Thắng U23 Lào 4-1, U23 Việt Nam ra quân thuận lợi

Chiều 20/8, ở trận ra quân tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, đội tuyển U23 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng đậm đà 4-1 trước U23 Lào. Các bàn thắng đến từ các cầu thủ Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Minh Quang, Đinh Xuân Tiến và Bùi Vĩ Hào.
Đinh Xuân Tiến (số 9) ăn mừng cùng các đồng đội sau khi nâng tỷ số lên 3-1. (Ảnh: Thụy An)
Đinh Xuân Tiến (số 9) ăn mừng cùng các đồng đội sau khi nâng tỷ số lên 3-1. (Ảnh: Thụy An)

Bước vào trận ra quân, U23 Việt Nam gặp khó khăn trong triển khai thế trận tấn công mặc dù gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn. Tuyến giữa của đội bóng áo trắng khá bế tắc. Trong khi đó, U23 Lào khá tự tin để có những đợt tấn công nguy hiểm đầu tiên trong khoảng 20 phút đầu tiên.

Bàn thắng của đoàn quân Hoàng Anh Tuấn đến phút 23. Khuất Văn Khang tung ra 2 đường chuyền liên tiếp từ cánh phải, để ở trong vòng cấm, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa đè người hiệu quả và chạm được bóng để dứt điểm góc hẹp cận thành.

Trút được gánh nặng tâm lý, các cầu thủ Việt Nam thi đấu thanh thoát hơn. Trong đó Khuất Văn Khang vẫn luôn là cầu thủ chủ chốt trong các phương án tấn công.

Khoảnh khắc Võ Hoàng Minh Khoa mở tỷ số cho U23 Việt Nam. (Ảnh: Thụy An)

Khoảnh khắc Võ Hoàng Minh Khoa mở tỷ số cho U23 Việt Nam. (Ảnh: Thụy An)

Với nhiệm vụ bắt buộc phải thắng để đi tiếp, huấn luyện viên Guglielmo Arena đưa ra sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên nhằm gia tăng khả năng tấn công của U23 Lào.

Nguy hiểm đến với U23 Việt Nam ở phút 32, hai cầu thủ Lào tổ chức phản công nhanh sau khi cướp được bóng từ giữa sân, rất may thủ thành Quan Văn Chuẩn đã xuất sắc đổ người cứu thua cho U23 Việt Nam.

Về cuối hiệp, hai đội giảm nhịp độ chơi. Mặc dù U23 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng mỗi khi U23 Lào giành được bóng, nguy hiểm luôn rình rập với khả năng tấn công chất lượng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 dẫn trước cho U23 Việt Nam.

Sang hiệp 2, các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu chùng xuống, để U23 Lào lấn lướt và tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm. Phút 52, U23 Lào được hưởng quả phạt góc, Văn Chuẩn đấm bóng nhưng bóng hướng lên trời, sau đó bật xuống vòng cấm, tận dụng khoảnh khắc hỗn độn, Thipphachan đã dứt điểm cân bằng tỷ số 1-1.

U23 Lào tìm được bàn gỡ hòa đầu hiệp 2. (Ảnh: Thụy An)

U23 Lào tìm được bàn gỡ hòa đầu hiệp 2. (Ảnh: Thụy An)

Bàn thắng gỡ hòa như tiếp thêm hưng phấn cho đội bóng áo đỏ. Đội hình của U23 Lào qua đó tự tin dâng cao, ép sân lại U23 Việt Nam. Tuy nhiên, họ cũng vấp phải hàng phòng ngự dần lấy lại sự tập trung của các cầu thủ áo trắng.

Bàn thắng thứ hai của U23 Việt Nam bất ngờ đến ở phút 72, Nguyễn Minh Quang bứt tốc để đón đường chuyền vượt biên, dứt điểm mạo hiểm từ khá xa để đánh bại thủ thành Lào.

Và chỉ ngay sau đó 4 phút, Đinh Xuân Tiến bình tĩnh vượt qua hàng phòng ngự và thủ thành Lào để dứt điểm nhẹ nhàng nhưng đủ tinh tế, gia tăng cách biệt lên 3-1.

Về những phút cuối trận, hai đội tiếp tục giằng co nhau tuy nhiên thể lực của U23 Lào đi xuống rõ rệt, họ không thể có những tình huống phản công nhanh như trước đó. Tuy nhiên, các cầu thủ Lào vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình với những hy vọng cuối cùng.

Phút 90+3, chớp lấy thời cơ Lào đẩy cao đội hình, các cầu thủ U23 Việt Nam tổ chức phản công nhanh bài bản, Bùi Vĩ Hào ở điểm chạm cuối cùng đã nâng tỷ số lên 4-1.

Tình huống này cũng kết thúc trận đấu với kết quả 4-1, một chiến thắng đậm đà cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2005 đến nay, Giải vô địch U23 Đông Nam Á mới chỉ diễn ra 4 lần. Trong đó, 3 lần trước đều có 3 nhà vô địch khác nhau. Chủ nhà U23 Thái Lan là nhà vô địch đầu tiên vào năm 2005, U23 Indonesia vô địch năm 2019, và U23 Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch khi trở thành quán quân năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.