Petrolimex Aviation và Vietjet Air tiên phong xanh hóa bầu trời Việt

Với hệ thống cung ứng rộng khắp tại các sân bay của Việt Nam, Petrolimex Aviation đã phục vụ hơn 80 hãng hàng không lớn trong nước và nước ngoài như: Air France, Emirates, Japan Airlines, Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways. Trải qua 17 năm hoạt động, Petrolimex Aviation mang đến khát vọng phủ xanh bầu trời Việt Nam.

Petrolimex Aviation và Vietjet Air tiên phong xanh hóa bầu trời Việt

Chiến lược xanh và cam kết Net Zero 2050

Thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, ngành hàng không Việt Nam đã đặt ra yêu cầu phải cắt giảm phát thải carbon và metan của ngành hàng không Việt Nam thông qua việc chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là chuyển đổi từ nhiên liệu hoá thạch sang nhiên liệu bền vững Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Việc thực hiện cam kết tại Hội nghị COP26 cũng phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng xanh, sạch, thân thiện với môi trường của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Để thực hiện chủ trương này, SAF được xem là giải pháp khả thi nhất hiện nay khi các công nghệ như máy bay điện, hoặc hydro còn ở giai đoạn thử nghiệm.

Petrolimex Aviation đã triển khai nhập khẩu, kiểm soát chất lượng, lưu trữ và xuất bán SAF theo đúng các quy định tại tiêu chuẩn ASTM D7566, DEF STAN 91-091 và AFQRJOS Checklist phiên bản hiện hành; các tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Tổ chức kiểm tra chung (JIG) và Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Đánh dấu cho chiến lược “xanh hóa” này là sự kiện Petrolimex Aviation thực hiện thành công việc tra nạp nhiên liệu hàng không bền vững - Sustainable Aviation Fuel (SAF) cho 2 chuyến bay số hiệu VJ081 và VJ860 của Hãng hàng không Vietjet (Vietjet Air) xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) đi Melbourne (Australia) và Incheon (Hàn Quốc) ngày 17/10/2024. Đây là hành động cụ thể, đặt nền móng cho việc hình thành chuỗi cung ứng SAF tại Việt Nam.

Sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu tiên SAF được sử dụng cho các chuyến bay khởi hành từ Việt Nam, thể hiện nỗ lực, quyết tâm của Petrolimex Aviation trong việc phát triển sản phẩm xanh-sạch, sẵn sàng cung cấp SAF đáp ứng nhu cầu của các hãng hàng không trong nước và quốc tế.

Không dừng lại ở đó, ngày 15/8/2025 Petrolimex Aviation tiếp tục có bước tiến chiến lược, đó là ký kết thỏa thuận cung cấp 1.200 m³ (1.200.000 lít) SAF đầu tiên được pha trộn tại Việt Nam cho các chuyến bay nội địa của Vietjet, đồng thời hợp tác với AEG FUEL nhằm hỗ trợ thương mại hóa SAF tại Việt Nam cho các hãng hàng không quốc tế trong tương lai.

Đây là dấu mốc mở ra khả năng sản xuất-pha trộn- phân phối SAF ngay trong nước, giảm phụ thuộc nhập khẩu và thúc đẩy ngành hàng không Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu giảm phát thải ròng.

Nói về ý nghĩa của sự kiện này, ông Uông Việt Dũng-Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc ra mắt sản phẩm SAF không chỉ có ý nghĩa về mặt thương mại, mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo tiền đề xây dựng chuỗi cung ứng SAF bền vững trong nước; góp phần đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của thị trường quốc tế, đặc biệt là RefuelEU Aviation của Liên minh châu Âu và CORSIA của ICAO; khuyến khích hợp tác giữa các hãng hàng không, đơn vị cung cấp nhiên liệu, cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính nhằm mở rộng quy mô sử dụng SAF tại Việt Nam.

petro-2.jpg
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, ông Uông Việt Dũng phát biểu tại sự kiện

Còn ông Phạm Văn Thanh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thì cho rằng, ngoài việc công bố sản phẩm SAF, Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex Aviation sẽ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với hai đối tác lớn là Vietjet Air và AEG (Associated Energy Group). “Những thỏa thuận này khẳng định quyết tâm của Petrolimex trong việc đóng góp thiết thực vào việc giảm phát thải và nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ năng lượng xanh toàn cầu”, ông Thanh nói.

petro-3.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex Phạm Văn Thanh phát biểu tại sự kiện

Tổng giám đốc Petrolimex Aviation Nguyễn Văn Học cho biết, trong quá trình triển khai, Petrolimex Aviation đã nhận được sự hỗ trợ quý báu của các cơ quan quản lý nhà nước như: Cục Hàng không Việt Nam, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công thương, Cục Hải quan trong việc cấp phép, hoàn thiện tiêu chuẩn và chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai sản phẩm SAF.

Nói về sự hợp tác giữa Công ty Petrolimex Aviation (PA) và Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) và Công ty AEG Fuels, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Học cho biết, VJC và PA đã cùng đồng hành trong nhiều năm qua, từ giai đoạn hình thành, phát triển cho đến vượt qua thử thách của đại dịch, không chỉ trên phương diện kinh doanh, mà còn ở mục tiêu chung là phát triển bền vững của ngành hàng không Việt Nam.

“Tháng 10/2024, PA và VJC hai bên đã ghi dấu mốc lịch sử khi thực hiện 2 chuyến bay sử dụng SAF đầu tiên tại Việt Nam do PA tra nạp. Tiếp nối thành công đó, ngày 15/8/2025 Công ty PA và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet sẽ triển khai tra nạp toàn bộ 1.200.000 lít SAF đầu tiên được pha trộn tại Việt Nam cho các chuyến bay nội địa của Vietjet, tương đương lượng nhiên liệu tra nạp cho 200 chuyến, sẽ bay từ sân bay Tân Sơn Nhất tới khắp các tỉnh thành Việt Nam, điều này sẽ góp phần “xanh hóa” bầu trời. Đây là hành động cụ thể biến cam kết thành hiện thực, góp phần chắp cánh cho những chuyến bay xanh, an toàn và bền vững”, ông Học nói.

Với đối với đối tác AEG FUELS, đại diện PA cho biết, đây cũng là đối tác thương mại lâu năm của PA tại thị trường Việt Nam và Quốc tế từ năm 2011 đến này. “Với với kinh nghiệm triển khai SAF và mạng lưới khách hàng là các các hãng hàng không toàn cầu, PA tin tưởng rằng AEG FUELS sẽ giúp kết nối thị trường Việt Nam với xu thế sử dụng SAF của thế giới, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trong tương lai”, ông Học chia sẻ.

Có thể nói, hai mốc sự kiện trên là minh chứng rõ ràng cho lộ trình hành động mà Petrolimex Aviation đã và đang triển khai. Phát triển bền vững nhưng dám gánh vác trên vai trách nhiệm quốc gia trước cộng đồng quốc tế.

Khát vọng phủ xanh bầu trời Việt của Petrolimex Aviation

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang khẩn trương xây dựng kế hoạch quốc gia về sản xuất SAF và chuẩn bị tham gia Chương trình bù đắp và giảm thiểu carbon cho hàng không quốc tế (CORSIA) của ICAO. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam chuẩn bị đề xuất chi tiết, đồng thời yêu cầu các nhà sản xuất và lọc dầu trong nước vạch ra kế hoạch cụ thể cho sản xuất SAF.

Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao cũng được giao nhiệm vụ xem xét các lựa chọn áp phí đối với các chuyến bay quốc tế khởi hành từ Việt Nam, cũng như các ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính để thúc đẩy sản xuất SAF trong nước. Ngay cả các nhà sản xuất máy bay như Airbus cũng cam kết các dòng máy bay của họ, như A330neo và A321neo, hiện có thể vận hành với tối đa 50% SAF, với mục tiêu tăng lên 100% khả năng sử dụng SAF vào năm 2030.

Tuy nhiên, hiện chi phí sản xuất SAF cao hơn nhiên liệu truyền thống và nguồn cung toàn cầu còn hạn chế dù thị trường đang tăng trưởng nhanh. Theo dự báo của ResourceWise, giá trị thị trường SAF có thể đạt 3,92 tỷ USD vào năm 2028, điều này mở ra cơ hội lớn cho những doanh nghiệp tiên phong. Trong đó có sự góp mặt từ những ngày đầu của Petrolimex Aviation.

Từ nhận thức sâu sắc rằng, mỗi chuyến bay sẽ không chỉ mang sứ mệnh vận chuyển hành khách, hàng hóa..., mà còn mang theo trách nhiệm phủ xanh bầu trời và bảo vệ một tương lai xanh cho các thế hệ mai sau.

Petrolimex Aviation đã đặt ra mục tiêu phủ xanh bầu trời Việt Nam sẽ không chỉ là một khẩu hiệu truyền thông. Petrolimex Aviation đặt mục tiêu đến năm 2050 sẽ đồng hành cùng ngành hàng không Việt Nam loại bỏ hoàn toàn phát thải ròng CO₂, thông qua việc:

Tăng tỷ trọng SAF trong tổng lượng nhiên liệu cung ứng hàng năm, tiến tới thương mại hóa và sử dụng rộng rãi trên cả các đường bay quốc tế và nội địa;

Phát triển chuỗi cung ứng SAF nội địa, từ nghiên cứu nguyên liệu tái tạo, hợp tác sản xuất, pha trộn, đến hệ thống phân phối và tra nạp đồng bộ tại các sân bay lớn;

Hợp tác toàn cầu với các hãng hàng không, nhà sản xuất và tổ chức quốc tế nhằm cập nhật công nghệ, giảm chi phí sản xuất SAF và mở rộng quy mô ứng dụng.

Không dừng lại ở việc giảm phát thải, đó còn là khát vọng vươn tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới. Biến Việt Nam thành trung tâm cung cấp nhiên liệu hàng không bền vững trong khu vực, nơi mà mỗi chuyến bay cất cánh từ mảnh đất hình chữ S sẽ mang theo thông điệp mạnh mẽ: “Việt Nam cam kết và hành động vì một hành tinh xanh”.

Tiếp tục xanh hóa bầu trời

Tiếp tục khát vọng phủ xanh bầu trời Việt Nam, với bước tiến chiến lược, ngày 15/8/2025, Petrolimex Aviation tiếp tục ký kết thỏa thuận cung cấp 1.200.000 lít SAF đầu tiên được pha trộn tại Việt Nam cho các chuyến bay nội địa của Vietjet, đồng thời hợp tác với AEG FUEL nhằm hỗ trợ thương mại hóa SAF tại Việt Nam cho các hãng hàng không quốc tế trong tương lai.
Đây là dấu mốc mở ra khả năng sản xuất-pha trộn-phân phối SAF ngay trong nước, giảm phụ thuộc nhập khẩu và thúc đẩy ngành hàng không Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu giảm phát thải ròng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Giám đốc Trần Xuân Quảng phát biểu tại Hội nghị.

ROX Group tuổi 30: Củng cố nền tảng, vươn xa trên hành trình mới

Trong ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, ROX Group trưởng thành từ chính những trải nghiệm thực tiễn của thị trường và hoạt động kinh doanh. Tin vào sức mạnh nội lực, Tập đoàn bước vào tuổi 30 với tâm thế vững vàng, tự tin hiện thực hóa khát vọng vươn xa trên hành trình phía trước.

Năm 2025, ACB ghi dấu ấn với tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

ACB vượt mốc một triệu tỷ đồng tổng tài sản, duy trì nợ xấu ở mức thấp nhất hệ thống

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) ghi dấu ấn với tổng tài sản vượt mốc một triệu tỷ đồng, duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất hệ thống và tiếp tục củng cố nền tảng tài chính vững chắc. Đây là tiền đề quan trọng để ACB bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin BYD. (Ảnh: Kim Long Motor)

Kim Long Motor động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD

Ngày 27/1, tại thành phố Huế, Công ty Kim Long Motor tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới, đồng thời tiến hành Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Nguồn vốn mới giúp SHB mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

Việc huy động 600 triệu USD từ thị trường nước ngoài giúp SHB tăng cường nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn, mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia.

Một mẫu sản phẩm nổi thất xe ô-tô của Locostar.

Locostar khẳng định vị thế tiên phong trong sản xuất nội thất nội thất Limouisine tại Việt Nam

Locostar, thương hiệu sản xuất nội thất châu Âu và giải pháp nâng cấp nội thất Limousine cho các dòng xe 16 chỗ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu của khách hàng trước xu hướng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Thông tin tuyển sinh năm 2026

Trường đại học Luật, Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng về lĩnh vực pháp luật; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng cao, tư vấn chính sách pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển của cả nước và khu vực.

Lô dầu thô Das Blend đầu tiên cập cảng NSRP an toàn ngày 23/12/2025.

NSRP thành công chế biến nguồn dầu thô mới, nâng cao tính linh hoạt và khả năng vận hành bền vững

Trong khi dầu thô Kuwait vẫn là nguồn nguyên liệu chủ đạo theo thiết kế, Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) chính thức công bố việc tiếp nhận và chế biến thành công lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn Kuwait, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hoạt động vận hành của đơn vị.

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội trong năm 2025

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể

Kết thúc năm 2025, Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (HOSE: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 18,2%, tổng tài sản tiệm cận mốc 420.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng duy trì ở mức thấp 2,15% (1,93% trước CIC); tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên mức hơn 54%.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC gửi nhiều thông điệp ý nghĩa đến tập thể người lao động đơn vị trong chặng đường mới.

Chặng đường 50 năm tự tin, bản lĩnh và đột phá của EVNHCMC

Năm 2026, đánh dấu chặng đường đặc biệt đối với ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh. Đây vừa là năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, mà còn là dấu mốc kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện Thành phố Hồ Chí Minh (7/8/1976-7/8/2026), nay là Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC).

Ông Huỳnh Văn Pháp - Phó Tổng Giám đốc AgriS và ông Shin Juback - Tổng giám đốc LOTTE MART trao biên bản ký kết hợp tác

AgriS ký kết hợp tác cùng LOTTE MART

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) và Công ty cổ phần Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE MART), ngày 8/1 tại TP Hồ Chí Minh, hai đơn vị đã chính thức ký kết hợp đồng triển khai Lotte Mart Tây Ninh.

Chương trình “Mã đáo phát tài” với tổng trị giá giải thưởng gần 8 tỷ đồng.

ACB ra mắt chương trình “Mã đáo phát tài”, cơ hội “trúng vàng khai vận” dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chính thức ra mắt chương trình “Mã đáo phát tài” trên phạm vi toàn quốc. Lấy cảm hứng từ ý nghĩa “mã đáo” – khởi đầu hanh thông, tài lộc đủ đầy – chương trình là hoạt động tương tác thú vị, mang đến trải nghiệm mới mẻ và đầy bất ngờ cho những giao dịch thường ngày.