Thái Nguyên hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2022

Sáng 11/1, tại hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ, tỉnh đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 đã đề ra.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2022, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lạm phát gia tăng tác động mạnh đến phát triển kinh tế-xã hội và mọi mặt đời sống của nhân dân Thái Nguyên, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy đảng, sự điều hành năng động, linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế Thái Nguyên duy trì mức tăng trưởng 8,59%, thu ngân sách đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc, chính sách xã hội được thực hiện có hiệu quả; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 4,49%, thu nhập bình quân đạt 107 triệu đồng/người.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả; tiếp dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp, có chuyển biến tích cực.

Năm 2023, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đề ra mục tiêu: Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; chủ động thích ứng với tình hình mới; giữ vững ổn định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 115 triệu đồng/người trở lên; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 20.000 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đề cao vai trò của các cơ quan tham mưu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để không “mất” cán bộ.

Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 đã đề ra.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên biểu dương, khen thưởng 43 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.