Mỹ khai trương tàu cao tốc thế hệ mới tuyến Washington-New York

Đoàn tàu mới có thể đạt tốc độ khoảng 257km/h và duy trì ở vận tốc khoảng 240km/h ngay cả khi vào cua.

Công ty Amtrak ra mắt đoàn tàu cao tốc Acela thế hệ mới. (Ảnh: Amtrak)
Công ty Amtrak ra mắt đoàn tàu cao tốc Acela thế hệ mới. (Ảnh: Amtrak)

Ngày 28/8, Bộ trưởng Giao thông Mỹ (DOT) Sean Duffy đã tham dự sự kiện ra mắt đoàn tàu cao tốc Acela thế hệ mới của công ty Amtrak bằng chuyến đi khai trương xuất phát từ nhà ga Union ở trung tâm thủ đô Washington D.C tới nhà ga Pennsylvania ở thành phố New York. Đoàn tàu mới có thể đạt tốc độ khoảng 257km/h và duy trì ở vận tốc khoảng 240km/h ngay cả khi vào cua.

Phát biểu khi trải nghiệm chuyến đi đầu tiên trên tàu Acela thế hệ mới tới New York, Bộ trưởng Sean Duffy cho biết đội tàu Acela thế hệ mới sẽ tăng từ 15 lên 28 đoàn, với sức chứa hơn 27%, hoạt động trên tuyến hành lang Đông Bắc và được trang bị các tiện ích hiện đại như wifi, ổ cắm điện, đèn đọc sách và trải nghiệm ăn uống tốt hơn. Ông giải thích: “Khi tăng công suất và tần suất, chúng tôi sẽ áp dụng giá vé linh hoạt, từ đó giảm chi phí cho hành khách, đồng thời giúp Amtrak tăng doanh thu. Quan trọng hơn, trải nghiệm đi lại của người dân sẽ được cải thiện”.

Bên cạnh việc giới thiệu đoàn tàu cao tốc thế hệ mới, DOT cũng thông báo kế hoạch tiếp quản quyền quản lý nhà ga Union, với mục tiêu khôi phục giá trị lịch sử của công trình này. Theo Bộ trưởng Duffy, việc cải tạo nhà ga là một phần trong định hướng lớn hơn của chính quyền nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn và góp phần xây dựng lại hình ảnh của thủ đô theo đúng tầm nhìn mà Tổng thống Donald Trump đã đề ra.

Thứ trưởng DOT Steven Bradbury bổ sung thêm, mục tiêu của bộ này là đưa nhà ga Union trở lại nền tảng tài chính ổn định, đồng thời giải quyết các yêu cầu cải tạo và bảo tồn công trình lịch sử này theo đúng yêu cầu của Quốc hội. Ông cũng cho hay một kế hoạch mở rộng nhà ga đang được triển khai thông qua mô hình hợp tác công-tư, với kỳ vọng nâng cao mức độ an toàn, cải thiện cảnh quan kiến trúc nhưng vẫn tối ưu hóa chi phí đầu tư.

DOT sở hữu nhà ga Union từ thập niên 1980 nhưng cho các bên khác thuê quản lý. Bộ này lấy lại quyền kiểm soát nhà ga Union sau khi nhận thấy công trình bị bỏ bê và số lượng người vô gia cư trú ngụ trong nhà ga không ngừng tăng lên. Hiện DOT đang đàm phán với công ty tái phát triển nhà ga Union và Amtrak tái đầu tư vào nhà ga, bao gồm nâng cấp thang máy, hệ thống chiếu sáng, an ninh và thay thế phần mái. Công ty tái phát triển nhà ga Union, một tổ chức phi lợi nhuận thành lập theo Đạo luật Tái phát triển nhà ga Union, có nhiệm vụ bảo tồn giá trị lịch sử và kiến trúc, duy trì chức năng hoạt động như trung tâm giao thông và nâng cấp không gian bán lẻ cũng như các tiện ích của ga. DOT kỳ vọng thu nhập tại nhà ga sẽ cải thiện đáng kể, tạo cơ hội đầu tư tư nhân và mở rộng nhà ga trong tương lai.

Ga Washington Union, được người dân địa phương gọi là ga Union, là một ga tàu hỏa lớn, trung tâm giao thông và điểm đến giải trí tại Washington D.C. Được kiến trúc sư Daniel Burnham thiết kế và đưa vào hoạt động từ năm 1907, ga Union hiện là ga nhộn nhịp thứ hai của Amtrak và đứng thứ 13 về lưu lượng hành khách trong số các ga đường sắt ở Bắc Mỹ. Nhà ga là điểm cuối phía nam của hành lang đông bắc - tuyến đường sắt điện khí hóa kéo dài về phía Bắc qua các thành phố lớn bao gồm Baltimore, Philadelphia, New York và Boston. Đây là tuyến đường sắt chở khách đông đúc nhất nước Mỹ, phục vụ gần 5 triệu lượt hành khách vào năm 2015. Là một cơ sở liên vận, ga này cũng là đầu mối của các tuyến xe buýt liên bang và xe buýt Metrobus địa phương. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, vào thời kỳ đỉnh cao, nhà ga từng đón tới 200.000 lượt hành khách chỉ trong 1 ngày.

Bên cạnh đó, DOT cũng giành lại quyền kiểm soát dự án cải tạo nhà ga Pennsylvania của New York trị giá hàng tỷ USD từ Cơ quan Giao thông Vận tải Đô thị (MOT). Dự án cải tạo nhà ga này sẽ bắt đầu từ cuối năm 2027, với khoản tài trợ 43 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.