Tập trung cao độ phòng, chống cháy rừng mùa khô

Tại khu vực biên giới tỉnh Đồng Nai, nắng nóng gay gắt kéo dài, khoảng 40 độ C, cộng với gần hai tháng nay chưa có mưa đã khiến lớp thực bì dưới tán rừng trở nên khô và dễ bắt lửa. Nhiều chủ rừng đã chủ động nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Nhân viên Ban quản lý rừng Đắk Mai bảo vệ rừng và phòng, chống cháy từ trên tháp cao hơn 40m.
Nhân viên Ban quản lý rừng Đắk Mai bảo vệ rừng và phòng, chống cháy từ trên tháp cao hơn 40m.

Theo đó, các biện pháp phòng, chống cháy rừng đang được Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai (xã Đắk Ơ, tỉnh Đồng Nai) khẩn trương triển khai rốt ráo, duy trì trực 24/24 giờ.

Tại khu vực chốt 42 (thôn 10, xã Đắk Ơ), nơi rừng nằm giáp ranh với vườn rẫy của người dân cho nên công tác phòng, chống cháy rừng được nhân viên Ban quản lý rừng Đắk Mai và Tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng cắt cử người túc trực 24/24 giờ. Song song với nhiệm vụ kiểm soát người ra vào rừng, các lực lượng tạo đường băng cản lửa ở bìa rừng bằng cách phát dọn, thu gom thực bì và đốt chủ động.

Anh Điểu Nhơn, thành viên Tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ Đắk Mai cho biết: “Các thành viên trong tổ phải luôn duy trì trực phòng cháy 24/24 giờ với tinh thần trách nhiệm cao. Chúng tôi thay phiên nhau tuần tra, canh gác tại những khu vực dễ xảy ra cháy, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Không quản nắng nóng, địa hình hiểm trở, các thành viên vẫn bám rừng, phối hợp lực lượng chức năng xử lý tình huống phát sinh. Đồng thời, tích cực tuyên truyền người dân nâng cao ý thức sử dụng lửa an toàn. Sự chủ động và tận tụy của các tổ góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an toàn cho rừng”.

Theo số liệu thống kê, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai quản lý diện tích 6.700 ha, trong đó có khoảng 80 km bìa rừng tiếp giáp vườn rẫy, khu dân cư. Với đặc thù rừng hỗn giao, rừng xen lồ ô nên vào mùa khô lớp thực bì rất dày sẽ rất nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy khi xảy ra cháy rừng. Ngoài việc tuần tra lưu động bảo đảm thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ, tại các trạm canh với chiều cao gần 40m luôn có người ứng trực ngày đêm nhằm theo dõi bao quát cả một khoảng rừng rộng lớn, kịp thời phát hiện khi có khói, lửa tại khu vực rừng đơn vị quản lý.

Theo anh Điểu Dim, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai được giao nhiệm vụ trực trên tháp quan sát bảo vệ rừng, trực ở tháp quan sát đòi hỏi sự tập trung cao độ và tinh thần bền bỉ. Khi phát hiện khói phát lên ở điểm nào báo ngay lực lượng tại chỗ cũng như chốt trưởng để huy động nhân lực đến chữa cháy.

Anh Nguyễn Tùng, Chốt trưởng chốt 42, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai cho biết: “Để phòng, chống cháy rừng, chốt đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo phương châm bốn tại chỗ, trong đó giải pháp tạo đường băng cản lửa được triển khai từ đầu mùa khô. Tại những vị trí rừng tiếp giáp với vườn rẫy người dân, chúng tôi đã phát dọn và đốt chủ động thực bì. Từ đó, đã giảm thiểu được nguy cơ cháy lan từ vườn rẫy các hộ dân vào rừng. Tuy nhiên, thói quen của người dân địa phương vào rừng hái lá mây, lá díp, đốt ong,... vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy. Do đó, công tác tuyên truyền cũng như chốt chặn không cho người dân vào rừng trong đợt nắng nóng này được triển khai thường xuyên và nghiêm ngặt. Nhờ đó, từ cuối năm 2025 cho đến nay, trên địa bàn chốt chúng tôi quản lý không xảy ra cháy rừng”.

Đồng Nai có hơn 300.000 ha rừng, trong đó phần lớn là rừng hỗn giao, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nhất là mùa khô. Với quyết tâm quản lý, bảo vệ rừng, những năm qua, các chủ rừng đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp các lực lượng để bảo vệ và phòng, chống cháy rừng với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ).

Ông Nguyễn Tiên Phong, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai cho biết: Với hình thái rừng “da beo”, lại nhiều điểm tiếp giáp vườn rẫy, cho nên rừng Đắk Mai “không có cửa để đóng”. Vào cao điểm mùa khô, toàn bộ nhân viên và Tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng luân phiên túc trực 24/24 giờ với quyết tâm bảo vệ rừng.

Với dự báo nắng nóng còn tiếp tục kéo dài, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai chủ động xây dựng quy chế phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm,… trên địa bàn, luôn sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Quyết một trong 16 hộ dân có cá tại các lồng bị chết, xót xa nhìn chiếc ghe đầy ắp cá đưa vào bờ.

Nguyên nhân khiến cá bè chết hàng loạt ở Đồng Nai

Liên quan đến cá bè nuôi chết hàng loạt trên hồ Trị An, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai sau khi lấy mẫu nước, mẫu cá đã xác định nguyên nhân. Đồng thời khuyến cáo thực hiện các giải pháp để cảnh báo người nuôi cá bè trên địa bàn không xảy ra thiệt hại tương tự trong thời điểm giao mùa này.

Thanh niên xã Tân Trụ thực hiện công trình sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn.

Tây Ninh: Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp, tỉnh Tây Ninh đang triển khai sâu rộng, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp” trong giai đoạn mới.

Cán bộ công chức phường Bà Rịa hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Phát huy vai trò hạt nhân của Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trước khi trình Trung ương theo trình tự thủ tục, Thành phố Hồ Chí Minh đã tham vấn ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Phường Lộc Ninh tổ chức giải ngân vốn cho hai khách hàng đầu tiên theo chính sách mới về vốn tín dụng đối với người sau cai nghiện.

Chính sách an sinh giúp người dân

Trong hành trình phát triển của thành phố Đồng Nai, công tác an sinh xã hội luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm bằng nhiều việc làm thiết thực, nhân văn.

Một góc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Xây dựng Đồng Nai văn minh, hiện đại

Thành ủy Đồng Nai vừa ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 1/5/2026 về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề “Đoàn kết-kỷ cương-hiệu quả-bứt phá”.

Du khách quốc tế thanh toán bằng mã QR tại chợ Bến Thành (Ảnh QUANG ĐỊNH)

Thúc đẩy thanh toán thông minh

Sau nhiều năm triển khai Chương trình “Ngày không tiền mặt”, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện, an toàn và bền vững.