Giải vô địch bóng đá Ðông Nam Á- ASEAN Cup 2024

Thái Lan thắng đậm trận khai mạc

Tối 8/12, Giải vô địch bóng đá Ðông Nam Á - ASEAN Cup 2024 đã chính thức khai mạc trên sân Hàng Ðẫy (Hà Nội) với trận đấu giữa hai đội tuyển Timor Leste (mượn sân nhà) và đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ bảng A.
Ðương kim vô địch Thái Lan (áo trắng) giành chiến thắng 10-0 trước Timor Leste trên sân trung lập Hàng Ðẫy, trong trận ra quân ASEAN Cup 2024. (Ảnh SƠN TÙNG)
Ðương kim vô địch Thái Lan (áo trắng) giành chiến thắng 10-0 trước Timor Leste trên sân trung lập Hàng Ðẫy, trong trận ra quân ASEAN Cup 2024. (Ảnh SƠN TÙNG)

Ðang trong giai đoạn thay đổi mạnh mẽ và mong muốn các cầu thủ trẻ được tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Masatada Ishii vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội và có một "cơn mưa bàn thắng" vào lưới Timor Leste đồng thời giữ sạch lưới nhà, trong đó có tới 4 cầu thủ lập cú đúp.

Trước đội bóng đương kim vô địch giải, Timor Leste không có cơ hội cầm cự lâu ở hiệp một. Sai lầm từ các hậu vệ của họ đã giúp tiền vệ Ben Davis ghi bàn thắng mở tỷ số. Sau đó là 3 bàn thắng liên tiếp trong hiệp 1 do Patrik Gustavsson, Suphanat và Ben Davis lập công.

Tỷ số tiếp tục được Suphanat nâng lên 5-0 ngay ở phút 54 và sau đó 2 phút là bàn thắng thứ 6 do Seksan thực hiện. Chưa đầy 7 phút sau Seksan ghi bàn thắng thứ 7. Trước khi trận đấu khép lại, Teerasak liên tiếp ghi 2 bàn và cuối cùng là Mickelson ấn định chiến thắng 10-0 cho Thái Lan.

* Ðội tuyển Malaysia đã không có được sự chuẩn bị tốt khi không có được lực lượng mạnh nhất cho giải đấu vì các cầu thủ trụ cột đang phải thi đấu cho giải vô địch quốc gia.

Dù tung vào sân hàng loạt cầu thủ nhập tịch ở trận ra quân chiều qua với đội tuyển nước chủ nhà Campuchia ở bảng A, nhưng họ đã bất ngờ bị đội chủ nhà cầm hòa 2-2. Campuchia nhận bàn thua từ phút thứ 35 sau cú đánh đầu của tiền vệ Wilkin (nhập tịch từ Anh) mở tỷ số cho Malaysia.

Vẫn bị ép sân ở hiệp 2, nhưng các cầu thủ Campuchia bất ngờ ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 52 khi Coulibaly (nhập tịch từ Bờ Biển Ngà) tận dụng tốt sai lầm của hậu vệ đội khách để ghi bàn. Tiếp đà hưng phấn, tiền đạo trẻ của đội Campuchia là Sa Ty vừa vào sân thay người đã ghi bàn thắng thứ 2 ở phút thứ 60 bằng cú đệm bóng cận thành.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, đến phút thứ 75, Malaysia mới san bằng tỷ số 2-2 từ cú sút xa ngoài vòng cấm của cầu thủ Fergus (nhập tịch từ Scotland). Trận đấu sau đó diễn ra tẻ nhạt và không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Đội tuyển Việt Nam hy vọng khởi đầu thuận lợi

20 giờ tối nay (9/12), đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp đội tuyển nước chủ nhà Lào tại bảng B. Xét về sự chuẩn bị, trong khi các cầu thủ Thái Lan, Indonesia, Malaysia đều không tập hợp đủ lực lượng mạnh nhất thì đội tuyển Việt Nam vừa có thời gian tập huấn, thi đấu dài trước thềm ASEAN Cup 2024, vừa có được đội hình mạnh nhất.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam luyện tập chuẩn bị cho trận mở màn tại ASEAN Cup 2024. (Ảnh VFF)

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam luyện tập chuẩn bị cho trận mở màn tại ASEAN Cup 2024. (Ảnh VFF)

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) chưa thể ra sân ở trận đấu này do chưa đủ thời gian về cầu thủ nhập tịch theo quy định. Như vậy, thế trận nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi hàng tiền vệ của Việt Nam.

Trong đội hình mang tới Lào, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có 7 tiền vệ: Nguyễn Hoàng Ðức, Nguyễn Quang Hải, Khuất Văn Khang, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hai Long, Châu Ngọc Quang, Doãn Ngọc Tân. Ðây là hàng tiền vệ có sự kết hợp của những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và cả những nhân tố mới.

Các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam cũng đều từng trải qua nhiều trận đấu như: Ðỗ Duy Mạnh, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Vĩ, Bùi Hoàng Việt Anh, Trương Tiến Anh, Nguyễn Thanh Bình; tạo nên lợi thế đáng kể so với tất cả các đối thủ cùng bảng

Trong lịch sử giải đấu, đội tuyển Việt Nam từng 3 lần gặp đội tuyển Lào trong trận ra quân và đều giành thắng lợi. Với lực lượng chênh lệch, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để thắng trận khai mạc thứ 4 liên tiếp.

Ở một trận đấu mang tính khởi động và nhiều khả năng sẽ chưa thật sự quyết liệt này, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể sẽ không tung đội hình mạnh nhất vào thi đấu. Thi đấu tại Lào với sự cổ vũ của đông đảo khán giả Việt Nam cũng là sự động viên rất cần thiết giúp các cầu thủ Việt Nam tự tin để có sự gắn kết hơn cho những trận đấu tiếp theo.

* Cũng tại bảng B, đội tuyển chủ nhà Myanmar sẽ tiếp đội tuyển Indonesia trên sân Thuwunna Yangon chiều 9/12. Tuy không có lợi thế sân nhà, nhưng huấn luyện viên Shin Tae-yong và đoàn quân của ông đang có sự hưng phấn cao độ sau những thành công ở các giải đấu quốc tế trong 2 năm qua, nhất là ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Sức mạnh của đội tuyển xứ vạn đảo là loạt cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, đội hình của huấn luyện viên Shin Tae-yong dự ASEAN Cup 2024 không phải là mạnh nhất khi phần lớn các cầu thủ chủ chốt không thể lên đội tuyển; chủ yếu là các cầu thủ ở lứa tuổi trung bình 20,3, trẻ nhất giải, trong đó có đến 18 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Lợi thế duy nhất của Myanmar là sân nhà.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.