Tạo xung lực mới trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia

Sáng 19/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Ngài Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Ngài Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia tiến hành hội đàm.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Ngài Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia tiến hành hội đàm.

Tham dự Lễ đón chính thức có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại buổi hội đàm, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được đón Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cùng Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam. Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cùng các thành viên Đoàn là những vị khách quý đầu tiên đến thăm Bộ Quốc phòng Việt Nam trong năm mới 2023.

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng cấp xã, phường năm 2022, khẳng định đây là tiền đề vững chắc cho thành công của cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia trong năm 2023; đồng thời chúc mừng Campuchia đã đảm nhiệm thành công các sự kiện chính trị, ngoại giao, quân sự-quốc phòng trong năm Chủ tịch ASEAN 2022.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực mới, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai Bộ Quốc phòng, hai Quân đội Việt Nam-Campuchia. Đồng chí tin tưởng, Campuchia sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (Para Games) vào năm 2023.

Ngài Samdech Pichey Sena Tea Banh chân thành cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã tổ chức cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, Ngài Samdech Pichey Sena Tea Banh gửi lời chúc mừng những thành công to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong phòng, chống dịch Covid-19, đưa nền kinh tế phát triển đi lên. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển đơm hoa kết trái của mối quan hệ thân thiết và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Quân đội hai nước, thông qua thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2022, đã đem lại kết quả tốt đẹp, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mối quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố thông qua trao đổi đoàn các cấp dưới nhiều hình thức, duy trì các cơ chế hợp tác có hiệu quả.

Quân đội hai nước quyết tâm củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước thông qua việc thúc đẩy hợp tác ngày sâu rộng, triển khai hiệu quả các hoạt động trong kế hoạch hợp tác hằng năm, như: trao đổi, gặp gỡ ở các cấp, các hình thức (điện thoại, trực tiếp, trực tuyến…) giữa hai bên tại các diễn đàn.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Về quan hệ quốc phòng song phương, hai bên thống nhất đánh giá, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ hai nước, được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam” với gần 30 hoạt động có ý nghĩa biểu tượng lan tỏa cao đã được Bộ Quốc phòng hai bên triển khai, như: Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất (tháng 5/2022); Lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen (tháng 6/2022); Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia và Diễn tập cứu hộ-cứu nạn chung Quân đội ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào (tháng 9/2022).

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị hai bên đã duy trì tốt công tác trao đổi thông tin, tình hình, giữ vững ổn định an ninh, trật tự tuyến biên giới trên bộ, trên biển, thực hiện hiệu quả các nội dung Kế hoạch hợp tác năm 2022.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất các nội dung Kế hoạch hợp tác quốc phòng 2023 trên tinh thần tin cậy, thực chất, hiệu quả, nhấn mạnh vào một số trọng tâm: Tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp tuần tra, kiểm soát giữ vững an ninh trật tự trên bộ và trên biển; Phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch tuyên truyền dài hạn về quan hệ đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa Chính phủ, nhân dân và Quân đội hai nước, đặc biệt trong các dịp kỷ niệm lớn như kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2023, 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2024; Phối hợp triển khai hiệu quả hoạt động hợp tác các nội dung liên quan trong năm Campuchia đăng cai SEA Games và Para Games 2023; Tiếp tục chú trọng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng.

Cuối buổi hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2023 và chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.