Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chuẩn bị cho kế hoạch phát điện năm 2027

Trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia tiếp tục tăng trưởng phụ tải và yêu cầu ngày càng cao về tính ổn định của nguồn điện nền, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 ngay từ những tháng giữa năm 2026.

Lễ ký kết Hợp đồng mua bán than năm 2027 giữa Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Coalimex. (Ảnh: BÌNH MINH)
Lễ ký kết Hợp đồng mua bán than năm 2027 giữa Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Coalimex. (Ảnh: BÌNH MINH)

Trọng tâm trong chuỗi hành động này là việc bảo đảm tuyệt đối an ninh nhiên liệu và củng cố độ khả dụng của các tổ máy.

Dấu mốc chiến lược: Ký kết hợp đồng cung ứng 5,1 triệu tấn than cho năm 2027

Chiều ngày 27/8, tại Hà Nội, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than-Vinacomin (Coalimex) đã chính thức tổ chức Lễ ký kết hợp đồng mua bán than năm 2027.

Theo nội dung hợp đồng, trong năm 2027, Coalimex cam kết cung cấp tổng khối lượng 5.100.000 tấn than cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Sự kiện ký kết này là kết quả cụ thể, kịp thời sau chương trình làm việc thực tế của lãnh đạo cấp cao EVN và TKV tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vào ngày 24/8/2026 vừa qua.

Trong bối cảnh Coalimex là đối tác chiến lược và là đơn vị duy nhất chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ nguồn than nhập khẩu cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trong năm 2027, việc sớm hoàn tất đàm phán và ký kết hợp đồng trước hơn 4 tháng có ý nghĩa quyết định đối với bài toán an ninh nhiên liệu.

Không chỉ chốt khối lượng và tiến độ cung ứng dài hạn, hợp đồng còn thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về chất lượng than nhằm bảo đảm hiệu suất lò hơi, tối ưu suất tiêu hao nhiệt và đáp ứng các quy chuẩn bảo vệ môi trường khắt khe. Đồng thời, cơ chế cam kết duy trì định mức tồn kho than an toàn kết hợp với lộ trình cảnh báo sớm 2 cấp độ sẽ là "lá chắn" vững chắc giúp ngăn ngừa từ sớm mọi rủi ro gián đoạn nguồn cấp.

Đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, sẵn sàng cao độ cho vận hành năm 2027

Cùng với việc chủ động khóa chặt nguồn nhiên liệu đầu vào, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cũng đang quyết liệt chỉ đạo các phòng, phân xưởng chuẩn bị toàn diện các điều kiện kỹ thuật và quản trị nhằm tối ưu hóa phương thức vận hành cho năm 2027.

Chuẩn bị sớm công tác sửa chữa lớn và đại tu: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã xây dựng phương án kỹ thuật, tiên lượng khối lượng vật tư và hoàn tất giải pháp kỹ thuật chính cho đợt Đại tu Tổ máy S2 trong năm 2027 (theo phê duyệt của EVN). Việc chuẩn bị trước vật tư thay thế chính hãng và dịch vụ chuyên gia ngay từ năm 2026 sẽ giúp rút ngắn tiến độ đại tu, bảo đảm chất lượng phục hồi hệ thống lò-tuabin-máy phát.

Kiểm soát và ứng phó tình trạng già hóa thiết bị: Trước thực tế các tổ máy đã qua gần 10 năm vận hành liên tục và thường xuyên phải thay đổi tải linh hoạt theo huy động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang đẩy mạnh rà soát, kiểm định các hệ thống chịu áp lực cao (bơm nước cấp, ống sinh hơi, bộ sấy không khí APH, bộ gia nhiệt GGH và các hệ thống xử lý khí thải SCR, FGD, ESP).

Chủ động nguồn lực tài chính và chuỗi cung ứng: Bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang phối hợp chặt chẽ các ban chuyên môn của EVN để hoàn thiện kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh năm 2027 sát với thực tế để kịp thời triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm.

anh-02.jpg
Kho than Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. (Ảnh: BÌNH MINH)

Nền tảng vững chắc cho an ninh năng lượng quốc gia

Việc chủ động chốt hợp đồng cung cấp nhiên liệu quy mô 5,1 triệu tấn và đồng bộ các phương án kỹ thuật từ sớm khẳng định tầm nhìn chiến lược, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Đây chính là tiền đề then chốt để Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 bước vào năm 2027 với tâm thế sẵn sàng cao nhất: vận hành an toàn, liên tục, tin cậy và đạt hiệu quả kinh tế-kỹ thuật tối ưu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch EVN giao, đóng góp thiết thực vào việc giữ vững an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

 Một gian hàng với các sản phẩm đặc trưng của Sơn La tại hội chợ. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Hội tụ đặc sản vùng miền trên cao nguyên Mộc Châu

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu năm 2026, Hội chợ triển lãm hàng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng vùng miền đang diễn ra tại sân Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Mộc Sơn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đại học Trà Vinh có thêm 3 chương trình đạt chuẩn quốc tế. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đại học Trà Vinh có 30 chương trình đạt chuẩn quốc tế

Thêm 3 chương trình đào tạo đạt kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, Đại học Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) có tổng số 30 chương trình đạt kiểm định chất lượng quốc tế, tiếp tục khẳng định định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, hội nhập giáo dục khu vực và quốc tế.

Cùng Bia Saigon kết triệu con tim: Nơi niềm tự hào Việt Nam bùng cháy trong từng khoảnh khắc.

Cùng Bia Saigon kết triệu con tim: Nơi niềm tự hào Việt Nam bùng cháy trong từng khoảnh khắc

Trong tâm điểm cảm xúc mạnh mẽ của đêm “Concert quốc gia” Tổ quốc trong tim 2026, Bia Saigon hiện diện không chỉ như một đơn vị đồng hành chiến lược, mà còn đóng vai trò như một sợi dây gắn kết bền chặt - cùng hàng triệu người Việt biến từng nhịp đập tự hào cá nhân thành sức mạnh cộng hưởng to lớn.

Đại diện chủ đầu tư, tư vấn PMC và nhà thầu EPC cùng ký cam kết triển khai dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, đúng tiến độ, đúng ngân sách và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Khởi động triển khai hợp đồng EPC dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất: Đồng lòng hành động, kiến tạo thành công

Sau khi hợp đồng EPC dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất được ký ngày 9/7/2026 giữa Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) và liên danh nhà thầu EPC Chengda-BPE, các bên đã khẩn trương triển khai nhiều công việc chuẩn bị quan trọng để sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai trên thực địa.

Ông Lê Văn Trạng (Tây Ninh) học hỏi "Bí kíp vàng" từ Phân bón Cà Mau trong canh tác lúa hiệu quả. (Ảnh: Đạm Cà Mau)

Đúng bí kíp, mùa vàng càng thắng lớn

Một mùa vụ tốt là tín hiệu đáng mừng, nhưng điều nhà nông cần hơn là duy trì hiệu quả ấy bền vững và tiếp tục nâng năng suất, chất lượng qua từng vụ. Khi kỹ thuật canh tác và giải pháp dinh dưỡng được áp dụng đúng lúc, đúng cách, “Bí kíp vàng” có thể giúp mùa vàng không chỉ được giữ vững mà còn ngày càng thắng lớn hơn.

Liên minh thương hiệu Sài Gòn, trong đó có SATRA, ký kết hợp tác đồng hành cùng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: SATRA)

Định vị thương hiệu SATRA trong bối cảnh mới

Khi nhiều doanh nghiệp tập trung vào dòng luân chuyển lợi nhuận thuần, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) đã chủ động triển khai hàng loạt chương trình ký kết chiến lược với các đối tác ở nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, logistics, giáo dục, y tế cho đến các tổ chức chính trị-xã hội.