Thông cáo chung Việt Nam-Mông Cổ

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1 đến 5/11/2023. Nhân dịp này, hai nước ra Thông cáo chung Việt Nam-Mông Cổ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chụp ảnh chung tại buổi hội đàm.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chụp ảnh chung tại buổi hội đàm.

1. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1 đến 5/11/2023.

2. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh đã hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Mông Cổ; thăm Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an Việt Nam và thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại tỉnh Hòa Bình.

3. Trong chuyến thăm, hai bên đã trao đổi thực chất về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ, giao thông vận tải, logistics, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, cũng như một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ mới ngày càng toàn diện, thực chất dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ năm 2024.

4. Tại hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh bày tỏ hài lòng về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp và đạt một số thành tựu mới trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và kinh tế; nhất trí cùng tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, các cấp thông qua các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội bằng nhiều hình thức linh hoạt; phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2024; thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương, qua đó góp phần củng cố lòng tin chính trị giữa hai nước.

5. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có “Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng” (12/2019); đặc biệt là triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tháng 10/2023 vừa qua; thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình, trao đổi thông tin trong lĩnh vực quốc phòng thông qua các dự án, chương trình hợp tác cụ thể.

Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, quản lý xuất nhập cảnh đã ký giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước; ghi nhận việc thành lập Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an Việt Nam là minh chứng sinh động cho sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan an ninh hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; nhất trí tiếp tục hợp tác để tăng cường Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh trong thời gian tới.

6. Hai bên đánh giá cao vai trò của cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; nhất trí tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại tại mỗi nước; ủng hộ hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược hai nước; tận dụng cơ hội, thế mạnh hai bên để thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới.

Hai bên đánh giá cao vai trò tích cực, tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, bao gồm Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam-Mông Cổ trực thuộc Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp Mông Cổ-Việt Nam trực thuộc Phòng Thương mại và công nghiệp Mông Cổ (MNCCI) trong việc xúc tiến, kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp hai bên.

7. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp ký năm 2022; hoan nghênh hai bên đã thống nhất Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu thịt dê, cừu từ Mông Cổ và Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu thịt gia cầm và sản phẩm thịt gia cầm từ Việt Nam vào Mông Cổ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi trao đổi nông sản hai nước; tăng cường trao đổi chuyên gia, chuyển giao công nghệ sản xuất tiên tiến, nhất là công nghệ sản xuất thực phẩm nông nghiệp cho phía Mông Cổ.

8. Lãnh đạo cấp cao hai nước đánh giá cao các tổ chức liên quan hai bên mở rộng quan hệ hàng không, nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí cần tiếp tục trao đổi tìm giải pháp cơ bản tháo gỡ khó khăn trong logistics, vận tải đường sắt, đường biển và hàng không giữa hai nước.

9. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Bảo trợ xã hội Mông Cổ (2017) về hợp tác trong lĩnh vực chính sách việc làm, an sinh xã hội, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, phát triển dân số, chính sách và dịch vụ xã hội cho người khuyết tật, bình đẳng giới và phúc lợi xã hội; nhất trí tiếp tục nghiên cứu khả năng cung ứng và tiếp nhận lao động theo các ngành nghề, lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu.

10. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định về hợp tác giáo dục ký năm 2012. Phía Việt Nam nhất trí xem xét tích cực việc tăng thêm số lượng học bổng Chính phủ cho phía Mông Cổ trên cơ sở Sáng kiến Chương trình học bổng của Tổng thống Mông Cổ mang tên “Thông điệp 2100”.

11. Hai bên nhất trí mở rộng hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực y tế, trong đó có y học cổ truyền; nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất thuốc từ thảo dược; tăng cường triển khai các chương trình giao lưu và quảng bá về văn hóa, lịch sử mỗi nước, thúc đẩy trao đổi các đoàn văn hóa, nghệ thuật; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử; tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch hai bên, thúc đẩy giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước, đặc biệt là giao lưu thanh niên, sinh viên và hợp tác giữa các địa phương; hợp tác chặt chẽ bảo hộ công dân mỗi nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, góp phần phát huy vai trò cầu nối quan hệ hữu nghị hai nước.

12. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm như Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết, WTO, ASEM, ASEAN (ARF), UNESCO, Hội nghị quốc tế “Đối thoại Ulaanbaatar” về an ninh khu vực Đông Bắc Á, Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

13. Phía Việt Nam sẵn sàng ủng hộ Mông Cổ mở rộng và tăng cường quan hệ với các nước ASEAN, đồng thời khẳng định ủng hộ đề nghị của Mông Cổ gia nhập APEC khi tổ chức này mở rộng kết nạp thành viên mới. Hai bên coi trọng việc thực hiện Chương trình phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030; bày tỏ sẵn hợp tác thực chất theo hướng ủng hộ tăng trưởng xanh, chống biến đổi khí hậu, giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực.

14. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, an ninh trên Biển Đông, giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

15. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký các văn kiện sau: (1) Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông; (2) Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ về trao đổi thông tin và hợp tác quản lý xuất nhập cảnh; (3) Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ về hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia; (4) Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ; (5) Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ về hợp tác nghiên cứu chiến lược; (6) Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ về thương mại gạo bền vững.

16. Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phu nhân, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn Mông Cổ sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo. Tổng thống Mông Cổ trân trọng mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ vào năm 2024. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.