất mãn chính trị, cơ hội.

Thủ tướng lưu ý làm công tác an ninh phải “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tinh thần phải là phòng là chính, phòng ngừa là cơ bản, lâu dài, từ sớm, từ xa. Phải nắm chắc tình hình và phản ứng nhanh, kịp thời, hiệu quả. “lúc hòa bình phải nghĩ có thể có lúc chiến tranh, lúc chiến tranh phải nghĩ đến lúc có hòa bình” để có biện pháp cần thiết sẵn sàng bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, tình hình thế giới hiện nay hết sức phức tạp, do đó phải coi trọng việc liên kết trong ngoài; nếu chúng ta giữ vững bên trọng, đoàn kết, dân tộc, lòng yêu nước của người dân thì không kẻ thù nào chống phá được. Do đó Thủ tướng yêu cầu Cục An ninh điều tra quan tâm, nghiên cứu thêm về vấn đề mối liên kết trong-ngoài với tinh thần sâu hơn, rộng hơn, bao quát hơn.

Thủ tướng cho rằng vấn đề dân tộc và tôn giáo lúc nào cũng nổi lên, tiềm ẩn phức tạp, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, chia rẽ, gây mất đoàn kết. Do đó Thủ tướng mong Cục An ninh điều tra qua quá trình thực hiện công tác nghiệp vụ cần nghiên cứu, tổng kết, tìm ra những vấn đề gì đúng quy luật, những vấn đề gì trái quy luật, những vấn đề có tính phổ biến, có tính đặc thù, trên cơ sở đó xây dựng đối sách phù hợp, bài bản.

Thủ tướng cũng lưu ý cần phải có con người phải thiện chiến, phương tiện thiện chiến, tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận cũng phải thiện chiến, kịp thời, hiệu quả. Trong thời đại ngày nay, Cục An ninh điều tra phải làm chủ khoa học công nghệ, quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số; làm công tác an ninh phải có tư tưởng phát triển, coi trọng công tác phòng ngừa, đẩy mạnh công tác đấu tranh, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Đồng thời phải kiến tạo không gian cho phát triển.

Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, từ đó làm tốt công tác hướng dẫn, xây dựng luật pháp để mọi người có cơ hội cống hiến, đóng góp, tạo không gian phát triển. Tập trung cho nhiệm vụ kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từ đó mới có điều kiện làm tốt công tác tư tưởng cho nhân dân; phải bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau; chỉ có ổn định cuộc sống của nhân dân mới bảo đảm ổn định chính trị xã hội.

Thủ tướng mong Cục An ninh điều tra luôn phát huy truyền thống của Lực lượng Công an nhân dân, của ngành An ninh; vừa giữ ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vừa đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các tổ chức phản động, thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, qua đó đóng góp cho sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, tiếp tục giữ vững bản chất anh hùng của lực lượng anh hùng cho giai đoạn mới, giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, kỷ nguyên của phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Cục An ninh điều tra luôn là cơ quan tiên phong trong quá trình này, luôn tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch, kiểu mẫu về bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo Cục An ninh điều tra, dưới sự lãnh đạo, quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư), Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Đảng ủy Công an Trung ương, Cục An ninh điều tra đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đối với công tác điều tra, xử lý tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia: kết quả điều tra, xử lý không chỉ bảo đảm đúng quy định của pháp luật mà còn phục vụ tốt nhất các yêu cầu chính trị, đối ngoại, các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; đã điều tra, làm rõ, xử lý đối với các hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân lợi dụng không gian mạng gây chia rẽ đoàn kết, phá hoại chính sách phát triển kinh tế, xã hội ở các vùng dân tộc, tôn giáo và các vùng chiến lược; điều tra, xử lý các hành vi làm giả giấy tờ lý lịch tư pháp đưa người nước ngoài vào Việt Nam lao động trái phép, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về an ninh quốc gia.

Đối với công tác điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, tội phạm khác: kết điều tra đã làm rõ, xử lý nhiều đường dây rút ruột ngân hàng, chuyển tiền trái quả phép ra nước ngoài với số lượng đặc biệt lớn; đã phát hiện, xử lý nghiêm minh các nhóm đối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn tham nhũng chính sách, làm sai lệch chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ để tham nhũng, lợi ích nhóm thông qua hành vi chỉnh sửa, làm sai lệch nội dung văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đã thu hồi nhiều tài sản bị thất thoát do hành vi phạm tội gây ra; bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, hay tội phạm tham nhũng, tội phạm khác, cán bộ chiến sĩ Cục An ninh điều tra luôn quán triệt tinh thần “quyết tâm, quyết liệt”, vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc là trên hết, đảm bảo “rõ đến đâu, xử lý đến đó”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đồng thời, công tác điều tra cũng đã phát hiện, kiến nghị những sơ hở thiếu sót trong quản lý nhà nước; phát hiện cán bộ có sai phạm để kiến nghị xử lý, góp phần bảo vệ chính trị nội bộ.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn K3 - Tổng cục II (Bộ Quốc phòng). Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, từ khi hình thành đến nay, lực lượng tình báo quốc phòng luôn là lực lượng trung thành, tin cậy, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Bất cứ lực lượng tình báo nước nào cũng là lực lượng quan trọng, đặc thù, được trang bị hiện đại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, động viên, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn K3 - Tổng cục II (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, động viên, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn K3 - Tổng cục II (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng mong lãnh đạo lực lượng tình báo quốc phòng luôn phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", thể hiện bản chất tốt đẹp: Quân đội ta “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân”, “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.. Lực lượng tình báo quốc phòng phải luôn quán triệt tinh thần này, thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng biểu dương lực lượng tình báo quốc phòng luôn nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước, không để bị động, bất ngờ về chiến lược; đã đạt nhiều chiến công hiển hách. Thủ tướng nêu rõ, Lữ đoàn K3 tuy thành lập mới gần 30 năm, nhưng cũng đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng các danh hiệu cao quý. Những thành tích này góp phần tô thắm thêm truyền thống hào hùng của lực lượng tình báo, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống vẻ vang của đơn vị, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2025, chúng ta cần rà soát lại mục tiêu của năm mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra trong nhiệm kỳ để có giải pháp hoàn thành; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trang trọng, an toàn, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc; tổ chức thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức; tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tổ chức thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW để tiến tới kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Do đó, Thủ tướng mong Lữ đoàn đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, đã hành động quyết liệt rồi thì quyết liệt hơn nữa, lập thành tích cao hơn năm 2024, góp phần cùng cả nước tạo đà, tạo lực, tạo thế, cùng cả nước vươn lên đạt mức tăng trưởng hai con số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo, động viên Lữ đoàn K3. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo, động viên Lữ đoàn K3. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng mong Lữ đoàn K3 phát huy truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân “quân với dân như cá với nước”; lưu ý Bộ Quốc phòng cần làm tốt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nêu rõ, năm nay chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng, các thế lực phản động, thù địch, phần tử bất mãn sẽ lợi dụng tìm cách chống phá, do đó quân đội nói chung, lực lượng tình báo quốc phòng nói riêng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình trong và ngoài nước, nắm chắc đối tượng- đối tác, địa bàn, hướng tuyến mà địch có thể triển khai chống phá để tham mưu cho Đảng, Nhà nước.

Lữ đoàn K3 phải sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang thiết bị, luôn đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, luôn linh hoạt, phản ứng hiệu quả với mọi tình huống xảy ra. Xây dựng Lữ đoàn theo hướng tinh-gọn-mạnh, hành động nhanh, bí mật; làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình”, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, làm chệch hướng; chuẩn bị mọi phương án ứng phó khi có biểu tình, bạo loạn, khủng bố xảy ra; luôn sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, trung thành với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, với truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng tình báo quốc phòng anh hùng, Thủ tướng tin tưởng và mong muốn Lữ đoàn K3 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 19/7/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 19/7/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân người có công, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng; Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi phía Bắc; Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang (bên phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Nguyễn Hân)

Đại tướng Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 19/7, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm, kiểm tra kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2026 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới tại Công an tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk trao tặng các suất quà tri ân cho các cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Ea Wer, Ea Nuôl và xã Buôn Đôn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Đắk Lắk

Sáng 19/7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã về thăm và trao quà tri ân các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Ea Wer, Ea Nuôl và xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long chạy đua với thời gian, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương

Tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, địa phương quyết tâm chạy đua với thời gian để sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu được tìm thấy ở mộ tập thể liệt sĩ.

Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Qua tìm kiếm bước đầu, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2m tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Qua đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất, trong đó có 1 cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe Mẹ Nguyễn Thị Rực. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 18/7, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

[Video] Đại tướng Phan Văn Giang thăm thương bệnh binh tại Ninh Bình

[Video] Đại tướng Phan Văn Giang thăm thương bệnh binh tại Ninh Bình

Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, ngày 18/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến thăm, động viên thương bệnh binh nặng đang được chăm sóc tại Cơ sở Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

[Video] Tính đến ngày 18/7, đã tìm thấy 100 bộ hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

[Video] Tính đến ngày 18/7, đã tìm thấy 100 bộ hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Thông tin từ Ban Chỉ đạo 515 TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng trong ngày 18/7, lực lượng tập trung quân số toàn đội tiếp tục tiến hành đào, tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sĩ và một số di vật kèm theo.

[Video] Thời sự 24h ngày 18/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các thế hệ lực lượng Cảnh sát nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 18/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các thế hệ lực lượng Cảnh sát nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các thế hệ lực lượng Cảnh sát nhân dân; Thủ tướng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp; Mưa lũ ở Lai Châu: Nhà cửa ngập sâu, giao thông tê liệt; Công bố ngưỡng điểm nhận học bổng theo Nghị định 179 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2026), sáng 18/7, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ lão thành, các đồng chí đại diện thương binh trong lực lượng Cảnh sát nhân dân nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

Một số hiện vật tìm thấy tại khu vực tìm kiếm xã Minh Đức.

Đồng Nai: Tập trung cao độ tìm kiếm, sẵn sàng đưa các liệt sĩ về với gia đình, đồng đội

Sáng 18/7, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo) Quân khu 7 đến kiểm tra, thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà đại diện lãnh đạo Trung tâm và đại diện Hội đồng thương bệnh binh.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà tại Ninh Bình

Ngày 18/7, Đoàn công tác của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến thăm, tặng quà tại Cơ sở Điều dưỡng Thương binh Nho Quan thuộc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an nhân dân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Gặp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2026), sáng 18/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ lão thành, đại diện thương binh trong lực lượng Cảnh sát nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại cuộc gặp mặt.