Quản trị công ty tốt là sức mạnh nội lực quyết định tương lai của doanh nghiệp

Quản trị công ty chính là điểm tựa chiến lược giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định, kiểm soát rủi ro và tạo dựng niềm tin. Một hệ thống quản trị tốt không chỉ đưa doanh nghiệp vượt qua thách thức, mà còn mở ra con đường tăng trưởng dài hạn, có trách nhiệm và bền vững.

Sáng 7/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội thảo Quản trị công ty và con đường phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, các chuyên gia về quản trị công ty, cùng đại diện các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Quản trị công ty là điểm tựa chiến lược

Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Văn Tâm - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong một thế giới biến động nhanh và khó dự đoán như hiện nay, sức mạnh của doanh nghiệp không chỉ đến từ quy mô vốn hay thị phần, mà đến từ nền tảng quản trị - nơi hình thành tầm nhìn, kỷ luật vận hành và văn hóa phát triển của tổ chức.

z7198164088699-05e85acff108d843e0011f477f9c7bcb.jpg
"Quản trị công ty tốt không chỉ là yêu cầu - đó là sức mạnh nội lực quyết định tương lai của doanh nghiệp" - ông Đỗ Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc HNX khẳng định.

Quản trị công ty chính là điểm tựa chiến lược giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định, kiểm soát rủi ro và tạo dựng niềm tin. Một hệ thống quản trị tốt không chỉ đưa doanh nghiệp vượt qua thách thức, mà còn mở ra con đường tăng trưởng dài hạn, có trách nhiệm và bền vững.

Trong bối cảnh yêu cầu về môi trường, trách nhiệm xã hội và minh bạch thông tin ngày càng rõ nét, doanh nghiệp không thể phát triển bằng tư duy ngắn hạn.

“Chỉ khi quản trị dựa trên giá trị cốt lõi, chuẩn mực quốc tế và sự liêm chính trong hành động, chúng ta mới có thể xây dựng năng lực cạnh tranh thực sự và khẳng định vị thế trên thị trường. Quản trị công ty tốt không chỉ là yêu cầu - đó là sức mạnh nội lực quyết định tương lai của doanh nghiệp” - Lãnh đạo HNX cho hay.

Cũng theo ông Đỗ Văn Tâm, thế giới đang chứng kiến sự chuyển đổi sâu sắc, từ mô hình quản trị chỉ hướng đến lợi ích cổ đông sang mô hình quản trị theo định hướng ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) - nơi doanh nghiệp phát triển không chỉ để tăng trưởng, mà để lan tỏa giá trị bền vững.

Năm 2023, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Nhóm G20 đã ban hành Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty G20/OECD 2023, trong đó lần đầu tiên bổ sung một chương riêng về Bền vững và khả năng chống chịu. OECD khẳng định: “Một khuôn khổ quản trị công ty hiệu quả không chỉ bảo vệ nhà đầu tư, mà còn củng cố sự ổn định và bền vững của cả nền kinh tế”.

Tại châu Á, năm 2025 được dự báo là thời điểm chuyển dịch mạnh mẽ từ quản trị dựa trên “tuân thủ” sang quản trị hướng đến tạo dựng giá trị dài hạn. Doanh nghiệp không chỉ cần làm đúng, mà phải làm tốt - bền bỉ, có chiến lược, nhất quán.

Cần chủ động chung tay

Trong những năm qua, các doanh nghiệp niêm yết nói riêng và công ty đại chúng nói chung ngày càng tăng cường tính tuân thủ và tiếp cận với các thông lệ tốt trên thế giới về quản trị công ty. Thị trường vốn đóng một vai trò quan trọng trong quá trình dịch chuyển nền kinh tế Việt Nam theo hướng carbon thấp và nâng cao khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu, thông qua nỗ lực huy động nguồn vốn xanh. Vì vậy, để đạt được các bước tiến mới cần có sự chủ động tham gia, chung tay hành động của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ quan quản lý.

“Khi nhận thức thay đổi, hành động sẽ thay đổi; và khi doanh nghiệp thay đổi, thị trường sẽ thay đổi. Một thị trường minh bạch, hiệu quả và bền vững không hình thành từ một cá nhân hay một tổ chức, mà từ sự chung tay của tất cả chúng ta” - ông Đỗ Văn Tâm nói.

z7198164910751-0c8227e17bfa651f46fe1b430afc3c55.jpg
Phiên hỏi đáp trong khuôn khổ Hội thảo Quản trị công ty và con đường phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Theo thông tin từ HNX, cùng với Điều lệ công ty, các doanh nghiệp cần áp dụng quy chế nội bộ cho nhiều mục đích khác nhau. Công ty đại chúng phải ban hành quy chế quản trị công ty và được khuyến khích áp dụng Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất của Việt Nam nhằm đảm bảo công ty được vận hành và kiểm soát một cách hiệu quả. Quy chế này cần phải được ban hành một cách nhất quán với Điều lệ công ty. Hiện tại, hơn 90% số lượng doanh nghiệp trên HNX đã ban hành quy chế nội về quản trị công ty theo quy định.

Các công ty cổ phần được khuyến nghị nên tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Có khoảng 69% công ty niêm yết và 52% công ty UPCoM đã áp dụng thông lệ tốt này. Số lượng doanh nghiệp tổ chức họp sau 6 tháng đầu năm tài chính hoặc chưa họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vẫn cao ở UPCoM (gần 17% số doanh nghiệp), ở thị trường niêm yết chiếm khoảng 7%.

Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, các công ty phải thông báo cho thị trường về tất cả các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động của công ty.

z7198163436037-b2548c0bfb5fbbe5825eb1aee8e16987.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Theo thông tin từ HNX, Thông tư số 96/2020/TT-BTC quy định tất cả công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên vẫn có gần 4% tổ chức niêm yết và 14% tổ chức đăng ký giao dịch vi phạm chậm hoặc chưa công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2024.

Ngoài ra, công ty niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét theo quy định tại Thông tư số 96. Hơn 5% số lượng doanh nghiệp niêm yết và hơn 15% số lượng công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM vẫn vi phạm. Bên cạnh đó, hơn 5% số doanh nghiệp chưa thực hiện công bố thông tin đồng thời các giải trình liên quan đến báo cáo tài chính theo quy định.

Quản trị công ty tốt không thể không kể đến hoạt động hiệu quả của hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc ủy ban kiểm toán.

Hội đồng quản trị là cơ quan được cổ đông bầu hoặc bãi nhiệm, được cổ đông đặt niềm tin vào việc quản trị công ty. Để đảm bảo hoạt động hiệu quả của hội đồng quản trị, số lượng thành viên hội đồng quản trị phải từ 3 đến 11 thành viên. Tuy nhiên, vẫn còn gần 6% công ty trên UPCoM chưa tuân thủ quy định này.

Khi môi trường kinh doanh tiếp tục trở nên phức tạp, yêu cầu và trách nhiệm đối với Hội đồng quản trị ngày càng lớn. Để vượt qua các thách thức này, hội đồng quản trị có thể lựa chọn thành lập các ủy ban chuyên trách trực thuộc hội đồng quản trị để hỗ trợ thực hiện các chức năng của mình và tránh xung đột lợi ích. Hội đồng quản trị được khuyến khích thành lập Ủy ban kiểm toán (hay còn gọi là tiểu ban kiểm toán), tuy nhiên, chưa đến 10% số công ty trên HNX có thành lập tiểu ban kiểm toán này trong hội đồng quản trị.

Bên cạnh hội đồng quản trị, công ty cổ phần còn có ban kiểm soát hoặc ủy ban kiểm toán trực thuộc hội đồng quản trị theo 2 mô hình tại Luật doanh nghiệp.

Cổ đông cũng thực hiện quyền bầu và bãi nhiệm ban kiểm soát. Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát các hoạt động vận hành và tài chính của công ty. Chức năng chính của ban kiểm soát là giám sát hội đồng quản trị và tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. Ban kiểm soát của công ty cổ phần có từ 3 đến 5 kiểm soát viên. Trên 87% số lượng doanh nghiệp trên HNX đã thực hiện quy định này; chỉ có khoảng 30% công ty có trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại công ty.

Tại hội thảo, ông Lê Trung Hải - Phó Trưởng ban Giám sát các công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có giới thiệu Quy định mới về quản trị công ty tại Luật số 56/2024/QH15 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP tới đại diện các doanh nghiệp.

Đồng thời, hội thảo cũng lắng nghe các phần tham luận đến từ bà Nguyễn Thu Hiền - Trưởng bộ môn Tài chính Khoa Quản lý công nghiệp - Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh (diễn giả IFC) với chủ đề “Xu hướng quản trị công ty tại châu Á năm 2025”; và của ông Nguyễn Công Minh Bảo - Giám đốc quốc gia - Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu tại Việt Nam (GRI) với chủ đề “Cập nhật xu hướng kết nối giữa quản trị công ty và ESG, các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị cho yêu cầu báo cáo bền vững”.

Cũng tại hội thảo, ban tổ chức cũng đã dành thời gian để đại diện cơ quan quản lý, các đơn vị liên quan, các diễn giả trao đổi với các doanh nghiệp. Các vấn đề quan trọng hoặc cần thêm thông tin cụ thể từ phía doanh nghiệp nêu cũng đã giải đáp thấu đáo, cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Thanh khoản bùng nổ hơn 45.000 tỷ đồng, VN-Index vẫn lùi bước trước áp lực bán ròng ở nhóm trụ

Trong phiên giao dịch ngày 8/1, thị trường chứng khoán Việt Nam không thể duy trì đà tăng từ đầu năm. Dù dòng tiền tiếp tục gia tăng mạnh với giá trị giao dịch toàn thị trường vượt 45.315 tỷ đồng, song VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ khi giảm 6,02 điểm xuống 1.855,56 điểm do áp lực bán từ nhóm bất động sản và bán lẻ.

Khách hàng giao dịch tại chi nhánh Ngân hàng Agribank.

Sẵn sàng đón dòng kiều hối dịp Tết Nguyên đán

Nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới, Việt Nam đang bước vào mùa cao điểm đón dòng ngoại tệ từ nước ngoài đổ về. Với quy mô hơn 16 tỷ USD mỗi năm, kiều hối đang khẳng định vai trò là “dòng vốn mềm” nhưng có sức lan tỏa lớn đối với nền kinh tế.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 7/1: Cổ phiếu dầu khí đua nhau tăng trần, VN-Index chinh phục đỉnh mới

Phiên giao dịch ngày 7/1, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhờ dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu trụ cột, trong đó PLX tăng trần cùng các mã: GAS, BSR, VIC, VHM, VCB, BID… tăng mạnh đã giúp chỉ số VN-Index bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 45,31 điểm (+2,49%), lên mức 1.861,58 điểm.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Chứng khoán ngày 6/1: Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường, VN-Index vượt mốc 1.800 điểm

Phiên giao dịch ngày 6/1, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu năng lượng cùng các nhóm ngành trụ cột như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đã giúp chỉ số VN-Index bứt phá. Chốt phiên, VN-Index tăng 27,87 điểm (+1,56%), lên mức 1.816,27 điểm.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu giao nhiệm vụ cho các công chức làm công tác kiểm tra trong năm 2026.

Tăng cường kỷ cương, hiện đại hóa công tác kiểm tra thuế đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Ngày 5/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tổng kết trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc về công tác kiểm tra thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra thuế năm 2026, đánh giá những kết quả đã đạt được, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác kiểm tra thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng ổn định và định hướng phát triển bền vững

Phát biểu tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, năm 2025 là một năm ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam, thể hiện rõ sự trưởng thành về quy mô, chất lượng và năng lực vận hành.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển cùng kỷ nguyên mới của đất nước

Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026 không chỉ là nghi thức khởi động cho một năm giao dịch mới, còn là thông điệp thể hiện sự quyết tâm của thị trường chứng khoán Việt Nam trong việc đồng hành cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 5/1: Cổ phiếu bất động sản bứt phá, VN-Index duy trì đà tăng phiên đầu năm

Phiên giao dịch ngày 5/1, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Dù chịu áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến các chỉ số chính chìm trong sắc đỏ gần như suốt phiên, VN-Index vẫn chốt phiên trong sắc xanh với mức tăng 3,91 điểm lên ngưỡng 1.788,4 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm bất động sản.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026 sẽ là năm chuyển đổi và điện tử hóa toàn diện công tác quản lý thuế

Chiều 31/12/2025, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của ngành Thuế do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57.

Bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng.

Rộn ràng sáng đầu năm: Dòng người xếp hàng chờ đón " Tiểu Kim Cát " - Tứ Quý Thịnh Vượng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Sáng ngày đầu năm, không khí tại các cửa hàng thuộc hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng trăm khách hàng từ khắp nơi đã đổ về, kiên nhẫn xếp hàng để trở thành những người đầu tiên sở hữu BST Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ đầu năm 2026 - món quà tài lộc "nhỏ mà có võ" đang gây sốt.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 31/12: VN-Index tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối năm 2025

Ngày 31/12, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 trong sắc xanh. Bất chấp áp lực chốt lời sớm xuất hiện khiến thị trường có đợt rung lắc mạnh ở đầu phiên, VN-Index vẫn tăng 17,59 điểm khi chốt phiên, lên mức 1.784,49 điểm, nhờ nhóm cổ phiếu bất động sản, trong đó VIC dẫn đầu.

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước). (Ảnh: NHNN)

Đã có 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng, thận trọng xem xét nhập khẩu vàng nguyên liệu

Tại Họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều 29/12, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định mới về quản lý thị trường vàng.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm, VN-Index vẫn tăng hơn 25 điểm nhờ bất động sản-năng lượng

Phiên giao dịch ngày 29/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giữ được sắc xanh dù thanh khoản toàn thị trường giảm mạnh, đạt hơn 785 triệu cổ phiếu, giá trị 24.079 tỷ đồng. VN-Index tăng 25,04 điểm lên 1.754,84 điểm, với lực đỡ từ nhóm bất động sản, năng lượng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, GAS.