Nam Định lần đầu tiên vô địch Siêu Cúp Quốc gia 2024

Tối 31/8, với chiến thắng đậm đà 3-0 trước Đông Á Thanh Hóa, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định chính thức trở thành tân vương của Siêu Cúp Quốc gia.
Ban huấn luyện cùng các cầu thủ Thép Xanh Nam Định nâng cao cúp vô địch. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Ban huấn luyện cùng các cầu thủ Thép Xanh Nam Định nâng cao cúp vô địch. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ngay sau khi bóng lăn, đội khách Đông Á Thanh Hoá chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công trước đội chủ nhà. Sớm ở phút thứ 4, đội chủ sân Thiên Trường đã suýt chút nữa có bàn thắng mở tỷ số từ một tình huống phối hợp của Rafaelson và Hendrio. Đáng tiếc là cú chạm bóng cuối cùng của Hendrio lại đi quá nhẹ, không đủ để đánh bại thủ môn Trịnh Xuân Hoàng.

Qua khoảng 15 phút đầu, các chân sút Thanh Hoá tìm được cảm giác chơi bóng. Họ bắt đầu có những tình huống tổ chức tấn công bài bản. Một trong những pha tấn công đáng chú ý nhất của các cầu thủ áo vàng đến ở phút thứ 17, Gustavo bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm của Nam Định và tung ra cú đánh đầu trong tình thế không bị ai theo kèm, thế nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Hàng công của Đông Á Thanh Hóa tạo ra nguy hiểm trước nhưng chưa cụ thể hóa thành bàn thắng.

Hàng công của Đông Á Thanh Hóa tạo ra nguy hiểm trước nhưng chưa cụ thể hóa thành bàn thắng.

Đến những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ Nam Định là những người thi đấu có phần nhỉnh hơn, họ liên tục ép sân Thanh Hoá nhưng thủ thành Trịnh Xuân Hoàng đã có một hiệp thi đấu xuất sắc. Ở phút cuối cùng, thủ thành bên phía Thanh Hoá đã cản phá thành công quả đánh đầu của Rafaelson. Hết hiệp 1, không bàn thắng nào được ghi và hai đội tạm hòa với tỷ số 0-0.

Sang đến hiệp 2, các bàn thắng mới đến với đội chủ nhà. Ngay đầu hiệp, tiền đạo Rafaelson đã lập siêu phẩm đưa Nam Định lên dẫn trước. Sau hai lần qua người, Rafaelson tung ra cú đánh đầu đánh bại Trịnh Xuân Hoàng.

Rafaelson mở tỷ số trận đấu trong thế trận giằng co.

Rafaelson mở tỷ số trận đấu trong thế trận giằng co.

Bàn thắng giúp trận đấu nóng hơn bao giờ hết. Ngay lập tức, Rimario bên phía Thanh Hoá đánh đầu vào lưới Nguyên Mạnh nhưng VAR đã từ chối bàn thắng.

Phút 64, sau khi đi bóng vượt qua Đinh Viết Tú, Văn Vĩ chuyền bóng vào trong. Bóng đến chân của Văn Công trong tư thế vô cùng trống trải, cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Việc bị dẫn trước 2 bàn khiến đội khách Thanh Hoá quyết định dâng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Song chiến thuật này cũng là con dao hai lưỡi, khiến họ phải nhận thêm một bàn thua nữa từ pha dứt điểm trong vòng cấm của Rafaelson. Sau bàn thua thứ 3, đội bóng xứ Thanh lại tiếp tục gặp khó khi hậu vệ Gustavo phải nhận thẻ đỏ rời sân do phản ứng với trọng tài.

Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định liên tiếp có được bàn thắng.

Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định liên tiếp có được bàn thắng.

Đông Á Thanh Hóa sau đó dù rất nỗ lực nhưng không thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Chung cuộc, Thép Xanh Nam Định thắng 3-0 và chính thức trở thành nhà vô địch Siêu Cúp Quốc gia.

Chia sẻ sau khi nhận cúp vô địch, tiền đạo đã ghi 2 bàn thắng - Rafaelson nói: "Thái độ của Thép Xanh Nam Định là luôn cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày, từng buổi tập, từng trận đấu. Chúng tôi sẽ bước vào mùa giải mới với tinh thần ấy. Chúng tôi cũng đang có sự chuẩn bị tốt hơn, với lực lượng tốt hơn và bên cạnh thái độ, chúng tôi còn là một tập thể thực sự tốt. Nếu có cơ hội khoác áo Đội tuyển Việt Nam, đó là vinh dự lớn với tôi và gia đình tôi. Tôi rất mong chờ khoảnh khắc ấy".

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.