Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng

Hòa trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, những ngày qua, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2023).
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao Giấy khen của Huyện ủy Nghĩa Hành cho Chi bộ tổ dân phố Phú Bình Đông thuộc Đảng bộ thị trấn Chợ Chùa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao Giấy khen của Huyện ủy Nghĩa Hành cho Chi bộ tổ dân phố Phú Bình Đông thuộc Đảng bộ thị trấn Chợ Chùa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền.

Sáng 3/2, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đến dự buổi gặp mặt với bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố do Huyện ủy Nghĩa Hành tổ chức.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 93 năm xây dựng và phát triển của Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự phát triển của huyện.

Đọc diễn văn tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Huyện ủy Nghĩa Hành nêu rõ, trải qua 93 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ huyện Nghĩa Hành đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khang trang, an sinh xã hội được đảm bảo; phúc lợi xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển của huyện.

Đặc biệt, huyện Nghĩa Hành là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa Hành đang tiếp tục có bước đổi thay lớn mạnh, mang một diện mạo mới đầy sức sống, là thủ phủ cây ăn quả của tỉnh Quảng Ngãi, với quyết tâm đến năm 2025 đưa huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Đây là sự phấn đấu, nỗ lực xuyên suốt, không ngừng của cả hệ thống chính trị, quân và dân trong huyện.

Dịp này, Huyện ủy Nghĩa Hành khen thưởng cho 1 chi bộ tổ dân phố và 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018-2022) và 9 chi bộ trực thuộc Huyện ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tại huyện Mộ Đức, lãnh đạo Huyện ủy đã đến tận nhà 4 đảng viên cao tuổi ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao tặng Huy hiệu 70 năm, 75 năm tuổi Đảng

Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hành trình đến với địa chỉ đỏ, về cái nôi cách mạng của tỉnh Quảng Ngãi, địa điểm thành lập tổ chức “Dự bị cộng sản” làm nhiệm vụ vận động thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 3/1930. Đồng thời, tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023, trồng 300 cây xanh tại khuôn viên nhà sinh hoạt truyền thống thôn Mỹ Trang (xã Phổ Cường) và các nhà văn hóa trên địa bàn thị xã Đức Phổ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.