Phiến quân thực hiện loạt vụ tấn công ở Pakistan khiến 51 người thiệt mạng

Nhóm phiến quân "Quân đội Giải phóng Baloch" (BLA) đã nhận thực hiện các vụ tấn công, trong đó có nhằm cả vào một căn cứ bán quân sự lớn nhưng chính quyền Pakistan chưa xác nhận thông tin này.
Lực lượng an ninh gác tại hiện trường một vụ âm mưu tấn công khủng bố ở Pakistan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng an ninh gác tại hiện trường một vụ âm mưu tấn công khủng bố ở Pakistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/8, giới chức Pakistan cho biết, ít nhất 51 người thiệt mạng khi các nhóm phiến quân thực hiện loạt vụ tấn công nhằm vào đồn cảnh sát, các tuyến đường sắt và đường cao tốc ở tỉnh Balochistan buộc lực lượng an ninh phải đáp trả.

Balochistan là tỉnh có diện tích lớn nhất Pakistan, nằm ở phía tây nam, giàu tài nguyên nhưng ít dân cư và bất ổn nhất cả nước do bạo lực sắc tộc và các cuộc tấn công xảy ra ở khu vực này trong nhiều năm qua.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cho biết, lực lượng an ninh đã triển khai một số hoạt động tiêu diệt được 12 phiến quân trong nhưng không nêu chi tiết.

Theo giới chức Pakistan, cuộc tấn công lớn nhất nhắm vào nhiều loại phương tiện, từ xe buýt chở khách đến xe tải chở hàng trên một tuyến quốc lộ chính, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, 35 phương tiện bị đốt cháy.

Ngoài ra, phiến quân còn gây ra loạt vụ nổ trên một cây cầu đường sắt nối thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan, với phần còn lại của Pakistan, làm gián đoạn giao thông đường sắt kết nối đến thành phố này cũng như trên tuyến đường sắt nối với nước láng giềng Iran.

Cảnh sát cho biết đã tìm thấy 6 thi thể chưa xác định danh tính gần địa điểm xảy ra vụ tấn công trên cầu đường sắt.

Phiến quân cũng nhắm vào các đồn cảnh sát và an ninh ở Balochistan khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có cả nhân viên an ninh.

Nhóm phiến quân "Quân đội Giải phóng Baloch" (BLA) đã nhận thực hiện các vụ tấn công, trong đó có nhằm cả vào một căn cứ bán quân sự lớn nhưng chính quyền Pakistan chưa xác nhận về vụ tấn công này.

Văn phòng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định lực lượng an ninh sẽ can thiệp và đưa thủ phạm ra trước công lý.

Có thể bạn quan tâm

Người tị nạn Syria trở về nhà ở thành phố Ras al-Ain, ngày 10/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Syria và Mỹ ưu tiên thúc đẩy sáng kiến xóa trại tị nạn

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, Syria và Mỹ ngày 28/9 đã thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và chuyển từ đối thoại sang hợp tác thực chất, có tính thể chế, trong đó, sáng kiến “Syria không còn trại tị nạn” (Syria Without Camps) được xác định là một trong những ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Nhân viên của OCHA và Quỹ Nhân đạo dành cho Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đến thăm một dự án tại Gaza nhằm thu gom rác thải và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho người dân tị nạn. (Ảnh: Liên hợp quốc)

Trẻ em Gaza trở lại trường học, các nỗ lực cứu trợ tiếp tục được triển khai

Ngày 21/9, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết: Bất chấp tình trạng thiếu kinh phí và những hạn chế Israel áp dụng đối với việc đưa hàng hóa, thiết bị thiết yếu vào Gaza, các hoạt động cứu trợ tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng vẫn tiếp tục được triển khai.

Các tay súng đang canh gác tại hiện trường sau vụ tấn công bằng xe bom ở Aden, Yemen, ngày 21/1/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Lực lượng Houthi áp sát tuyến hàng hải chiến lược

Căng thẳng tại Yemen tiếp tục leo thang khi 6 quả tên lửa đánh trúng bến cảng tại Mocha, thành phố chiến lược ven Biển Đỏ, chỉ một ngày sau khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát khu vực này trong một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào các lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Lãnh đạo Ai Cập, Hy Lạp và Síp dự Hội nghị thượng đỉnh ba bên (Ảnh: CBN)

Thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông

Tại Hội nghị thượng đỉnh “Cơ chế hợp tác ba bên Ai Cập-Hy Lạp-Síp” tại thành phố Alamein (Ai Cập), lãnh đạo ba nước tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước, phản đối việc cưỡng ép di dời người Palestine, nhấn mạnh vai trò của các giải pháp chính trị trong thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông.