Nguyễn Tuấn Anh đăng quang thuyết phục tại Giải golf vô địch trẻ quốc gia

Với tổng điểm -12 sau ba vòng thi đấu ấn tượng trên sân Dalat Palace Golf Club, Nguyễn Tuấn Anh đã chính thức trở thành nhà vô địch Giải golf vô địch trẻ quốc gia Việt Nam (Vietnam Junior Open) 2025, khép lại một giải đấu thành công cả về chất lượng chuyên môn lẫn tinh thần thể thao.

Nguyễn Tuấn Anh đăng quang Vietnam Junior Open 2025. (Ảnh: VGA)
Nguyễn Tuấn Anh đăng quang Vietnam Junior Open 2025. (Ảnh: VGA)

Ngày 19/6, Giải golf vô địch trẻ quốc gia (Vietnam Junior Open) 2025 – Cúp Nam A Bank đã chính thức khép lại tại Đà Lạt.

Trong vòng chung kết, Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục thể hiện phong độ vượt trội. Golfer trẻ khởi đầu ấn tượng với ba birdie liên tiếp từ hố 1 đến hố 3, và duy trì đà thăng hoa suốt vòng đấu với tổng cộng 8 birdie, chỉ mắc duy nhất 1 bogey, hoàn thành vòng 3 với điểm -7.

Kết quả này giúp Tuấn Anh nâng tổng điểm toàn giải lên -12, tạo cách biệt lớn với nhóm bám đuổi và xứng đáng bước lên bục cao nhất.

509287299-1297251385737182-4964784140427679136-n.jpg
Nguyễn Tuấn Anh thi đấu hiệu quả. (Ảnh: VGA)

Vị trí á quân thuộc về Nguyễn Quốc Bảo Huy với tổng điểm -2, trong khi Lê Khánh Hưng thi đấu bứt phá ở vòng cuối với 6 birdie, xếp hạng ba chung cuộc với tổng điểm -1. Đồng hạng tư là Arena Trần và Pasit Ratakua (Thái Lan) với điểm even par, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt và chất lượng chuyên môn đồng đều tại giải năm nay.

Đáng chú ý, vòng đấu cuối ghi nhận nhiều màn trình diễn xuất sắc của các golfer trẻ. Có tới 10 vận động viên ghi điểm âm, phản ánh sự phát triển rõ rệt về kỹ năng thi đấu, khả năng duy trì phong độ và tâm lý vững vàng trong các vòng đấu quyết định. Trong số đó, những cái tên như Nguyễn Bảo Phát, Nguyễn Bảo Châu, Hà Nam Khánh hay Supat Singkhajohn đều ghi dấu ấn đậm nét.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao cúp vô địch và các giải Nhất, Nhì, Ba cho các bảng đấu, đồng thời vinh danh các vận động viên có thành tích nổi bật. Đặc biệt, danh hiệu “Vận động viên triển vọng” được trao cho Lê Bảo Hoàng Khang – vận động viên nhỏ tuổi nhất giải (sinh năm 2018) – người đã thi đấu trọn vẹn hai vòng với tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ.

Giải đấu năm nay cũng chứng kiến nhiều cú đánh xuất sắc, trong đó có 11 vận động viên ghi eagle tại các vòng đấu, bao gồm cả những cú đánh đột phá của Nguyễn Tuấn Anh, Rasit Patakua, Nguyễn Bảo Minh, Felix Gan và nhiều vận động viên trẻ khác đến từ trong và ngoài nước.

Một số vận động viên thậm chí đã ghi hai eagle trong cùng một giải, thể hiện kỹ năng kiểm soát đường bóng và khả năng xử lý tình huống tốt ở những thời điểm quyết định.

Danh sách các vận động viên ghi eagle tại giải:

  • Nguyễn Tuấn Anh (hố 13, vòng 2)
  • Rasit Patakua (hố 7 và 13, vòng 2)
  • Nguyễn Bảo Minh (hố 13, vòng 1; hố 6, vòng 3)
  • Felix Gan (hố 7, vòng 2; hố 3, vòng 3)
  • Đỗ Đức Khang, Anna Lê, Kwannapat Suan-in, Ngô Thanh Sơn, Teuku Husein M Danindra, Chin Jing Sheng, Hà Nam Khánh

Khép lại mùa giải 2025, Vietnam Junior Open tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân chơi quan trọng hàng đầu dành cho lứa golfer trẻ, là bệ phóng vững chắc cho các tài năng tiệm cận thi đấu chuyên nghiệp.

Sự góp mặt của nhiều vận động viên quốc tế cũng góp phần nâng tầm giải đấu và mở ra cơ hội cọ xát thiết thực cho các tay golf trẻ Việt Nam, hướng tới những sân chơi lớn hơn trong khu vực và châu lục.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.