Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 55 phút sáng 4/4, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.367.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.397.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.
Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.368.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.399.000 đồng/lượng (bán ra).
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 sáng nay ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.742.000 đồng/lượng và 2.827.000 đồng/lượng.
Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 73.119.817 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 75.386.478 đồng/kg.
Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.738.000-2.823.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 73.013.000 đồng/kg (mua vào)-75.280.000 đồng/kg (bán ra).
Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào là 2.748.000 đồng/lượng, bán ra 2.844.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 73.280.000 đồng/kg (mua vào)-75.840.000 đồng/kg (bán ra).
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 50 phút sáng 4/4 (giờ Việt Nam), giá bạc không biến động so với phiên hôm qua, giao dịch quanh ngưỡng 72,901 USD/ounce. Theo dữ liệu giao dịch từ hợp đồng chênh lệch (CFD) theo dõi thị trường chuẩn của bạc, trong tháng qua, giá kim loại trắng đã giảm 10,97%, nhưng vẫn cao hơn 128,79% so với cùng kỳ năm trước.
Trong phiên giao dịch ngày 3/4, giá bạc giảm hơn 2%, xuống quanh mức gần 73 USD/ounce, giảm 0,04% so phiên giao dịch ngày hôm trước. Giá bạc chịu áp lực từ đà tăng của đồng USD và giá dầu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại lạm phát và khiến thị trường chuyển từ kỳ vọng cắt giảm lãi suất trước chiến sự sang khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên chính sách trong năm 2026.
Dù tuyên bố lực lượng Mỹ đã “gần hoàn thành” các mục tiêu quân sự, song người đứng đầu Nhà trắng không đưa ra chiến lược rút lui cho cuộc xung đột kéo dài 1 tháng với Iran, mà thay vào đó cam kết sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo trong từ 2-3 tuần tới. Ở chiều ngược lại, phía Tehran bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng Iran đã đề nghị ngừng bắn; đồng thời khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Trong khi đó, đồng USD tăng mạnh với vai trò tài sản trú ẩn đã gây áp lực lên kim loại quý, giữa lúc giá bạc đã giảm hơn 20% kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2 vừa qua.
Theo đánh giá của chuyên gia Christopher Lewis, thị trường bạc kỳ hạn phần lớn đóng cửa trong ngày 3/4, nhưng khi quan sát các thị trường khác trên thế giới, diễn biến nhìn chung khá trầm lắng.
Mốc 70 USD/ounce tiếp tục là một vùng hỗ trợ quan trọng đối với giá bạc cần theo dõi sát sao. Nếu phá vỡ xuống dưới mức này, giá bạc có thể quay lại kiểm tra vùng 68 USD/ounce, thậm chí là đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA 200 ngày).
Theo ông Lewis, yếu tố cốt lõi chi phối giá bạc là lãi suất. Trong các phân tích gần đây, chuyên gia này đặc biệt chú ý đến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, với một “ngưỡng quyết định” rõ ràng tại mức 4,30%. Nếu lợi suất vượt mức này, điều đó thường bất lợi cho bạc, bởi đây là tài sản không sinh lãi. Ngược lại, nếu lợi suất giảm xuống dưới ngưỡng 4,30%, thị trường bạc sẽ có thêm “dư địa” để hồi phục.
Áp lực lạm phát xuất phát từ nguồn cung dầu thô bị hạn chế trên thị trường toàn cầu là nguyên nhân chính, đặc biệt liên quan tình hình eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Lewis lưu ý rằng giá bạc trước đó đã tăng quá mức, nên việc suy yếu trở lại cũng được coi là diễn biến hợp lý.
Theo tính toán của ông Lewis, trong điều kiện thị trường bình thường, nhiều khả năng giá bạc sẽ dao động trong vùng từ khoảng 70-90 USD/ounce và hiện tại thị trường đang nỗ lực quay trở lại vùng dao động này.