Phát huy vai trò kiến tạo đô thị xanh, hiện đại

Quy hoạch và phát triển đô thị là yêu cầu chính trị, khâu đột phá chiến lược để kiến tạo một Đồng Nai xanh, thông minh, hiện đại, đồng bộ, mang tầm vóc quốc tế. Để hiểu hơn những định hướng về lĩnh vực này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có buổi trao đổi với đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Không gian đô thị Đồng Xoài (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái-bản sắc-văn minh, đô thị công nghiệp, kết hợp thương mại và chế biến nông sản.
Không gian đô thị Đồng Xoài (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái-bản sắc-văn minh, đô thị công nghiệp, kết hợp thương mại và chế biến nông sản.

Phóng viên (PV): Đồng chí cho biết những nền tảng cơ bản để định hình một Đồng Nai hiện đại, bền vững, hội nhập quốc tế trong giai đoạn tiếp theo?

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai mới có diện tích tự nhiên hơn 12,7 nghìn km2, dân số gần 4,5 triệu người. Tỉnh hội tụ nhiều lợi thế nổi bật về vị trí chiến lược trong kết nối bắc-nam và Đông Nam Bộ-Tây Nguyên; đồng thời sở hữu hệ thống hạ tầng quốc gia trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng sông-cảng biển, tuyến cao tốc bắc-nam, Vành đai 3, Vành đai 4. Những điều kiện đó không chỉ mở ra cơ hội phát triển, mà còn đặt ra trách nhiệm nặng nề đối với chúng ta trong việc định hình một Đồng Nai vừa hiện đại, vừa bền vững, vừa hội nhập quốc tế.

Đến nay tỉnh Đồng Nai có tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 38%, thấp hơn mức bình quân cả nước và chưa tương xứng với lợi thế sẵn có; sự phát triển còn thiếu cân đối giữa khu vực phía nam và phía bắc; tiến độ và chất lượng một số đồ án quy hoạch còn chậm, thiếu đồng bộ. Mặt khác, áp lực môi trường, hạ tầng ngày càng lớn, trong khi Đồng Nai cùng cả nước đã cam kết hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050… Nếu không có những bước đi đột phá, mạnh mẽ và quyết liệt để giải quyết những vấn đề trên, Đồng Nai sẽ khó tận dụng được thời cơ để bứt phá, thậm chí có nguy cơ tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của vùng Đông Nam Bộ.

PV: Đồng chí cho biết, định hướng quy hoạch tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 có những điểm nào đáng chú ý?

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Theo định hướng phát triển, đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có khoảng 35 phường, trong đó khu vực đô thị Biên Hòa giữ vai trò là khu đô thị trung tâm và đến năm 2050, số lượng phường dự kiến tăng lên khoảng 49 phường (đáp ứng tiêu chí tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã của thành phố trực thuộc trung ương), hình thành mạng lưới đa trung tâm, bảo đảm phát triển cân đối giữa bắc và nam tỉnh. Đây là cơ hội để Đồng Nai khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp-dịch vụ-logistics-đô thị hiện đại của cả nước.

Định hướng phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai tập trung vào ba trục động lực chính: Sân bay Long Thành sẽ trở thành đô thị thông minh, trung tâm thương mại-dịch vụ-logistics và công nghiệp công nghệ cao mang tầm quốc tế; đô thị Biên Hòa sẽ phát triển mạnh thương mại dịch vụ ven sông, sẵn sàng tiếp nhận dân cư và đầu tư từ TP Hồ Chí Minh; Nhơn Trạch được định vị là đô thị vệ tinh-trung chuyển chiến lược. Trục phía tây-bắc: dọc Quốc lộ 13 nối Chơn Thành-Bình Long-Lộc Ninh-cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tạo hành lang phát triển đô thị công nghiệp và thương mại biên giới. Và trục phía bắc-đông bắc được xác định phát triển theo mô hình đô thị sinh thái-bản sắc-văn minh, đô thị công nghiệp, kết hợp thương mại và chế biến nông sản.

Và mục tiêu đến năm 2026, toàn tỉnh phải hoàn thành 100% các đồ án quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chung xây dựng xã, chấm dứt tình trạng phát triển tự phát, manh mún. Đồng thời, tỷ lệ đô thị hóa được nâng từ 38% hiện nay lên khoảng 55%, tiến gần hơn với mức của Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ.

PV: Để đạt được mục tiêu đề ra, trong giai đoạn 2025-2030, chúng ta phải làm gì thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn: Chúng tôi xác định quy hoạch và phát triển đô thị chính là khâu đột phá chiến lược, là chìa khóa vàng để mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Đồng Nai. Ngành đã xây dựng hai khâu đột phá chiến lược, gồm: Phát triển Long Thành trở thành “thành phố sân bay toàn cầu” theo mô hình aerotropolis và hình thành hành lang đô thị xanh-thông minh Biên Hòa-Nhơn Trạch-Long Khánh-Trảng Bom, được xem như trục đô thị động lực cấp quốc gia, kết nối trực tiếp với TP Hồ Chí Minh và Tây Nguyên. Đây sẽ là hạt nhân tăng trưởng mới, nơi hội tụ logistics quốc tế, trung tâm thương mại, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ toàn cầu và là “xương sống đô thị” mới, lan tỏa động lực phát triển toàn vùng.

Để hai khâu đột phá trên trở thành hiện thực, chúng ta cần triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp then chốt: Trước hết, phải đổi mới tư duy quy hoạch, bảo đảm mọi đồ án được lập theo mô hình đô thị xanh-thông minh, ứng dụng công nghệ số, GIS, AI, IoT trong quản lý. Song song với đó, tỉnh cần tập trung phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, ưu tiên các dự án cao tốc, vành đai, cảng, sân bay, cũng như hệ thống giao thông công cộng hiện đại.

Song song với đó, phải siết chặt quản lý phát triển đô thị, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị Đồng Nai trên nền tảng số, công khai minh bạch để người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận, giám sát. Cuối cùng là phát huy vai trò của liên kết vùng và huy động nguồn lực, trong đó phối hợp chặt chẽ với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, hình thành chuỗi đô thị-công nghiệp-logistics Đông Nam Bộ, cùng chia sẻ lợi ích, cùng phát triển bền vững.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh khu đô thị du lịch Đại Phước (Đồng Nai).

Văn Phú: Đưa triết lý “vị nhân sinh” vào loạt dự án trọng điểm phía nam

Với triết lý bất động sản (BĐS) “vị nhân sinh”, mỗi dự án (DA) do Văn Phú phát triển luôn hướng tới kiến tạo không gian hài hòa giữa các yếu tố con người, môi trường và không gian cho cư dân. Đây cũng là định hướng xuyên suốt được Văn Phú đưa vào chiến lược phát triển tại hàng loạt các DA trọng điểm tại thị trường phía nam.

Không gian ven sông được thiết kế theo cấu trúc đa tầng.

Liên danh Văn Phú - Đèo Cả báo cáo Hà Nội định hướng chiến lược tổng thể phát triển “Trục cảnh quan sông Hồng”

Ngày 26/9, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn và sự tham dự của các lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, liên danh Văn Phú - Đèo Cả đã thực hiện báo cáo lần thứ 2 về định hướng chiến lược tổng thể phát triển “Trục cảnh quan sông Hồng”.

HDBank hợp tác cùng TerraPay tăng tốc dịch vụ kiều hối toàn cầu

Ngày 23/9/2025, Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với TerraPay - công ty dịch vụ thanh toán quốc tế hàng đầu có trụ sở tại London (Vương quốc Anh), đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị phần kiều hối và dịch vụ tài chính quốc tế của HDBank.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng biểu trưng kỷ niệm và quà cho doanh nhân Đỗ Quang Hiển (thứ 3 từ bên phải qua) cùng các đại biểu vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng.

Từ tâm phụng sự vì một Việt Nam thịnh vượng

Với những cống hiến bền bỉ cho sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước, doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group vinh dự được vinh danh tại Hội nghị Gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khu đô thị T&T Cà Mau có quy mô gần 23ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

T&T Group khởi công công trình nhà ở xã hội tại Cà Mau

Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, Tập đoàn T&T Group vừa chính thức khởi công công trình nhà ở xã hội (NOXH) tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, với quy mô hơn 1.200 căn hộ, góp phần hiện thực hóa Đề án 1 triệu căn NOXH đến năm 2030.

Ông Đỗ Quang Hiển và Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh trao thưởng cho các VĐV xuất sắc giành Huy chương vàng.

T&T Group: Trao thưởng hơn 1,2 tỷ đồng cho CLB Bóng bàn CAND - T&T

Với những thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Bóng bàn quốc gia (VĐBBQG) Báo Nhân Dân lần thứ 43 năm 2025, các huấn luyện viên (HLV) và vận động viên (VĐV) của Câu lạc bộ (CLB) Bóng bàn CAND-T&T đã được Tập đoàn T&T Group vinh danh và trao thưởng với tổng số tiền lên tới 1,26 tỷ đồng.

Theo đuổi triết lý phát triển bất động sản “Vị Nhân Sinh”, với nhiều hoạt động thiện nguyện, Văn Phú-Invest không ít lần vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Nhà nước.

Hành động vì cộng đồng và triết lý phát triển bền vững

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú-Invest đã đóng góp 720 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) để xây dựng 8 căn nhà kiên cố cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
T&T Group: Định hình vai trò kiến tạo trong chuyển dịch năng lượng

T&T Group: Định hình vai trò kiến tạo trong chuyển dịch năng lượng

Triển lãm và Diễn đàn Quốc tế Năng lượng Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN 2025 do Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) và Hội đồng Điện lực Trung Quốc (CEC) tổ chức chính thức diễn ra từ ngày 24 đến 26/4/2025, tại Hà Nội. Tại sự kiện này, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch T&T Energy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đã chia sẻ, liên danh T&T Group - Cospowers (Trung Quốc) sẽ ra mắt pin lưu trữ năng lượng vào năm 2026.
Huyền thoại Greg Norman (ngoài cùng bên trái) khảo sát thực tế dự án Văn Lang Empire T&T Golf Club.

Văn Lang Empire T&T Golf Club: Bảo chứng từ huyền thoại “Cá mập trắng” Greg Norman

Ngày 7/4, huyền thoại “Cá mập trắng” Greg Norman - biểu tượng lừng danh của làng golf thế giới, và là kiến trúc sư đứng sau thiết kế tổng thể sân golf T&T Văn Lang Empire (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đã có chuyến thăm và khảo sát thực địa dự án. Sự kiện này đánh dấu sự trở lại của ông sau hơn 2 năm kể từ lần khảo sát đầu tiên, đồng thời là bước chuẩn bị cuối cùng cho giai đoạn hoàn thiện sân golf và đưa vào vận hành 18 hố golf thời gian tới.
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2025-2030 của Vietravel Airlines ra mắt đại hội đồng cổ đông.

Bước chuyển mình quan trọng vì mục tiêu tăng trưởng đột phá

Ngày 1/4/2025, tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh, Vietravel Airlines đã thông qua nội dung quan trọng: Kết thúc nhiệm kỳ trước thời hạn của toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 10 thành viên, bầu Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2025-2030.
Không gian cảnh quan của tổ hợp khách sạn cũng được chú trọng với hình thái kiến trúc xanh, mang đậm bản sắc văn hóa miệt vườn miền Tây Nam Bộ.

Khởi công xây dựng khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Với quy mô cao 20 tầng và được vận hành quản lý bởi Hilton - Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, công trình Khách sạn-Trung tâm thương mại-Trung tâm hội nghị thuộc Dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại tỉnh An Giang của T&T Group là khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tính đến thời điểm này.
Toàn cảnh dự án Vlasta - Sầm Sơn - Tốp 10 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam 2024.

Khẳng định vị thế Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang phân hóa rõ rệt, chỉ những doanh nghiệp có chiến lược bền vững, sản phẩm chất lượng và uy tín mới có thể giữ vững vị thế. Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã chứng minh năng lực vượt trội khi vinh dự góp mặt trong “Tốp 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam 2024”. Giải thưởng danh giá này ghi nhận nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định niềm tin từ khách hàng, nhà đầu tư và giới chuyên môn.
Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch Ngân hàng SHB, ông Đỗ Quang Hiển chúc mừng thành tích của các cầu thủ Hà Nội và đội tuyển Việt Nam.

Thưởng cầu thủ CLB Hà Nội và Công an Hà Nội vô địch ASEAN Cup 2024

Trong Lễ tuyên dương, khen thưởng vận động viên Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á - ASEAN Cup 2024, bầu Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch Ngân hàng SHB, đã trao thưởng nhiều phần quà giá trị cho các cầu thủ Duy Mạnh, Thành Chung, Hai Long…
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 và ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trao Thỏa thuận thu xếp vốn cho Dự án điện gió Savan 1. Ảnh: NHẬT BẮC/VGP

T&T Group đầu tư dự án điện gió đầu tiên tại Lào

Việc đầu tư phát triển Dự án điện gió Savan 1 không chỉ hiện thực hóa cam kết của T&T Group trong việc mở rộng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng với dự án năng lượng đầu tiên của Tập đoàn được triển khai tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, tăng cường hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Vietravel Airlines được Skytrax xếp vào Top 5 “Hãng hàng không có trải nghiệm dành cho du lịch tốt nhất thế giới”.

T&T Group nâng tầm đường bay của Vietravel Airlines

Là cột mốc quan trọng của T&T Airlines, T&T SuperPort nói riêng và Tập đoàn T&T Group nói chung trong giai đoạn phát triển mới, việc hợp tác, đầu tư với Vietravel Airlines không chỉ mở ra cơ hội mới cho Vietravel Airlines tăng cường năng lực cạnh tranh, mở rộng mạng lưới đường bay, nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải, hàng không và du lịch, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
T&T Group và Cospowers hợp tác với mục tiêu quan trọng là đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng tại Việt Nam.

T&T Group hợp tác sản xuất pin lưu trữ và phát triển công nghiệp phụ trợ năng lượng

Với việc hợp tác cùng các doanh nghiệp (DN) hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng của Trung Quốc để nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất pin lưu trữ và phát triển dự án (DA) khu công nghiệp (KCN) phụ trợ năng lượng, T&T Group đã và đang góp phần phát triển năng lượng xanh-sạch, từng bước bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa năng lượng bền vững tại Việt Nam.
Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị T&T Group (bên trái) và ông Khaled Alshamsi, Chủ tịch Golden Nile trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

T&T Group hợp tác chiến lược với công ty đa ngành của UAE

Với biên bản ghi nhớ được ký kết, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Golden Nile Investment - công ty đầu tư đa lĩnh vực hàng đầu của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) sẽ trở thành đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực quan trọng.
Bất động sản Bắc Giang thu hút các nhà đầu tư.

Bất động sản Bắc Giang khởi sắc, dòng tiền hướng vào đâu?

Từ đầu năm 2024 tới nay, thị trường bất động sản Bắc Giang ghi nhận đà hồi phục tích cực về cả nguồn cung, thanh khoản và giá bán. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn phân khúc, sản phẩm nào để “xuống tiền” đang trở thành mối quan tâm lớn đối với giới đầu tư.
CLB Bóng bàn CAND-T&T nhận thưởng kỷ lục sau thành tích xuất sắc tại giải quốc gia 2024.

CLB Bóng bàn CAND-T&T: Mức thưởng kỷ lục cho thành tích xuất sắc ở các giải quốc gia

Để kịp thời động viên, ghi nhận những cống hiến của huấn luyện viên (HLV) Vũ Mạnh Cường và các học trò xuất sắc như: Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc, Lê Đình Đức…, T&T Group đã tổ chức lễ vinh danh, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia năm 2024 của câu lạc bộ (CLB) Bóng bàn Công an nhân dân (CAND)-T&T.
Lãnh đạo VPI và VOI trong một buổi làm việc tại trụ sở Công ty Văn Phú - Invest.

Văn Phú - Invest sắp đón cổ đông lớn đến từ Vương quốc Oman

Với việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, Quỹ VIAC Limited Partnership - đơn vị đầu tư trực thuộc Quỹ đầu tư vào Việt Nam của Ủy ban Đầu tư Quốc gia Vương quốc Oman - Vietnam Oman Investment (VOI) sẽ trở thành cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) trong thời gian tới.
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn Erex ký kết thỏa thuận hợp tác.

T&T Group và Tập đoàn Erex: Hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối An Giang

Việc hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy điện sinh khối An Giang 1 có ý nghĩa quan trọng; vừa phù hợp định hướng phát triển nguồn điện quốc gia theo Quy hoạch điện VIII. Trong tương lai, Nhà máy điện sinh khối An Giang 1 sẽ đóng góp một phần nỗ lực trong hành trình tiến tới trung hòa carbon vào năm 2050 theo cam kết của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP26.