Rodri xuất sắc vượt qua Vinicius Junior giành Quả bóng Vàng nam 2024

Trong những tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả, Rodri chống nạng bước lên sân khấu nhận danh hiệu Quả bóng Vàng với sự trợ giúp của Didier Drogba, cựu tuyển thủ Côte d’Ivoire.
Rodri hôn lên Quả bóng Vàng trong gala tại nhà hát Chatelet, thành phố Paris, Pháp tối 28/10. (Ảnh: Reuters)
Rodri hôn lên Quả bóng Vàng trong gala tại nhà hát Chatelet, thành phố Paris, Pháp tối 28/10. (Ảnh: Reuters)

Tối 28/10 theo giờ địa phương (rạng sáng 29/10 theo giờ Hà Nội), tại Nhà hát Théâtre du Chatelet ở Thủ đô Paris (Pháp) đã diễn ra Lễ trao giải Quả bóng Vàng lần thứ 68.

Rodri (tên đầy đủ là Rodrigo Hernández Cascante) - tuyển thủ Tây Ban Nha đang khoác áo Câu lạc bộ Manchester City - đã được trao danh hiệu Quả bóng Vàng nam 2024.

Trong những tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả, Rodri chống nạng bước lên sân khấu với sự trợ giúp của Didier Drogba, cựu tuyển thủ Côte d’Ivoire.

Danh hiệu Quả bóng Vàng dành cho Rodri là hoàn toàn xứng đáng với những thành tích nổi bật của anh trong năm qua.

Tiền vệ Manchester City được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2024, góp công lớn cho chiến dịch đăng quang ngôi vô địch châu Âu của Tây Ban Nha.

Trước đó, trong 9 tháng, anh đã giúp Manchester City “chạy hết tốc lực” giành vị trí dẫn đầu giải đấu Premier League đầy khắc nghiệt và chỉ bị Real Madrid đánh bại trên chấm phạt đền ở Tứ kết Champions League.

Huấn luyện viên câu lạc bộ Manchester City Pep Guardiola chia sẻ: “Là đại diện xứng đáng của trường phái Tây Ban Nha, lối chơi của Rodri dựa nhiều vào trí óc hơn là đôi chân. Anh ấy thể hiện hoàn hảo vai trò của một tiền vệ đánh chặn hiện đại, cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Anh ấy nhìn thấy mọi thứ, anh ấy đoán trước mọi thứ, chỉ đạo, làm cho quả bóng gọn gàng hơn những gì chúng tôi chuyền cho anh ấy."

Bên cạnh Rodri, nữ cầu thủ Aitana Bonmatí tiếp tục giữ vững danh hiệu Quả bóng Vàng nữ 2024. Minh tinh màn bạc Natalie Portman đã xướng tên nữ tiền vệ người Tây Ban Nha đến từ câu lạc bộ Barcelona, cầu thủ đã xuất sắc giành ngôi vị Quả bóng Vàng 2024 với sự bình chọn của 50 nhà báo đến từ 50 quốc gia.

Tên gọi của giải thưởng hiện được giữ nguyên, bao gồm Quả bóng Vàng nam, Quả bóng Vàng nữ, Cúp Kopa Trophy (cầu thủ U21 xuất sắc nhất), Cúp Yashin Trophy (thủ môn xuất sắc nhất), Cúp Gerd Muller Trophy (Vua phá lưới mùa giải), Cúp Johan Cruyff (Huấn luyện viên nam/nữ xuất sắc nhất), câu lạc bộ nam/nữ xuất sắc nhất và Giải Socrates (Giải Cống hiến).

Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2024 được coi là khá đặc biệt khi lần đầu tiên kể từ năm 2003, cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều không có tên trong danh sách 30 cầu thủ triển vọng.

Bất ngờ được giữ bí mật tới phút cuối của buổi lễ. Buổi tối Paris trở nên sôi động và hồi hộp khi Ban Tổ chức France Football quyết định trao các giải thưởng phụ trước.

Emiliano Martinez bảo vệ danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất (Yashin Trophy), trong khi ngôi sao trẻ 18 tuổi Lamine Yamal của Tây Ban Nha giành Giải cầu thủ U21 xuất sắc nhất (Kopa Trophy).

Hai cầu thủ Kylian Mbappé và Harry Kane, cùng có thành tích 52 bàn trong một mùa giải, đều được trao Giải thưởng Vua phá lưới nhưng chỉ có tuyển thủ Anh lên sân khấu trong khi Mbappé vắng mặt tại buổi lễ.

Jennifer Hermoso, nữ cầu thủ người Tây Ban Nha được trao Giải Socrates vì những nỗ lực phát triển bóng đá nữ.

Dù vắng mặt nhưng Real Madrid vẫn được bình chọn là câu lạc bộ bóng đá nam xuất sắc nhất, trong khi Barcelona giành ngôi vị câu lạc bộ nữ xuất sắc nhất.

Huấn luyện viên trưởng người Italy của câu lạc bộ Real Madrid Carlo Ancelotti nhận danh hiệu Johan Cruyff dành cho Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất, trong khi Huấn luyện viên người Mỹ Emma Hayes giành Cúp Johan Cruyff cho huấn luyện viên nữ xuất sắc nhất, nhưng bà cũng vắng mặt tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, tất cả những người được đề cử, các cầu thủ, huấn luyện viên đều có mặt, ngoại trừ các thành viên của câu lạc bộ Real Madrid. Hình ảnh các cầu thủ Real Madrid chỉ xuất hiện trong video giới thiệu.

Trước khi buổi lễ diễn ra, Real Madrid tuyên bố sẽ tẩy chay sự kiện này vì nắm được thông tin tiền đạo ngôi sao người Brazil Vinicius Junior không đủ tiêu chí giành giải.

Ban Giám khảo Quả bóng Vàng nam năm nay bị thu hẹp xuống còn 100 người, tới từ 100 quốc gia hàng đầu trên bảng xếp hạng FIFA (so với trước đây là 170 thành viên), và 50 thành viên khác dành cho Quả bóng Vàng nữ.

Khi France Football lập danh sách 30 đề cử, mỗi giám khảo sẽ đưa ra 5 lựa chọn hàng đầu của mình. Theo thứ tự, cầu thủ ở vị trí thứ nhất được 6 điểm, người thứ hai được 4 điểm, người thứ ba được 3 điểm, người thứ tư được 2 điểm và người thứ năm được 1 điểm. Những phiếu bầu này quyết định danh sách thứ hạng cuối cùng.

Tiêu chí giải thưởng cũng đã trải qua một cuộc thay đổi lớn. “Màn trình diễn cá nhân” và “tính cách quyết đoán và ấn tượng của các ứng cử viên” là những tiêu chí hàng đầu, đứng trước “khía cạnh tập thể và những danh hiệu giành được” cũng như “đẳng cấp của cầu thủ và tinh thần fair play".

Thành tích của toàn bộ sự nghiệp sẽ không còn được tính đến nữa, để tránh “giữ mãi danh hiệu”, minh họa bằng 12 lần đăng quang được chia sẻ giữa Lionel Messi (7 lần) và Cristiano Ronaldo (5 lần) trong 13 lễ trao giải gần đây, từ năm 2008 đến 2021.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau thất bại trước Malaysia

Sau trận thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển sẽ nhìn lại những hạn chế để chuẩn bị tốt hơn cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.