Sắc đẹp bên bàn bóng

Chỉ còn hai ngày tới ngày khởi tranh Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38 - năm 2020, như mọi năm, giải đấu tiếp tục tổ chức bầu chọn Hoa khôi của giải. Hãy cùng điểm qua gương mặt duyên dáng của các Hoa khôi tài sắc vẹn toàn những mùa giải qua.

Vẻ đẹp của các tay vợt nữ là một phần không thể thiếu của giải đấu.
Vẻ đẹp của các tay vợt nữ là một phần không thể thiếu của giải đấu.

Khởi xướng từ năm 2016 và được duy trì hằng năm đến nay, việc bình chọn Hoa khôi tại giải Vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân đã trở thành một nét đặc sắc của giải đấu.

Tuy chỉ là giải phụ, nhưng việc bình chọn Hoa khôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ, trở thành một phần cốt lõi của giải đấu.

Tiêu chí bình chọn Hoa khôi rất có chiều sâu. Nữ vận động viên xứng đáng phải vừa có sắc và có tài. Không chỉ dựa trên ngoại hình, Hoa khôi còn cần là một tay vợt xuất sắc trên bàn đấu. Dựa trên những tiêu chí khách quan, các Hoa khôi sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng, từ đó truyền cảm hứng tới các bạn nữ nói riêng và các bạn trẻ nói chung đến với bộ môn bóng bàn.

Sắc đẹp bên bàn bóng -0
  Hoa khôi Nguyễn Thị Nga.

Tại giải VĐBB toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 34, tổ chức năm 2016. Danh hiệu Hoa khôi đã thuộc về tay vợt Nguyễn Thị Nga.

Cô sinh năm 1994, tại Thái Bình. Cầm vợt từ khi lên 10 và đến năm 13 tuổi, cô chính thức gia nhập đoàn Hà Nội và theo đuổi nghiệp bóng chuyên nghiệp.

Nga có thành tích rất đáng nể, cô từng giành chức vô địch đơn nữ trẻ quốc gia 2011, HCĐ bóng bàn Đông Nam Á, vô địch giải các tay vợt mạnh toàn quốc 2016 và HCV SEA Games 2015.

Sắc đẹp bên bàn bóng -0
 Hoa khôi Nguyễn Thị Tú Uyên.

Vương miện Hoa khôi giải đấu năm 2017 thuộc về tay vợt Nguyễn Thị Tú Uyên, thuộc đoàn T&T.

Cô là một tay vợt trẻ đến với giải đấu nhưng cũng đã để lại nhiều ấn tượng với ban giám khảo và người hâm mộ bóng bàn. Năm đó cô cũng tham gia Giải bóng bàn các đội mạnh.

Sắc đẹp bên bàn bóng -0
 Hoa khôi Chung Thị Mỹ Huyền.

Tay vợt Chung Thị Mỹ Huyền thuộc đoàn Tây Ninh đạt giải Hoa khôi tại giải đấu năm 2018 - lần thứ 36. Năm đó cô đã được 100% phiếu bầu chọn từ ban giám khảo. Cô thi đấu chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi và đạt thành tích nổi bật như HCV đồng đội trẻ toàn quốc lứa tuổi 14-15 và HCĐ giải trẻ Đông Nam Á (2013, 2017).

Sắc đẹp bên bàn bóng -0
 Hoa khôi Nguyễn Thảo Nguyên.

Tại giải VĐBB toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 37, cô gái trẻ Nguyễn Thảo Nguyên đã được trao vương miện Hoa khôi giải đấu năm 2019. Mặc dù luôn nở nụ cười rất tươi nhưng trên bàn đấu, Thảo Nguyên rất nghiêm túc, thi đấu hết mình và luôn tôn trọng đối thủ. Cô có lối chơi sử dụng vợt gai, năm đó chỉ có sáu tay vợt nữ sử dụng loại vợt này. Cô cũng tham dự Giải các đội mạnh toàn quốc năm 2018.

Năm nay ba tay vợt Nguyễn Thị Nga, Chung Thị Mỹ Huyền, Nguyễn Thảo Nguyên tiếp tục tranh tài tại giải đấu VĐBB Báo Nhân Dân 2020 - lần thứ 38. Rất tiếc tay vợt Nguyễn Thị Tú Uyên không thể tham dự giải năm nay do lý do cá nhân.

Ban Tổ chức giải cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nhà đồng hành chính của giải đấu.

Có thể bạn quan tâm

U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại Giải bóng đá U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam tự tin chinh phục đấu trường châu lục

Rạng sáng 7/5 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển U17 Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá U17 châu Á 2026 ở Saudi Arabia với trận ra quân gặp U17 Yemen. Từ bước đệm chức vô địch Đông Nam Á vừa qua, những “Chiến binh Sao vàng” trẻ tuổi đang tràn đầy quyết tâm và tự tin.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.