SBT nhận giải thưởng "Thương vụ trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ tốt nhất 2021"

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) được vinh danh tại hạng mục The Best Local Currency Bond 2021-Thương vụ trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ tốt nhất 2021 tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa.
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa.

Ngày 22/3/2022, Công ty Cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa (HOSE: SBT) đã được tạp chí The Asset-ấn phẩm uy tín hàng đầu về tài chính tại thị trường châu Á vinh danh tại hạng mục The Best Local Currency Bond 2021-Thương vụ trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ tốt nhất 2021, trong khuôn khổ Lễ vinh danh The Asset Triple A Award 2021.

Tại giải thưởng năm nay, The Asset đánh giá cao việc SBT là doanh nghiệp mía đường đầu tiên tại Việt Nam có khả năng phát hành thành công trái phiếu ra công chúng, cụ thể là với thương vụ huy động 1.900 tỷ đồng trái phiếu, trong đó 700 tỷ đến từ gói trái phiếu phát hành ra công chúng, tín chấp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 3 năm. Việc SBT phát hành hoàn toàn tín chấp ra công chúng thành công trong thời điểm thị trường vốn toàn cầu bị tác động lớn bởi đại dịch Covid đã thể hiện niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư vào năng lực cũng như triển vọng của Công ty.

SBT nhận giải thưởng
SBT được vinh danh tại hạng mục The Best Local Currency Bond 2021-Thương vụ trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ tốt nhất 2021 tại Việt Nam.

Có thể nói niên độ 2020-2021 được xem là một niên độ thành công của SBT trong hoạt động huy động vốn, và ấn tượng nhất vẫn là hoạt động phát hành trái phiếu khi đóng góp gần 77% tổng số vốn mà SBT huy động được. Cụ thể, Công ty đã chào bán thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu từ thương vụ ký hợp tác với Techcom Securities (TCBS) để phát hành gói trái phiếu ra công chúng với trị giá 700 tỷ và phát hành gói trái phiếu riêng lẻ 1.200 tỷ, cùng với đó là khoản trái phiếu riêng lẻ 400 tỷ được mua bởi ngân hàng Vietinbank. Việc phát hành và chào bán thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu trong Niên độ 2020-2021 đã khẳng định niềm tin vững chắc của các Nhà đầu tư, tổ chức tín dụng vào chất lượng tín dụng cao và uy tín của SBT trên thị trường vốn.

Trong bối cảnh thị trường đường thế giới và trong nước những năm qua còn nhiều biến động, SBT luôn chủ động tận dụng lợi thế của người tiên phong về việc thu hút nguồn vốn trong nước cũng như quốc tế để tập trung đẩy mạnh thị phần trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu và đa dạng hóa sản phẩm từ Đường đến các giải pháp năng lượng, hơn nữa tăng cường hợp tác cùng những tên tuổi đầu ngành của thế giới trong lĩnh vực trồng trọt để phát triển chuỗi sản phẩm nông nghiệp.

Giải thưởng The Asset Triple A Awards là giải thưởng thường niên vinh danh các tổ chức xuất sắc trong lĩnh vực tài chính của từng quốc gia nói riêng và trong khu vực châu Á nói chung. Việc xét giải thưởng được thực hiện cẩn trọng và toàn diện dựa trên những tiêu chí như khối lượng giao dịch, cấu trúc sản phẩm, giá trị mang lại cho khách hàng cũng như nền tảng kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của tổ chức đối với thị trường. Việc được vinh danh tại các hạng mục giải thưởng này thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của giới chuyên môn đối với tổ chức đạt giải. 

Với mục tiêu "Trở thành Nhà cung cấp giải pháp sản phẩm nông nghiệp có nguồn gốc và bền vững hàng đầu Đông Dương", SBT tiếp tục tập trung khai thác và hoàn thiện Chuỗi giá trị cây mía, hướng đến cung cấp cho thị trường các giải pháp năng lượng Xanh từ sản xuất Sạch.

Chia sẻ về định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, Bà Đặng Huỳnh Ức My-Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SBT cho biết: "Bên cạnh duy trì vùng nguyên liệu nội địa, SBT đang tập trung đẩy mạnh mở rộng quy mô, tham gia vào các thủ phủ mía đường khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC), cũng như tăng cường trao đổi, phát triển nông nghiệp 4.0, hướng đến mục tiêu tổng sản lượng đạt 2 triệu tấn, doanh thu đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ vào niên độ 2024-2025.

 SBT nhận giải thưởng
 Bà Đặng Huỳnh Ức My-Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị SBT

Ngày 14/3 vừa qua, SBT cũng đã có chuyến thăm và làm việc chính thức với Chính quyền bang Queensland, Australia cho đề án hợp tác chuyên sâu trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và hợp tác toàn diện song phương. Trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, SBT đặt mục tiêu sẽ mở rộng diện tích vùng nguyên liệu tại Australia lên 20.000ha ứng dụng công nghệ canh tác số thông qua nền tảng quản trị FRM (Farmer Relationship Management), nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu toàn cầu đạt gần 90.000 ha, nhằm đảm bảo đủ nguồn cung ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiếp cận hơn trăm triệu người dùng tại các thị trường sôi động trong nước và quốc tế.

Trước giải thưởng The Best Local Currency Bond 2021, SBT cũng đã được vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á - Corporate Excellence Award, Top 50 Công ty Niêm yết tốt nhất, Top 5 Doanh nghiệp quản trị tốt nhất dành cho công ty có vốn hóa lớn 2021... SBT cũng là Công ty mía đường duy nhất có mặt trong rổ chỉ số VNSI20 - Top 20 cổ phiếu có điểm Phát triển bền vững cao nhất thị trường chứng khoán.

Có thể bạn quan tâm

Thuế tỉnh Quảng Trị tăng cường hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng các thủ tục về đăng ký thuế, bảo đảm quyền lợi và hạn chế phát sinh rủi ro pháp lý.

Thuế tỉnh Quảng Trị nâng cao nhận thức, phòng ngừa rủi ro từ đăng ký thuế

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định, Thuế tỉnh Quảng Trị tăng cường tuyên truyền, cảnh báo rủi ro pháp lý, hỗ trợ người nộp thuế phòng ngừa vi phạm, bảo đảm quyền lợi và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 2/7: Nhóm bất động sản ngược dòng thị trường, VN-Index lùi nhẹ dưới áp lực từ cổ phiếu ngân hàng

Phiên giao dịch ngày 2/7, sắc đỏ lan tỏa khắp thị trường chứng khoán Việt Nam. Sắc xanh của các cổ phiếu bất động sản dẫn đầu bởi VIC giúp thu hẹp đáng kể đà giảm của thị trường. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh tại nhóm ngân hàng, năng lượng khiến VN-Index giảm nhẹ 0,05%, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường giảm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều biến động khó lường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ động, linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo dư địa hỗ trợ tăng trưởng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 1/7: Cổ phiếu tài chính, công nghệ dẫn sóng, VN-Index nối dài đà tăng

Phiên giao dịch ngày 1/7, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù áp lực chốt lời xuất hiện ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, sự bứt phá của nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ đã giúp thị trường giữ được nhịp tăng đến cuối phiên. Chốt phiên, VN-Index tăng 7,2 điểm, lên mức 1.867,21 điểm.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 30/6: Nhóm bất động sản nâng đỡ thị trường, VN-Index vượt mức 1.860 điểm

Phiên giao dịch ngày 30/6, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co khi áp lực bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đè nặng lên nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhờ nhóm bất động sản và chứng khoán khởi sắc, VN-Index tăng 5,04 điểm, lên 1.860,01 điểm, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường tăng nhẹ.

[Infographic] Chứng khoán ngày 29/6: VN-Index chịu áp lực điều chỉnh khi gặp vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 29/6: VN-Index chịu áp lực điều chỉnh khi gặp vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm

Kết phiên giao dịch 29/6, VN-Index giảm 16,97 điểm (-0,9%) về mức 1.854,97 điểm, kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.830-1.850 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về phục hồi khá tích cực, nhiều nhóm mã phục hồi tốt sau giai đoạn điều chỉnh với 187 mã tăng giá, 132 mã tăng giá và 50 mã giữ giá tham chiếu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 29/6: Cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm gần 17 điểm

Phiên giao dịch ngày 29/6, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và năng lượng đồng loạt khởi sắc, nhưng vẫn không đủ bù đắp áp lực giảm sâu từ nhóm bất động sản, đặc biệt là VIC và VHM. Chốt phiên, VN-Index giảm 16,94 điểm, xuống mức 1.854,97 điểm.