Phát huy vai trò tiên phong của APEC trong kỷ nguyên công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam trước chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Tuần lễ cấp cao APEC và làm việc song phương tại Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định chuyến công tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng trên nhiều phương diện.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa của Năm APEC 2025 và kỳ vọng của Việt Nam đối với Tuần lễ cấp cao năm nay?

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng: Trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã trở thành cơ chế hợp tác và liên kết kinh tế hàng đầu khu vực, với 21 nền kinh tế thành viên, 3 trên 5 nền kinh tế hàng đầu thế giới, chiếm 46% thương mại và 61% GDP toàn cầu. Tuần lễ cấp cao APEC năm 2025 diễn ra trong bối cảnh biến động địa chính trị, địa kinh tế diễn ra nhanh, phức tạp, thương mại toàn cầu đối mặt với rất nhiều thách thức, thế giới đang trong giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, mang tính bước ngoặt. Trong bối cảnh đó, Tuần lễ cấp cao APEC 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm duy trì và củng cố tinh thần đối thoại và hợp tác, thúc đẩy thương mại, đầu tư, liên kết kinh tế, qua đó duy trì đà phục hồi tăng trưởng, ứng phó với các thách thức toàn cầu và định hình tương lai phát triển của khu vực dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với chủ đề “Xây dựng một tương lai bền vững” và ba ưu tiên “Kết nối”, “Đổi mới” và “Thịnh vượng”, Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 32 nhận được sự quan tâm và kỳ vọng cao của các thành viên APEC và cộng đồng quốc tế.

Thứ nhất, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên APEC, hội nghị có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy đối thoại cấp cao về các vấn đề lớn đặt ra đối với kinh tế, thương mại và phát triển toàn cầu. Việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, cùng giải quyết các thách thức chung là hết sức cần thiết đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới trong giai đoạn hiện nay. Các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa các nhà lãnh đạo APEC trong dịp này cũng được kỳ vọng tạo ra những tiến triển trong giải quyết các vấn đề kinh tế, thương mại, qua đó tạo môi trường quốc tế thuận lợi thúc đẩy dòng chảy thương mại và đầu tư ổn định, tăng trưởng bền vững, tự cường và bao trùm trong khu vực và trên thế giới.

Thứ hai, cộng đồng quốc tế kỳ vọng hội nghị cấp cao năm nay sẽ tạo những khuôn khổ hợp tác sâu rộng trong APEC trong các lĩnh vực chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là ưu tiên cao của các thành viên hiện nay nhằm khai thác tối đa các cơ hội, giảm thiểu rủi ro từ sự phát triển của AI. Hội nghị cũng là cơ hội để các thành viên đẩy mạnh hợp tác, giải quyết những vấn đề như già hóa dân số, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát triển khoa học công nghệ, kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa…

Thứ ba, phát huy thế mạnh của APEC là kết nối Chính phủ với doanh nghiệp, với sự tham dự của hàng nghìn tập đoàn hàng đầu khu vực, Tuần lễ cấp cao APEC lần này được kỳ vọng sẽ tạo những động lực mới thúc đẩy hợp tác công-tư nhằm huy động tối đa nguồn lực phục vụ quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển hạ tầng chiến lược, kết nối các nền kinh tế, qua đó đóng góp thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của các nền kinh tế thành viên.

Việt Nam kỳ vọng và tin tưởng, dưới sự chủ trì của Hàn Quốc, các kết quả tích cực của Năm APEC 2025 sẽ đóng góp tiếp tục duy trì vai trò là động lực cho tăng trưởng và liên kết kinh tế mà Diễn đàn APEC đã khẳng định trong những thập kỷ qua, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của APEC trong kỷ nguyên công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích của chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 và làm việc song phương tại Hàn Quốc?

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng: Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae-myung, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc từ ngày 29/10 đến 1/11/2025.

Tại Hội nghị cấp cao APEC năm nay, với tâm thế là một trong những nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực, vai trò và vị thế quốc tế ngày càng gia tăng, đang vững vàng và đầy khí thế bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đặc biệt với vai trò là nước vinh dự lần thứ ba đăng cai APEC vào năm 2027, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm thúc đẩy hợp tác APEC, đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, cùng hành động vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, thịnh vượng của khu vực và thế giới. Với tinh thần đó, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường có ý nghĩa hết sức quan trọng trên nhiều phương diện.

Thứ nhất, Chủ tịch nước tham dự Tuần lễ cấp cao APEC là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại và các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện bước chuyển về tư duy và cách tiếp cận mới về hội nhập quốc tế, từ tư duy “tiếp nhận” sang tư duy “đóng góp”, từ hội nhập sang hội nhập sâu rộng, toàn diện, từ vị thế một nền kinh tế đi sau sang nền kinh tế đang vươn lên, tiên phong trong nhiều lĩnh vực mới. Chủ tịch nước sẽ cùng các lãnh đạo APEC thảo luận những vấn đề lớn đặt ra đối với hợp tác và phát triển, thống nhất những định hướng thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.

Thứ hai, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có các hoạt động tiếp xúc với nhiều lãnh đạo các nền kinh tế APEC, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các đối tác, huy động các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đặc biệt, Chủ tịch nước sẽ tham dự, đối thoại và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2025 (APEC CEO Summit) với sự tham sự của gần 2.000 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực nhằm chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về tiềm năng, lợi thế, những quyết sách và đột phá chiến lược của Việt Nam. Qua đó sẽ giúp bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành, ủng hộ, sát cánh cùng chúng ta trong giai đoạn phát triển mới, nhất là huy động các nguồn lực về tài chính, công nghệ… phục vụ mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Thứ ba, trên bình diện song phương, Hàn Quốc là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường là dịp để hai bên tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao đã đạt được thời gian qua, đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đóng góp thực chất, hiệu quả hơn cho sự phát triển của mỗi nước trong giai đoạn phát triển quan trọng hiện nay.

Tôi tin tưởng rằng chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 và làm việc song phương tại Hàn Quốc sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam đang tự tin, tự lực, tự cường vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đóng góp ngày càng trách nhiệm, hiệu quả hơn vào các vấn đề chung của nhân loại, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

Theo Nghị quyết về phát triển vùng vừa được Bộ Chính trị ban hành, tầm nhìn đến năm 2045, các vùng phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng và phát triển.

Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Niềm tin cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa phản ánh yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. 

Chi bộ Trường trung học cơ sở Phùng Chí Kiên khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chi bộ trực thuộc được nâng cấp thành chi bộ cơ sở, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhiều tổ chức cơ sở đảng, tạo ra thẩm quyền mới cho cấp ủy thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thêm sâu sát, linh hoạt. 

Vịnh Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh

Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố mở ra giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng với Quảng Ninh. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những định hướng lớn trong chặng đường phía trước.

Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng)

Trên dải cù lao An Giang

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026), đồng thời nhìn lại hành trình đổi thay của cù lao Mỹ Hòa Hưng, nơi Bác Tôn chào đời.

Khách tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tạo chuyển biến trong học tập và thực hành theo Bác

Lịch sử phát triển của các dân tộc cho thấy, không có quốc gia nào trở nên hùng cường chỉ nhờ vào vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên, vốn đầu tư hay công nghệ. Những yếu tố ấy rất quan trọng, nhưng suy cho cùng đều phải được tạo ra, vận hành và phát huy bởi con người.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng; 21 tỉnh thành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão; Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất ở xã Măng Bút, Quảng Ngãi.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiều chủ trương, vấn đề có ý nghĩa chiến lược, tạo không gian phát triển mới đã được thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và ban hành kịp thời. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhiều nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, tạo không gian phát triển mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực 9 nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; các chính sách đặc thù; phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia; thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh; quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.