Phát huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới tư duy, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội.

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)
Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Dự đại hội có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng; Trung tướng Thái Đại Ngọc; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; đại biểu Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; các đồng chí trong Đoàn công tác của Thường vụ Quân ủy Trung ương và 299 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

ndo_br_dai-hoi-bo-tong-tham-muu-12321111.jpg
Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng dâng hoa, vào Lăng viếng Bác.

Trước giờ khai mạc đại hội, đoàn đại biểu do đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

ndo_br_dsc00979.jpg
Các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển”, đại hội có nhiệm vụ: tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12.

Tại Đại hội, đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày Báo cáo chính trị nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện 15 nhóm nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ 18 đề ra; nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

ndo_br_anh-5.jpg
Đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội.

Đảng ủy lãnh đạo hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, thực hiện tốt chức năng tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; tổ chức chỉ huy quân đội nhân dân và dân quân tự vệ nâng cao sức mạnh toàn diện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện và đào tạo; xây dựng cơ quan, đơn vị Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030 là: quán triệt, nắm vững Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, phát huy truyền thống, sức mạnh tổng hợp, đổi mới tư duy, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng.

Chỉ huy, chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, dự bị động viên hùng hậu; thường xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

ndo_br_anh-13.jpg
Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 18; nhất trí với các nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm, các nhóm giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực cố gắng của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ tiến hành đại hội chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; đồng thời, tích cực, chủ động chuẩn bị mọi mặt cho đại hội.

67fd1311-f3af-4176-b855-de13f57c331d.jpg
Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, Bộ Tổng Tham mưu đã triển khai hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, phát huy truyền thống “trung thành, mưu lược; tận tụy, sáng tạo; đoàn kết, hiệp đồng; quyết chiến, quyết thắng” qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị, Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là những quan điểm, mục tiêu được xác định trong các nghị quyết, kết luận, chiến lược của Đảng về quân sự, quốc phòng; trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần 12 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư-Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 14.

anh12.jpg
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tích cực, chủ động tham mưu thực hiện tốt các chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; đề xuất tổ chức những đơn vị tác chiến mới, rà soát, tham mưu sắp xếp lực lượng tinh, gọn, mạnh bảo đảm cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý, rõ chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về huấn luyện, giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn quân, mà trước hết Bộ Tổng Tham mưu phải là cơ quan gương mẫu, đi đầu.

Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

ndo_br_anh-6.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 19 đồng chí. Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu đã tiến hành họp phiên thứ nhất.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), sáng 28/4, tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ .

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Tuổi trẻ Công an Hưng Yên triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” với hàng trăm hoạt động, công trình, phần việc hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hóa tinh thần “gần dân nhất”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba nhất"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy, đơn vị trong toàn ngành đã triển khai đồng bộ, với nhiều cách làm sáng tạo, lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất” (kỷ luật nhất- trung thành nhất- gần dân nhất).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới

Chiều 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ thành ủy Thành phố về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26-27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên công nhân, người lao động tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên), dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng niệm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 26/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân các đồng chí và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đà Nẵng

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tham gia hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Cục Thuế tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện văn bản mới về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Sáng 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của ngành Kiểm tra Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (tiếp theo và hết)

Vừa qua, Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (tháng 1/2026). Đại hội có ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt (bối cảnh quốc tế biến động nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến môi trường phát triển của đất nước.

Việc triển khai sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tạo sự hứng khởi tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các xã vùng biên giới

Tại tỉnh biên giới Lạng Sơn, sau sắp xếp đơn vị hành chính gắn với triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi về tổ chức bộ máy, quy mô địa bàn, số lượng đảng viên và phương thức lãnh đạo ở cơ sở đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác xây dựng Đảng, trong đó có chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thống nhất hành động, tạo chuyển biến hơn nữa, nâng tầm toàn diện công tác kiểm tra của Đảng

Ngày 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Thường trực và Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lịch sử cách mạng của dân tộc ta 96 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã minh chứng và khẳng định, chính tư duy lý luận, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng đã làm nên những thành tựu vẻ vang, giúp đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN)

Hà Tĩnh cần thu hút đầu tư có chọn lọc và phát triển các động lực mới

Chiều 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và định hướng nhiệm vụ chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), sáng 21/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ, nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.