Nhiều thay đổi trong giải đua địa hình đối kháng Petrolimex KOK 2023

Ngày 20/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức giải đua xe địa hình đối kháng Petrolimex Knock-out the King 2023 tổ chức họp báo thông tin về giải đấu. 

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

    Báo Nhân Dân và Báo Dân trí bảo trợ thông tin cho giải đấu này.

    Theo đó, giải đấu được tổ chức trong 2 ngày 29 và 30/7 tại Khu du lịch Novaword Ho Tram, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong lần thứ năm giải đấu diễn ra, Petrolimex KOK 2023 tiếp tục nhận được sự đồng hành từ các nhà tài trợ gồm Công ty cổ phần liên doanh ô tô Huyndai Thành Công Việt Nam (Hyundai TC Motor), Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, Bia Hà Nội, NovaWorld Hồ Tràm, Thương hiệu phụ trợ an toàn ô tô STEELMATE (MT Group).

    Giải đấu Petrolimex Knock-out The King 2023 (Petrolimex KOK 2023) do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp phép với sự tham gia hỗ trợ của những câu lạc bộ có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức và thi đấu như câu lạc bộ xe ô-tô địa hình Hà Nội-Hanoi Offroad Club, câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam- PVC, câu lạc bộ mô-tô thể thao địa hình Hà Nội-Hanoi Enduro Cross, Cộng đồng Cào cào Việt Nam…

    Giải đấu nhằm tìm ra những vận động viên xuất sắc nhất để hướng đến các giải đua châu Á, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ, tiến gần hơn với đẳng cấp quốc tế của bộ môn thể thao đua ô-tô, mô-tô địa hình tại Việt Nam.

    Điểm độc đáo của giải là sự kết hợp đặc tính tốc độ của bộ môn đua xe việt dã đường trường (rally) trên thế giới với các kỹ năng điều khiển xe vượt qua địa hình hiểm trở đang thịnh hành trong nước.

    Thể thức giải đấu là đua đối kháng theo cặp, được xem là đặc sản của KOK cũng sẽ mang lại cho các tay đua và người xem sự máu lửa, phấn khích và tính cạnh tranh cao.

    Một mẫu xe đua trong giải đấu năm nay.

    Một mẫu xe đua trong giải đấu năm nay.

    Ngoài thi vòng loại để chọn ra các đội xuất sắc vào vòng sau còn cho phép các đội thua cuộc được thách đấu đúng với tinh thần “Nhà vua cũng có thể bị hạ bệ”.

    Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban tổ chức và cũng là tay đua kỳ cựu từ khi giải đấu còn sơ khai cho biết, KOK mong muốn tạo ra sân chơi chuyên nghiệp để các vận động viên có thể làm quen và tiếp cận với các giải đua khu vực và thế giới.

    Các xe thi đấu tại giải và định dạng giải đấu được thiết kế gần giống với các giải đấu uy tín thế giới như Dakar Rally… để giúp các vận động viên trong nước có thể có “chung ngôn ngữ” với cộng đồng bên ngoài.

    Điểm đặc biệt trong lần thứ 5 tổ chức đó là sự thay đổi về địa hình. Thay vì đua trên các cung đường đất bình thường thì các vận động viên sẽ phải chấp nhận thử thách mới trên cát.

    Sự thay đổi này cũng kéo theo hàng loạt các giải pháp về thiết kế đường chạy để bảo đảm an toàn. Cung đường được thiết kế với những phân đoạn đẩy tốc độ lên cao cũng như những phân đoạn đòi hỏi kỹ năng vượt địa hình.

    Ngoài ra, trong hai ngày diễn ra giải đấu, không chỉ có đua xe, các vận động viên và du khách cũng sẽ đắm chìm trong sự sôi động của âm nhạc với sự tham gia của nhóm rock Bức Tường nhằm biến đây không chỉ là sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là một sự kiện văn hóa. Qua đó sẽ giúp giải đấu đến gần với đại chúng hơn.

    Tổng giải thưởng của giải là 300 triệu đồng. Đội vô địch nhận 70 triệu đồng cùng nhiều phần quà cũng như sẽ được hỗ trợ kinh phí để tham dự các giải quốc tế.

    Có thể bạn quan tâm

    Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

    [Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

    Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

    Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

    Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

    Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

    Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

    Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

    Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

    Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

    Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

    Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

    Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

    Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

    Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.