THẾ VẬN HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT- PARALYMPIC PARIS 2024

Nhiều kỷ lục Paralympic và Thế giới được thiết lập

Đến 22 giờ 30 phút ngày 6/9 (theo giờ Việt Nam), thứ tự xếp hạng năm đoàn dẫn đầu trên bảng thành tích huy chương tại Paralympic Paris 2024 không thay đổi.
Vanessa Low phá kỷ lục thế giới nội dung nhảy xa. (Ảnh GETTY)
Vanessa Low phá kỷ lục thế giới nội dung nhảy xa. (Ảnh GETTY)

Đoàn Trung Quốc dẫn đầu với 74 Huy chương vàng (HCV), tiếp đến là đoàn Anh có 39 HCV, đoàn Mỹ với 27 HCV, đoàn Hà Lan 22 HCV và Pháp 17 HCV. Đoàn Italia xếp thứ sáu đang cạnh tranh quyết liệt với đoàn nước chủ nhà khi cùng có 17 HCV, nhưng kém về số Huy chương bạc (HCB).

VĐV Vanessa Low của Australia đã lập kỷ lục thế giới môn điền kinh nội dung nhảy xa nữ hạng T63. Kỷ lục thế giới mới được xác lập là 5,45m, hơn 12 cm so với kỷ lục cũ do chính Vanessa Low lập tại Canberra đầu năm nay. Năm 15 tuổi, Vanessa Low bị tai nạn mất cả hai chân trên đầu gối, nhưng nỗ lực giúp cô vượt qua tất cả và giành HCV ở hai kỳ Paralympic liên tiếp. Nữ VĐV Catherine Debrunner của Thụy Sĩ đã giành HCV thứ tư môn điền kinh tại Paralympic năm nay.

Sau khi liên tục về nhất ở các cự ly chạy 5.000m, 1.500m và 800m, VĐV này tiếp tục vô địch ở nội dung đua xe lăn cự ly 400m hạng T53 (xe lăn) với thành tích 51 giây 60, lập kỷ lục Paralympic mới. Đây cũng là nội dung cô từng vô địch Paralympic 2020, phá kỷ lục thế giới ở giải thế giới hồi tháng 6 (49 giây 43). Đến thời điểm này, Catherine Debrunner đã giành 4/6 HCV của đoàn Thụy Sĩ.

Cặp đôi VĐV người Nhật Bản Yui Kamiji và Manami Tanaka đã đánh bại Diede de Groot và Aniek van Koot của Hà Lan trong trận chung kết quần vợt xe lăn đôi nữ tại Paralympic. Hai tay vợt của xứ sở “Mặt trời mọc” đã giành chiến thắng 2-1 sau ba séc đấu với tỷ số 4-6, 7-6, 10-8 trước cặp đấu của Hà Lan trong trận đấu kéo dài gần ba giờ. Đây là lần đầu Hà Lan mất danh hiệu đôi nữ kể từ khi nội dung này được giới thiệu tại Thế vận hội năm 1992. Không những vậy, Kamiji và Tanaka còn trở thành những VĐV Nhật Bản đầu tiên giành HCV quần vợt xe lăn.

* Florian Jouanny của Pháp đã giành HCV đầu tiên trong sự nghiệp ở cuộc đua xe đạp đường trường nam hạng H1-2 tại Clichy sous Bois. Anh vượt qua ở cự ly 42,6 km trên chiếc xe di chuyển bằng tay sau 1giờ 20 phút 18 giây, vượt xa đối thủ người Tây Ban Nha giành HCB tới 22 giây. “Đó là một cuộc thi khó khăn, nhưng nó mang lại rất nhiều niềm vui, đặc biệt là với tất cả những cổ động viên đã hô vang tên tôi trên suốt hành trình, giúp tôi quên đi mọi mệt mỏi, đau đớn”- Jouanny cho biết. Anh từng là một VĐV chơi nhiều môn thể thao trước khi bị tai nạn năm 2011.

* Trong cuộc đua xe đạp đường trường nữ H1-4, Lauren Parker của Australia đã giành HCV và cũng là huy chương thứ ba của cô tại Thế vận hội năm nay. Trước đó, cô đã đoạt HCV 3 môn phối hợp và HCB trong nội dung đua xe đạp tính giờ cá nhân H1-3. “Tôi rất choáng váng và thật sự không thể tin được những gì đã đạt được. Hai HCV và một HCB - tôi không thể hạnh phúc hơn”- Parker chia sẻ. Trong khi đó, VĐV Mouncef Bouja của Morocco đã giành được HCV Paralympic đầu tiên của mình và cũng là đầu tiên của đoàn Morocco khi vượt qua vạch đích của nội dung chung kết chạy 400m nam T12 với thời gian 48,62 giây.

* VĐV Omara Durand của Cuba tiếp tục thể hiện sự vượt trội ở môn điền kinh khi cô cùng với người dẫn đường của mình đã đạt thời gian 11 giây 81 trên đường chạy 100m, đoạt HCV. Đây là danh hiệu thứ tư qua các kỳ Paralympic mà Omara Durand giành được ở nội dung 100m. Trước đó, cô đã giành HCV ở cự ly này tại Thế vận hội 2012 với thời gian 12 giây và ở kỳ Thế vận hội năm 2016, cô lập kỷ lục thế giới và Paralympic với 11 giây 40, còn ở Paralympic 2020, Durand cũng có HCV với 11 giây 49.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam kết thúc thi đấu

Phần thi của nữ lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Loan ở chung kết môn cử tạ hạng cân 55 kg nữ đã chính thức khép lại các nội dung thi đấu của đoàn Việt Nam tại Paralympic Paris 2024. Trong phần thi này, nữ VĐV 27 tuổi của nước ta phải đua tranh với các VĐV rất mạnh của các nước: Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan và Anh. Điều đó được thể hiện khá rõ ở mức đăng ký nâng tạ khi các đối thủ đều thành công ngay từ lượt đầu với mức tạ đăng ký hơn 100 kg, trong khi Tuyết Loan đăng ký mức tạ khá thấp.

Trong lần cử đầu, đại diện của Việt Nam xếp thứ sáu trong bảy VĐV với mức nâng tạ 91 kg. Ở lượt cử thứ hai, Tuyết Loan có thành tích tiến bộ hơn khi nâng được mức tạ 96 kg, nhưng ở lượt cử cuối cùng, cô lại không thành công với mức đăng ký 99 kg và chỉ có kết quả nâng 96 kg là cao nhất để xếp thứ năm chung cuộc. Trong khi đó, VĐV Kamolpan của Thái Lan đã giành HCĐ với mức tạ 108 kg ở lượt đấu cuối. Như vậy, kết thúc thi đấu tại Thế vận hội năm nay, đoàn Việt Nam chỉ có một HCĐ của Lê Văn Công và tạm xếp thứ 74 trên bảng xếp hạng huy chương.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tăng cường nguồn lực phát triển thể thao Công an nhân dân

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị, nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.