Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc tại tỉnh Sơn La

Sáng 19/5, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Đoàn công tác đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã nghe tỉnh Sơn La báo cáo tình hình kinh tế, xã hội những tháng đầu năm 2023 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với những kết quả nổi bật đạt được trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, công tác thu hút đầu tư; cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được báo cáo tại buổi làm việc, tỉnh Sơn La cũng đã báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, triển khai các dự án, ảnh hưởng tới phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng, xuất nhập khẩu trên địa bàn…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Tây Bắc.

Tỉnh Sơn La cũng đã đề xuất, kiến nghị với Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác các nội dung liên quan tới hỗ trợ tỉnh triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án ODA đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia; giao vốn sự nghiệp cho cả giai đoạn để lập, phê duyệt đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục trao đổi, đề nghị Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sớm hoàn thành thủ tục nâng cấp cửa khẩu Pa Háng thành cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng; đề nghị các bộ, ngành trình Chính phủ quan tâm đầu tư liên hồ chứa trên địa bàn tỉnh Sơn La phục vụ các dự án phát triển nông nghiệp; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Sơn La hoàn thiện các thủ tục pháp lý để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn La tại huyện Mộc Châu.

Cùng với các kiến nghị trên, tỉnh Sơn La cũng đề xuất, kiến nghị các nội dung khác liên quan tới Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La; công tác hỗ trợ sản xuất cho đồng bào cùng tái định cư Thủy điện Sơn La; thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết tổng thể những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn toàn quốc nói chung, tại tỉnh Sơn La nói riêng…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn công tác làm việc với tỉnh Sơn La.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn công tác làm việc với tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Sơn La đã đạt được trên các lĩnh vực, trong đó đồng chí đánh giá cao việc Sơn La phát triển được kinh tế nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao với những sản phẩm thế mạnh vượt tầm quốc gia vươn ra thế giới. Đây là mô hình đáng để các tỉnh, thành phố trong cả nước quan tâm.

Đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các đề xuất, kiến của tỉnh Sơn La đều xuất phát từ quá trình thực tiễn tại cơ sở. Do vậy, đối với các ý kiến tại buổi làm việc đã được các bộ trả lời, giải đáp đề nghị tỉnh Sơn La cần xem xét, bảo đảm đủ hành lang pháp lý để triển khai thực hiện đúng quy định. Các ý kiến, đề xuất của tỉnh Sơn La cũng là cơ sở quan trọng để Chính phủ xem xét và cân đối.

Đối với những thông tin, kiến nghị mà tỉnh Sơn La đã đề xuất, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp đầy đủ để xem xét, giải quyết, sớm đưa ra các giải pháp cụ thể.

Đối với những nội dung không liên quan đến sửa đổi thể chế, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị tỉnh Sơn La phải quyết liệt để giải quyết những vướng mắc. Đồng thời, đề nghị tỉnh Sơn La xác định rõ mục tiêu nâng cấp, xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng và triển khai các chương trình, dự án phải tập trung, trọng điểm, không manh mún và tránh gây lãng phí…

Cùng ngày, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Tây Bắc; tham dự lễ khánh thành Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với công lao, cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự trường tồn của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.