Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Sri Lanka phát triển tốt đẹp

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disanayaka nhân dịp Tổng thống cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Sri Lanka thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Quốc hội Việt Nam cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý và chính sách để hỗ trợ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Sri Lanka tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và công nghệ số.

Tổng thống Sri Lanka nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nhấn mạnh Quốc hội hai nước có vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng chào đón Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka và Đoàn đại biểu Sri Lanka sang thăm cấp Nhà nước; nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Sri Lanka đang phát triển tốt đẹp và đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quang cảnh hội kiến tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh hội kiến tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao trong suốt hành trình hơn nửa thế kỷ qua, hai nước đã luôn sát cánh, ủng hộ lẫn nhau trên con đường xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ quý báu của Sri Lanka trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Tổng thống nhận lời dự và sẽ có bài phát biểu tại Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2025 (Vesak) diễn ra từ 6-8/5/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh và có Thư chúc mừng gửi đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống và Chính phủ mới trong việc ổn định chính trị, phục hồi kinh tế sau khủng hoảng và hướng tới phát triển bền vững, duy trì đà tăng trưởng tốt gần 5%; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện với Sri Lanka, dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Sri Lanka không ngừng phát triển trong suốt 55 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó hợp tác giữa Nghị viện hai nước đóng góp tích cực vào thành quả chung, cả ở góc độ song phương và tại các diễn đàn Nghị viện đa phương.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước thời gian qua, đặc biệt thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế pháp luật; hoan nghênh việc Quốc hội Sri Lanka đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam và mong muốn hai bên sớm ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội, qua đó thúc đẩy hơn nữa các hoạt động tiếp xúc cấp cao, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị hai bên phối hợp triển khai tốt kết quả các chuyến thăm giữa Lãnh đạo Quốc hội và các ủy ban, gần đây nhất là chuyến thăm Sri Lanka rất thành công của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; ghi nhận tích cực những đề xuất của Sri Lanka trong hợp tác mở rộng thị trường dệt may; đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông, thủy sản; xây dựng khu công nghiệp/khu kinh tế chung và trong công tác đào tạo cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Sri Lanka tạo điều kiện việc mở rộng không gian trưng bày, giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Thủ đô Colombo để trở thành địa điểm thăm quan du lịch có ý nghĩa, không chỉ với nhân dân hai nước, mà còn với du khách quốc tế, thông báo Quốc hội Việt Nam đã sớm triển khai việc bổ sung sách báo, tư liệu cho không gian này.

Các đại biểu Quốc hội Việt Nam dự hội kiến. (Ảnh Duy Linh)

Các đại biểu Quốc hội Việt Nam dự hội kiến. (Ảnh Duy Linh)

Tổng thống Sri Lanka bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội dành cho đoàn và chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sắp tới là Đại lễ Vesak, cho rằng sự liên kết văn hóa, Phật giáo sâu sắc lâu đời giữa hai nước là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ song phương.

Tổng thống Sri Lanka nhấn mạnh hai nước có quan hệ hữu nghị lâu đời, tin cậy lẫn nhau, nhân dân Sri Lanka ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam trước kia cũng như những thắng lợi vượt bậc trong công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay; trong đó vai trò của Quốc hội là rất quan trọng giúp xây dựng khuôn khổ luật pháp tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển.

Hai bên nhất trí cần khai thác tối đa tiềm năng hợp tác giữa hai nước,ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam, với nền kinh tế đang phát triển năng động, sẵn sàng tăng cường hợp tác với Sri Lanka trong các ngành như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thủy hải sản, sản xuất hàng dệt may và công nghệ thông tin. Việt Nam sẽ khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, tận dụng các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên để mở rộng thị trường và nâng cao kim ngạch thương mại song phương.

Tổng thống đánh giá cao vai trò của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam và các Hội hữu nghị giữa hai nước; đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội, công tác xóa đói giảm nghèo, tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; kết nối kinh tế.

Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế; tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Tổng thống Sri Lanka ghi nhận tích cực đề xuất của Việt Nam đối với các ứng cử của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Sáng 7/2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt ba đảng tại cuộc gặp. (Ảnh TTXVN)

Gìn giữ, phát huy tình đoàn kết Đông Dương, vì sự phát triển thịnh vượng của mỗi dân tộc

Việt Nam, Lào, Campuchia là ba trong số những quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương, có mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong quá trình đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc và ngày càng khăng khít, bền chặt, là nền tảng vững chắc để cùng nhau hướng tới tương lai phát triển thịnh vượng.

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Đổi mới công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số

Quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng tình hình mới tại các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, địa phương tham dự họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đồng chí Trần Lưu Quang và các đại biểu bày tỏ niềm vui khi Xuân Bính Ngọ năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên, là mốc son mới khi hai tỉnh Tây Ninh và Long An hợp nhất, mở ra một giai đoạn lịch sử mới.

Các quan khách hái lộc lì xì đầu năm. (Ảnh do Đại sứ Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Xuân Quê hương - Cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pakistan

Hòa chung không khí hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tối 4/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức Chương trình Xuân Quê hương. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 200 khách mời là cộng đồng người Việt tại sở tại và bạn bè Pakistan cùng đại diện các đoàn ngoại giao tại Pakistan.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia

Chiều 6/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao đã tới gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam, cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Campuchia.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chương trình hành động.

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, thể hiện tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị cao, tạo nền tảng quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

[Video] Thời sự 24h ngày 6/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia, hội kiến Samdech Techo Hun Sen; Hội đàm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia; Hà Nội bắn pháo hoa 33 điểm dịp Tết Nguyên đán 2026; Thông tin về vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phụ lục 5 về Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV

Công tác xây dựng Đảng 5 năm qua đã được đặt đúng vị trí "then chốt", tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ cả về "xây" và "chống" với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo được bước đột phá mạnh mẽ.