Chân dung huấn luyện viên Philippe Troussier. (Ảnh: Nhac Nguyen)
Chân dung huấn luyện viên Philippe Troussier. (Ảnh: Nhac Nguyen)

Philippe Troussier: Vị tân huấn luyện viên giàu kinh nghiệm

“Phù thủy trắng” Philippe Troussier là người đưa bóng đá Nhật Bản và Nam Phi đến với sân chơi World Cup, ông có nhiều kinh nghiệm với các nền bóng đá như Bờ Biển Ngà, Nigeria hay Qatar, Trung Quốc. Triết lý bóng đá của ông là giữ vững lối chơi gắn kết của một tập thể.

Sau 40 năm sự nghiệp cầm quân, thành tích của huấn luyện viên Philippe Troussier không quá nổi bật khi so sánh với các đồng nghiệp nổi tiếng ở châu Âu hay Nam Mỹ. Nhưng có thể thấy, ông Troussier sở hữu bản CV ấn tượng hơn khi so sánh với người tiền nhiệm Park Hang-seo.

Nhà cầm quân 67 tuổi người Pháp được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hướng tới những mục tiêu như: Bảo vệ Huy chương Vàng SEA Games 32, giành ngôi vương AFF Cup 2024 và cạnh tranh tại vòng loại khu vực châu Á World Cup 2026.

SỰ NGHIỆP HUẤN LUYỆN TRẢI DÀI NHIỀU QUỐC GIA

Trở về năm 1983, chỉ vài tháng sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, Philippe Troussier đã bắt đầu theo đuổi công việc mới, đó chính là huấn luyện viên bóng đá. Khởi điểm của ông là một đội bóng thi đấu tại giải Hạng 3 của Pháp - INF Vichy. Sau đó một năm, huấn luyện viên Philippe Troussier thử thách bản thân với một đội bóng ở giải Hạng 4. Cùng với đó, ông trải qua ba mùa giải "tu rèn" cách thức quản lý một câu lạc bộ bóng đá.

Đến năm 1987, nhà cầm quân người Pháp trở lại với đội bóng ông từng thi đấu - Red Star 93, nhưng lần này với tư cách là một huấn luyện viên. Trong mùa giải 1988/1989, ông đã đưa đội bóng của mình đến vị trí thứ hai và được thăng hạng. Tháng 6/1989, Troussier được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền câu lạc bộ Hạng 2 của Pháp – Creteil, nhưng thời gian ít ỏi chỉ kéo dài 4 tháng chưa đủ để ông chứng minh thực lực, trước khi phải trả lại vị trí cho Bernard Maligorne.

Ngày 18/3/1998, HLV Philippe Troussier trả lời phỏng vấn tại Johannesburg trong cuộc họp báo đầu tiên từ khi ông đảm nhận vị trí huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Nam Phi. (Ảnh: AFP)

Ngày 18/3/1998, HLV Philippe Troussier trả lời phỏng vấn tại Johannesburg trong cuộc họp báo đầu tiên từ khi ông đảm nhận vị trí huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Nam Phi. (Ảnh: AFP)

Rời nước Pháp sau đó, Philippe Troussier đến với Bờ Biển Ngà và tạo được những dấu ấn nhất định trong sự nghiệp cầm quân.

Trong cả ba mùa giải liên tiếp (1990-1991-1992) dẫn dắt câu lạc bộ ASEC Mimosas, ông đều cùng đội bóng của mình giành chức vô địch Bờ Biển Ngà (Ivory Coast MTN Ligue 1).

Với những thành tích đó, năm 1993, Troussier được bổ nhiệm nắm quyền đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà, với mục tiêu chính là giành vé tham dự World Cup 1994. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp đã phải rời ghế huấn luyện sau khi Bờ Biển Ngà không thể vượt qua vòng loại.

Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, Philippe Troussier dẫn dắt hàng loạt câu lạc bộ đến từ các châu lục khác nhau như Kaizer Chiefs (1994, Nam Phi), FUS Rabat (1995-1997, Maroc), Olympique de Marseille (2004-2005, Pháp), FC Ryukyu (2008-2010, Nhật Bản), Shenzen Ruby (2011-2013, Trung Quốc), Sfaxien (2014, Tunisia) và Hangzhou Greentown (2015, Trung Quốc).

Cùng với đó, ông cầm quân hàng loạt đội tuyển quốc gia như Nigeria (1997), Burkina Faso (1997-1998), Nam Phi (1998), Nhật Bản (1998-2002), Qatar (2003- 2004) và Maroc (2005).

Điểm nhấn ở cấp câu lạc bộ là khi huấn luyện viên Troussier “chèo lái” đưa FUS Rabat giành chức vô địch Maroc Throne Cup năm 1995.

Tiếp đó, mặc dù thành công giành vé đến với World Cup 1998, thế nhưng huấn luyện viên Troussier và đội tuyển Nam Phi chỉ có thể đứng thứ ba bảng C với 2 điểm sau ba lượt trận, qua đó không thể lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất.

TIẾNG VANG CÙNG BÓNG ĐÁ NHẬT BẢN

Ngày 14/6/2002 tại sân vận động Nagai, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản Philippe Troussier chào khán giả trước thềm trận vòng bảng World Cup gặp Tunisia. Chiến thắng 2-0 chung cuộc thuộc về chủ nhà Nhật Bản. (Ảnh: Mark Leech)

Ngày 14/6/2002 tại sân vận động Nagai, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản Philippe Troussier chào khán giả trước thềm trận vòng bảng World Cup gặp Tunisia. Chiến thắng 2-0 chung cuộc thuộc về chủ nhà Nhật Bản. (Ảnh: Mark Leech)

Tại Olympic Sydney năm 2000, huấn luyện viên Troussier cùng đội tuyển Olympic Nhật Bản gây bất ngờ với giới mộ điệu khi lọt vào tứ kết môn bóng đá nam.

Cùng năm, ông giúp đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup khi thắng Saudi Arabia 1-0 trong trận chung kết. Rồi chỉ một năm sau, ông đưa “Samurai xanh” lên ngôi á quân Cúp Liên đoàn các châu lục (FIFA Confederations Cup) 2001, chỉ chấp nhận thua Pháp với tỷ số tối thiểu.

Những thành tích này như những bước chạy đà hoàn hảo cho chiến dịch World Cup 2002 được tổ chức trên sân nhà Nhật Bản. Để rồi, Troussier cùng đội tuyển Nhật Bản đã xuất sắc lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất. Ở thời điểm này, đây cũng là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ sở mặt trời mọc tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở cấp độ cá nhân, ông Philippe Troussier đã giành giải thưởng Huấn luyện viên xuất sắc nhất châu Á (AFC Coach of the Year) năm 2000. Ngoài ra, ông được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) đưa vào danh sách Đại sảnh Danh vọng bóng đá Nhật Bản (JFA Hall of Fame) lần thứ 17 vào năm 2020.

Điểm nổi bật trong triết lý của huấn luyện viên Troussier là sự chặt chẽ. Các tuyến đội hình thi đấu gần nhau, về cả chiều dài lẫn chiều ngang. Chẳng hạn cự ly giữa tiền đạo chơi cao nhất và hậu vệ đá thấp nhất trong đội chỉ khoảng 30m. Toàn đội sẽ di chuyển cùng nhau theo 'một khối' ở mọi khu vực trên sân.

Từ mà Troussier luôn dùng khi chuẩn bị cho đội bóng trước trận đấu là 'chặt chẽ'. Với Nhật Bản, nguyên tắc này là cốt yếu, bởi chúng tôi thường không có thể lực tốt như đối thủ.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản JFA Kozo Tashima

CƠ DUYÊN VỚI BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

Hồi tháng 9/2019, ông Philippe Troussier ra mắt người hâm mộ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng đội tuyển U19 quốc gia. (Ảnh: Vietnam+)
Hồi tháng 9/2019, ông Philippe Troussier ra mắt người hâm mộ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng đội tuyển U19 quốc gia. (Ảnh: Vietnam+)

Tháng 6/2018, huấn luyện viên Philippe Troussier bén duyên với bóng đá Việt Nam khi đảm nhận vị trí Giám đốc kỹ thuật Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (PVF). Sau đó, do U19 Việt Nam chỉ xếp thứ ba tại bảng B Vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2019 diễn ra trên sân nhà, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định chia tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, và từ tháng 9/2019, người được chọn nắm quyền là ông Philippe Troussier.

Đối với các cầu thủ U19 Việt Nam, người thầy Philippe Troussier để lại ấn tượng với phong cách nghiêm túc. "Phù thủy trắng" từng cho các tuyển thủ tập luyện cật lực đến 23 giờ để chuẩn bị cho Vòng chung kết U19 châu Á 2020. Bởi U19 Việt Nam sẽ phải thi đấu vào khung giờ muộn nên ông Troussier muốn các học trò sớm làm quen. Ban đầu khi phải tập luyện với khung giờ này, các cầu thủ còn khá lạ lẫm, nhưng sau dần đã quen hơn và hào hứng tập luyện.

Tại vòng loại bảng J Vòng chung kết U19 châu Á 2020 diễn ra trên sân Thống Nhất vào tháng 11/2019, huấn luyện viên Troussier cùng U19 Việt Nam thắng Mông Cổ 3-0, sau đó thắng Guam 4-1. Ở trận thứ ba gặp đối thủ mạnh nhất là Nhật Bản, U19 Việt Nam hòa 0-0. Cùng 7 điểm có được sau 3 lượt trận như Nhật Bản, U19 Việt Nam vẫn phải đứng nhì bảng do kém hiệu số (+6 so với +19).

Nhưng vậy là đủ để U19 Việt Nam giành vé vào Vòng chung kết U19 châu Á 2020 với tư cách là một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giải đấu dự kiến ​​diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 10/2020 đã bị hủy bỏ. Vì vậy, ông Troussier và các học trò đã bỏ lỡ cơ hội so tài với các đối thủ mạnh của châu lục.

HLV Park Hang-seo từng có nhiều trao đổi với HLV Phillipe Troussier tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (PVF).

HLV Park Hang-seo từng có nhiều trao đổi với HLV Phillipe Troussier tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (PVF).

Trong thời gian chờ quyết định tổ chức Vòng chung kết U19 châu Á 2020, huấn luyện viên Troussier đã tích cực dự khán các trận đấu V-League, hạng Nhất, Nhì nhằm tìm kiếm thêm những tài năng cho U19 Việt Nam. Đến thời điểm 2021, do vấn đề về mức lương, “Phù thủy trắng” đã chia tay U19 Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng với PVF vào ngày 31/5/2021.

Đó cũng là những công tác huấn luyện bóng đá Việt Nam cuối cùng với của ông, cho tới ngày 16/2/2023 vừa qua, VFF và huấn luyện viên Philippe Troussier đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng.

Sau khi tiến hành ký kết vào cuối tháng 2 tới tại TP Hà Nội, huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ chính thức dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam, bản hợp đồng dự kiến kéo dài tới hết tháng 7/2026.

Thành tích của HLV Phillipe Troussier

CLB ASEC Mimosas: Vô địch Bờ Biển Ngà (Ivory Coast MTN Ligue 1) các năm 1990, 1991, 1992

CLB FUS Rabat: Vô địch Maroc Throne Cup năm 1995

Đội tuyển Nhật Bản: Vô địch Asian Cup 2000, á quân FIFA Confederations Cup 2001

Danh hiệu cá nhân: Huấn luyện viên xuất sắc nhất châu Á (AFC Coach of the Year) năm 2000, góp mặt tại Đại sảnh Danh vọng bóng đá Nhật Bản (JFA Hall of Fame) ra mắt năm 2020

Có thể bạn quan tâm

Các thành viên đội tuyển miền bắc ăn mừng cùng chiếc cúp vô địch. (Ảnh: VGA)

Đội tuyển miền bắc vô địch VGA Union Cup 2026

Ngày 14/3, tại sân golf Thanh Lanh Valley Golf & Resort, ngày thi đấu quyết định của Giải golf VGA Union Cup 2026 diễn ra với nhiều diễn biến hấp dẫn và kịch tính. Sau màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng đến những hố đấu cuối cùng, đội tuyển miền bắc đã giành chiến thắng chung cuộc 14,5-13,5 trước đội tuyển miền nam.

Các cầu thủ U19 Việt Nam trong buổi tập gần đây. (Ảnh: VFF)

U19 Việt Nam tập trung với nhiều gương mặt triển vọng

Trong kế hoạch chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và Vòng loại Giải U20 châu Á 2027, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức đợt tập trung đầu tiên trong năm 2026 của đội tuyển U19 Việt Nam với sự góp mặt của 31 cầu thủ.

Các vận động viên người khuyết tật thi đấu tại Giải "Pickleball vì cộng đồng" tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PLO)

Tổ chức nhiều hoạt động đồng hành Giải Para Natuh Pickleball năm 2026 với chủ đề “Thể thao hòa nhập”

Giải Para Natuh Pickleball năm 2026 với nhiều hoạt động có chủ đề “Thể thao hòa nhập-Lan tỏa tinh thần Việt Nam kiên cường, nhân ái, đoàn kết toàn dân tộc” sẽ diễn ra ngày 2/5 tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, do Ủy ban Paralympic Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Đầu tư Natuh tổ chức.

Đội trưởng hai đội cùng ban trọng tài trước trận đấu. (Ảnh: VFF)

U20 nữ Việt Nam thắng giao hữu câu lạc bộ của Hàn Quốc

Chiều 12/3 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Giải bóng đá U20 nữ châu Á 2026, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước đội một của câu lạc bộ bóng đá nữ KSPO (Hàn Quốc).

Bàn thắng của Ngân Thị Vạn Sự được đề cử bàn thắng đẹp nhất vòng bảng AFC Women’s Asian Cup Australia 2026. (Ảnh: AFC)

Bàn thắng của Vạn Sự vào đề cử đẹp nhất vòng bảng Giải bóng đá nữ châu Á 2026

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách các bàn thắng đẹp nhất vòng bảng Giải bóng đá nữ châu Á 2026 để người hâm mộ bình chọn. Đáng chú ý, tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam góp mặt trong danh sách đề cử với pha lập công ấn tượng vào lưới đội tuyển nữ Ấn Độ.

Các võ sĩ Taekwondo Việt Nam đoạt Huy chương vàng nội dung quyền biểu diễn sáng tạo hỗn hợp tại SEA Games 33. (Ảnh QUYẾT THẮNG)

Taekwondo Việt Nam với thế hệ mới hướng tới Olympic 2028

Taekwondo Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với mục tiêu xa nhất là Olympic Los Angeles 2028. Từ công tác đào tạo huấn luyện viên, cập nhật luật thi đấu quốc tế đến tái cấu trúc lực lượng đội tuyển và bảo đảm nguồn lực tài chính, năm 2026 được xem là điểm khởi đầu cho hành trình dài hơi ấy.

Đội trưởng hai đội cùng ban trọng tài trước trận đấu. (Ảnh: VFF)

U20 nữ Việt Nam thua sát nút trong trận giao hữu tại Trung Quốc

Ngày 10/3, trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Giải bóng đá U20 nữ châu Á 2026, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên với câu lạc bộ nữ Bắc Kinh và để thua sát nút với tỷ số 0-1.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ đạo các học trò trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển

Tối 10/3, sau thất bại trước đội tuyển nữ Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã tham dự họp báo và chia sẻ thẳng thắn về trận đấu, đồng thời đề cập tới định hướng phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới.

Huỳnh Như cùng các đồng đội không thể tạo nên bất ngờ trước đội tuyển nữ Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước tại vòng bảng châu Á

Tối 10/3, trước đối thủ được đánh giá vượt trội là đội tuyển nữ Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận thất bại với tỷ số 0-4 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, qua đó khép lại hành trình tại vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Giải Tiền Phong Marathon 2026 sẽ được tổ chức tại Khánh Hòa.

Gần 15.000 vận động viên sẽ tham dự Giải Tiền Phong Marathon 2026

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67-năm 2026 sẽ quay trở lại với tỉnh Khánh Hòa sau 17 năm với nhiều thay đổi quan trọng, từ cách tính thành tích cho đến phương thức tổ chức, phản ánh bước chuyển mình của phong trào marathon Việt Nam.

Lễ bốc thăm tổ chức sáng 10/3 tại Hà Nội

14 đội hạng Nhì tranh 3 suất thăng hạng Nhất

Sáng 10/3, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026 đã được tổ chức. Mùa giải năm nay tiếp tục quy tụ 14 đội bóng, cạnh tranh ba suất thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy tại buổi họp báo trước trận gặp tuyển nữ Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm cao trong trận gặp Nhật Bản

Chiều 9/3, tại buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Nhật Bản trong khuôn khổ vòng bảng vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy chia sẻ về công tác chuẩn bị và quyết tâm của toàn đội trước trận đấu quan trọng diễn ra ngày 10/3.

Đội tuyển Bangladesh. (Ảnh: BFF)

Đội tuyển Bangladesh đem nhiều "ngoại binh" sang Việt Nam đấu giao hữu

Liên đoàn Bóng đá Bangladesh đã công bố danh sách sơ bộ gồm 38 cầu thủ chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 3/2026. Đáng chú ý, trong thành phần này có tiền vệ từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh Hamza Choudhury cùng nhiều cầu thủ gốc Bangladesh trưởng thành ở nước ngoài.