Phát huy vai trò xung kích của thanh niên Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc thời kỳ mới

Cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân trong suốt 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng thanh niên Công an nhân dân đã không ngừng phát triển, vững mạnh về mọi mặt, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện “Đâu Đảng cần thanh niên có; việc gì khó có thanh niên”, đóng góp tích cực cùng tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Yên Bái giúp các trường học tại huyện Mù Cang Chải khắc phục thiệt hại do lũ ống gây ra hồi đầu tháng 8-2017. Ảnh: NHẬT TRƯỜNG
Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Yên Bái giúp các trường học tại huyện Mù Cang Chải khắc phục thiệt hại do lũ ống gây ra hồi đầu tháng 8-2017. Ảnh: NHẬT TRƯỜNG

1. Trong mọi thời kỳ, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân luôn coi trọng, quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên Công an nhân dân phát triển, cống hiến và trưởng thành. Đảng ủy Công an T.Ư đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Công an nhân dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013 – 2020, Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42- CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Công an nhân dân thời kỳ mới có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, sẵn sàng chiến đấu, cống hiến, “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Chỉ đạo tổ chức các phong trào cách mạng nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng to lớn của thanh niên, điển hình như: Phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”, “Thanh niên Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; phong trào thanh niên tình nguyện đảm nhận công tác ở các địa bàn vùng núi, vùng sâu vùng xa, vùng chiến lược Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ…

Từ năm 2012 đến nay, tuổi trẻ Công an nhân dân đăng ký, thực hiện hơn 10.000 công trình, phần việc thanh niên, thành lập, duy trì hiệu quả hàng chục nghìn lượt thanh niên xung kích, tình nguyện và hàng nghìn câu lạc bộ khoa học trẻ, hội thi sáng tạo kỹ thuật, đề tài khoa học... phục vụ giải quyết các khâu trọng yếu, việc khó, đấu tranh phá án, tham mưu, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, góp phần phục vụ đắc lực cho việc hiện đại hóa, nâng cao khả năng tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Các tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Công an nhân dân tích cực phối hợp với tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên cả nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ “Thanh niên xung kích, tự quản”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, các đội “Thanh niên tình nguyện phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội”, Cuộc vận động “ba không với ma túy”; xây dựng xã, phường, khu dân cư văn hóa, không có tội phạm, không có ma túy; phối hợp cảm hóa, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng… đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Qua thực tiễn công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện và các phong trào hành động cách mạng của đoàn thanh niên, xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, tấm gương thanh niên Công an mưu trí, dũng cảm trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, tận tụy, sáng tạo trong công tác tham mưu, chính trị, hậu cần - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, báo chí tuyên truyền… Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên Bộ Công an vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng nhất; liên tục được T.Ư Đoàn tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”; hơn 100 đoàn viên được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, được tặng Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu.

Những kết quả, thành tích của lực lượng thanh niên Công an nhân dân là tiêu biểu cho sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, đồng thời “khắc họa” một cách sinh động phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ - người đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy; từng bước tạo niềm tin sâu sắc về lớp người kế tục sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong giai đoạn mới.

2. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cùng với những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tạo ra những cơ hội, thời cơ mới cho sự phát triển của đất nước; đồng thời đặt ra những thách thức và nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, thanh niên Công an nhân dân nói riêng. Đòi hỏi lực lượng Công an phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, trong đó có công tác thanh niên, để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp cần nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác thanh niên và vai trò của thanh niên Công an nhân dân trong thời kỳ mới; thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thanh niên là tương lai của chúng ta, là hy vọng của chúng ta; nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các thanh niên”. Các cấp bộ Đoàn trong Công an nhân dân phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ tình hình, nhiệm vụ công tác công an; quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Đảng ủy Công an, Bộ Công an và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục tổ chức, động viên đoàn viên, thanh niên tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ; tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, giáo dục bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng; đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Tổ chức hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, chủ động nhận diện và đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thanh niên theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) để xây dựng lực lượng thanh niên kế tục sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tiếp tục củng cố xây dựng Đoàn Thanh niên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn; khắc phục bệnh hành chính, quan liêu, xa rời thực tế, cơ sở; nâng cao chất lượng đoàn viên; chủ động bồi dưỡng, lựa chọn, bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trẻ cho Công an các đơn vị, địa phương.

Thanh niên Công an nhân dân phải đi đầu trong xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện nghiêm Điều lệnh; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần tận tụy với công việc và kiên quyết tấn công tội phạm; đấu tranh chống mọi biểu hiện cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây phiền hà đối với nhân dân; xứng đáng là lực lượng xung kích, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng, PGS, TS NGUYỄN VĂN THÀNH

Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.