Nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ kỹ thuật ngành tàu của lực lượng hải quân

Trong 2 ngày 17 và 18/7, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức tập huấn công tác ngành tàu năm 2024. Tham gia lớp tập huấn có cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.
Lớp tập huấn công tác ngành tàu năm 2024 của Cục Kỹ thuật Hải quân.
Lớp tập huấn công tác ngành tàu năm 2024 của Cục Kỹ thuật Hải quân.

Nội dung tập huấn bao gồm việc giới thiệu các hệ thống điện, năng lượng, điều khiển, giám sát… trên các loại tàu thuộc Quân chủng Hải quân; một số nội dung về xây dựng tàu chính quy, mẫu mực; những điểm mới trong công tác sửa chữa tàu, xuồng tại nhà máy và đơn vị; huấn luyện làm chủ chuyên sâu về khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các hỏng hóc thông thường của hệ thống điều khiển...

Huấn luyện khai thác, làm chủ trang bị, máy móc hiện đại tại nhà máy đóng tàu X52, Cục Kỹ thuật Hải quân.
Huấn luyện khai thác, làm chủ trang bị, máy móc hiện đại tại nhà máy đóng tàu X52, Cục Kỹ thuật Hải quân.

Ban tổ chức lớp tập huấn lưu ý đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật đơn vị tham gia lớp tập huấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức giáo viên truyền đạt, nhất là những nội dung mới làm cơ sở vận dụng, triển khai hoàn thành tốt công tác kỹ thuật năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại trạm Rada của Vùng 5 Hải quân.
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại trạm Rada của Vùng 5 Hải quân.

Đợt tập huấn nhằm nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ ngành tàu, chất lượng chuẩn hóa hồ sơ sửa chữa tàu, xuồng tại đơn vị và nhà máy; nâng cao trình độ, khả năng làm chủ khai thác, kiểm tra, bảo quản dự phòng và sửa chữa trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; thống nhất quy định trong đăng ký sổ sách và nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng tàu chính quy, mẫu mực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.