Quảng Nam thông qua 13 nghị quyết về quản lý, điều hành phát triển kinh tế-xã hội

“Những nội dung được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh”, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua 13 nghị quyết.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua 13 nghị quyết.

Ngày 21/3, tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua 13 nghị quyết về công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế-xã hội...

Trong đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách như: Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 còn lại thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời thông qua các nghị quyết về: Bổ sung kế hoạch vốn trung hạn và thông qua danh mục của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1-Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua các nghị quyết về: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 và Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan các quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền; Quy định nội dung, mức chi cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thông qua nghị quyết: Bãi bỏ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam...

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng, kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua 13 nghị quyết với sự thống nhất cao.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thảo luận để xem xét, quyết định nhiều nội dung về cơ chế, chính sách; giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; trong đó, một số nội dung cần được các cấp, các ngành kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc và khẩn trương khắc phục nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện pháp luật và thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định pháp luật, kỳ họp đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm đúng quy trình, thủ tục với sự thống nhất cao.

“Những nội dung được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh”, đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, triển khai, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm và tình hình thực tiễn để chủ động, quyết liệt, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành các công trình, dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong thực tế.

Đồng thời, tiếp tục chuẩn bị chu đáo, chất lượng các nội dung trình các kỳ họp tiếp theo trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp tục rà soát, giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng chí Phan Việt Cường cũng đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 11/1/2025: Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng và thực hiện hiệu quả 5 chiến lược

[Video] Thời sự 24h ngày 11/1/2025: Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng và thực hiện hiệu quả 5 chiến lược

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Đảng ủy Chính phủ tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; Giá vàng miếng sắp chạm mốc 160 triệu đồng/lượng; Sẽ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ ngày 30/6/2026; Mỹ cảnh báo rủi ro an ninh nghiêm trọng, kêu gọi công dân lập tức rời Venezuela.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà tại An Giang

Sáng 11/1, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà tại tỉnh An Giang; dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Quan hệ Việt Nam-Kuwait vững bước sang trang mới

Quan hệ Việt Nam-Kuwait đang đứng trước thời khắc chuyển mình mạnh mẽ, trở thành hình mẫu hợp tác tiêu biểu giữa Đông Nam Á và vùng Vịnh; là cầu nối hữu nghị vững chắc giữa châu Á và Trung Đông. Trên tầm cao mới là quan hệ Đối tác chiến lược, Việt Nam và Kuwait có điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cùng nhau phát triển.

[Video] Thời sự 24h ngày 10/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm: Hà Nội giữ sứ mệnh là trung tâm kiến tạo và phát triển của quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 10/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm: Hà Nội giữ sứ mệnh là trung tâm kiến tạo và phát triển của quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Hơn 1,6 triệu người có công được nhận quà Tết của Chủ tịch nước; Triều Tiên cáo buộc UAV Hàn Quốc xâm phạm không phận.

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân xuất quân và diễn tập bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

5 nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia xuất quân và diễn tập bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Lễ xuất quân và diễn tập bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính là dấu mốc chuyển trạng thái của các lực lượng sang chế độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải coi đây là danh dự và trách nhiệm lớn lao trước Đảng, nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhìn thẳng những vấn đề cốt lõi, đặt Hà Nội vào đúng vị trí chiến lược của đất nước

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển; dự kiến mô hình phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.