Dường như qua nhiều thập kỷ, sự ham muốn chinh phục và thể hiện “cái tôi” trên đỉnh tài năng khiến con người không muốn dừng lại cuộc đua với chính mình.
Các tòa nhà chọc trời, các công nghệ chế tạo vật liệu và xây dựng tiên tiến liên tục nối nhau ra mắt… Con người không giấu tham vọng biến cả không gian ở những hành tinh ngoài Trái đất thành nơi chốn của tương lai. Nhưng tương lai là bất định. Còn hiện tại, thiên nhiên đang ở ngưỡng chịu đựng khó khăn hơn và đang cần chính con người xem xét lại cách thức ứng xử với nó. Chung sống hài hòa có thể là một câu trả lời?
Từ hơn 10 năm qua, len lỏi giữa các đô thị dày đặc bê-tông và ốp kính là những tòa nhà phủ màu gạch, ngói son, mộc mạc, thoạt nhìn hơi “lạc điệu”, nhưng lại giúp người sử dụng chúng giảm được chi phí điện năng, tăng được thời lượng tận hưởng gió, nắng, khí trời. Bên cạnh đó là các thiết kế mà mảng xanh được trưng dụng từ trên trần xuống các ban-công, lô-gia, làm dịu mắt người qua đường cũng như người sử dụng. Đó là kết quả từ những đề xuất thiết kế kiến trúc dựa vào mối liên kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Danh sách các đơn vị thiết kế kiến trúc theo hướng này đang dài hơn, danh mục các công trình được thiết kế theo hướng này cũng đầy lên, từ trường đại học, trường mẫu giáo, trung tâm công nghệ, các tòa nhà văn phòng đến xưởng sản xuất, quán xá, nhà riêng…
Sự bền bỉ trong tinh thần dẫn hướng của các kiến trúc sư Việt Nam đem lại ngày càng nhiều tác động tích cực hơn đến nhận thức và tâm lý cộng đồng, gây được tiếng vang quốc tế. Minh chứng sống động là nhiều giải thưởng kiến trúc uy tín của khu vực và thế giới dành cho các thiết kế hài hòa với khí hậu nhiệt đới của một số công ty, văn phòng kiến trúc Việt Nam, như Võ Trọng Nghĩa Architects, H&P Architects, Tropical Space…
Năm 2025, kiến trúc sư Trần Thị Ngụ Ngôn đã được trao giải thưởng toàn cầu lần thứ hai của tổ chức phi lợi nhuận Diversity in Architecture e.V. (DIVIA/ Đa dạng trong kiến trúc), trụ sở tại Berlin. Hành trình thiết kế kiến trúc theo triết lý sáng tạo để sống cùng thiên nhiên của chị và Tropical Space vừa được DIVIA, Viện Goethe và Tổng lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu khá toàn diện đến công chúng thông qua triển lãm diễn ra từ 5-11/4.