Sơn La chỉ đạo xử lý thông tin về khai thác khoáng sản trái phép ở Mộc Châu

Ngày 13/6, Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 2065/UBND-KT ngày 7/6/2023 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên Báo Nhân Dân liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản (cát sạn) trái phép tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.
Khu vực khai thác cát sạn trái phép tại xóm Bó Cang, tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu.
Khu vực khai thác cát sạn trái phép tại xóm Bó Cang, tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã giao Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu khẩn trương tổ chức kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Nhân Dân đưa tin. Xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm khai thác khoáng sản trái phép, xem xét, xử lý vi phạm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

Công văn cũng yêu cầu xem xét, xử lý nghiêm theo Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 2/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Máy móc ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép tại xóm Bó Cang.

Máy móc ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép tại xóm Bó Cang.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Mộc Châu theo thông tin phản ánh của Báo Nhân Dân.

Căn cứ các quy định của pháp luật có văn bản cung cấp các thông tin cho Báo Nhân Dân theo quy định và hoàn thành trước ngày 20/6/2023.

Như Báo Nhân Dân có bài viết "Ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép" vào ngày 5/6: Nhiều năm nay, tình trạng khai thác khoáng sản (cát sạn) trái phép tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (Sơn La) vẫn ngang nhiên diễn ra. Mặc dù đã có nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, nhưng việc khai thác cát sạn vẫn diễn ra công khai trong suốt một thời gian dài với khối lượng lớn, gây nhiều hệ lụy khiến dư luận bức xúc.

Khai thác cát sạn trái phép tại khu vực Tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Khai thác cát sạn trái phép tại khu vực Tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Gần hai tháng kể từ khi nhận được phản ánh liên tục cùng những hình ảnh của người dân gửi kèm về tình trạng khai thác cát sạn trái phép tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Theo đó, từ ngày 29/5 đến 1/6, phóng viên Báo Nhân Dân đã tiếp cận các địa điểm phản ánh tại tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu để tìm hiểu thực tế.

Những hình ảnh Báo Nhân Dân ghi nhận đó là khá nhiều máy móc chuyên dụng như: máy xúc, máy ủi, trạm nghiền đá ngang nhiên khai thác cát sạn cùng những chiếc xe tải liên tục vào chở cát sạn ra ngoài. Từ xa đã nghe rõ tiếng khai thác đá, bụi đá bay ra các phía tại các khu vực khai thác trái phép. Quan sát trực tiếp thấy rõ những quả đồi đang bị những chiếc máy xúc cào, đục để khai thác đá đưa xuống trạm nghiền tạo ra cát phục vụ xây dựng.

Một xe ô-tô chở cát sạn từ khu vực khai thác trái phép tại xóm Bó Cang, tiểu khu Bó Bun.

Một xe ô-tô chở cát sạn từ khu vực khai thác trái phép tại xóm Bó Cang, tiểu khu Bó Bun.

Trước thực trạng chứng kiến trong khoảng thời gian từ ngày 29/5 đến 1/6, phóng viên Báo Nhân Dân đã làm việc với lãnh đạo thị trấn Nông trường Mộc Châu cùng một số phòng chuyên môn của huyện Mộc Châu để phản ánh về tình trạng này. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện Mộc Châu lại khẳng định không có việc khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trên địa bàn và họ đều bất ngờ trước thông tin này…

Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc nội dung này.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.