Montevideo, tuy xa mà gần

Lần đầu đặt chân tới Montevideo, chúng tôi thật sự ấn tượng khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự phát triển của Thủ đô nước Uruguay lâu nay được xếp hạng một trong những thành phố đáng sống nhất ở khu vực Nam Mỹ và Mỹ Latin, giữ thứ hạng cao là thành phố thu hút lượng khách du lịch đông.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Chương trình “Sắc màu văn hóa” ở Montevideo. Ảnh: DOÃN TẤN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Chương trình “Sắc màu văn hóa” ở Montevideo. Ảnh: DOÃN TẤN

Thủ đô bạn với những tòa nhà hiện đại, nằm san sát nhìn ra cửa biển. Không xa là những điểm tham quan, công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng như Tòa nhà Salvo, Nhà hát Solis, Tòa nhà Quốc hội, Tháp của những nhà lập pháp 1830 và Quảng trường Độc lập…

Ba ngày hoạt động con thoi

Trên đường từ sân bay quốc tế về nơi ở, các thành viên trong Đoàn tấm tắc khen việc quy hoạch và phát triển đô thị của nước bạn thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ kính, lịch sử và kiến trúc hiện đại, tôn trọng giữ gìn nét văn hóa bản địa. Nét đặc sắc nữa là chính quyền Thủ đô bạn ưu tiên dành nhiều khoảng không công cộng rộng thoáng, công viên cây xanh, quản lý giao thông trên các tuyến phố, vỉa hè trật tự, quy củ, giữ kỷ cương, kỷ luật và đề cao ý thức tự giác của mỗi người dân tham gia giao thông.

Thủ đô bạn là nơi tập trung những cơ quan quyền lực cao nhất của hệ thống chính trị, còn là nơi tập trung nhiều trụ sở của các tổ chức khu vực Mỹ Latin như Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Tổ chức Hội nhập Mỹ Latin (ALADI).

Hai ngày qua, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu tiến hành nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng ngay trong thành phố Montevideo. Qua các tuyến phố trung tâm, Thủ đô bạn là nơi tập trung những cơ quan quyền lực cao nhất của hệ thống chính trị, còn là nơi tập trung nhiều trụ sở của các tổ chức khu vực Mỹ Latin như Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Tổ chức Hội nhập Mỹ Latin (ALADI).

Với lịch trình làm việc dày đặc, liên tục, tại trụ sở Quốc hội Uruguay, lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam và hai cơ quan lập pháp của Uruguay ký thỏa thuận hợp tác; mang lại kết quả thành công sau cuộc hội đàm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Thượng viện Beatriz Argimon Cedeira và Chủ tịch Hạ viện Sebastian Andujar.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon tại Lễ ký thỏa thuận giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị viện Đông Uruguay. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon tại Lễ ký thỏa thuận giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị viện Đông Uruguay. (Ảnh: TTXVN)

Nỗ lực và quyết tâm của các nhà lãnh đạo hai nước được đề cập rõ trong nhiều nội dung thảo luận, trên nhiều lĩnh vực, có sự tham gia của các bộ, ngành, mang tầm nhìn hiện tại và tương lai. Quan trọng hơn, việc ký thỏa thuận hợp tác đã tạo khung pháp lý làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp; là cơ sở pháp lý thuận lợi thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là phê chuẩn và giám sát triển khai hiệu quả các hiệp định, các thỏa thuận hợp tác ký kết giữa hai nước.

Các cơ quan hai bên cam kết phối hợp giám sát, đôn đốc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết hoặc là thành viên; thúc đẩy trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên phối hợp và tham vấn tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế; ủng hộ việc hợp tác giữa nghị viện các nước Mỹ Latin và nghị viện các nước thành viên ASEAN…

Có mặt làm việc tại trụ sở MERCOSUR với lối kiến trúc hiện đại và nhìn ra biển, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ (PARLASUR) Gustavo Penadés và các Phó Chủ tịch PARLASUR Celso Russomanno, Tomas Bittar và Cecilia Britto đại diện các nước thành viên của Khối gồm Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay.

Trên tinh thần chân thành, cởi mở và thẳng thắn, trong thông điệp với các nhà lãnh đạo tổ chức khu vực có tầm ảnh hưởng quốc tế này, Chủ tịch Quốc hội nước ta đã nêu những hạn chế, khó khăn trong việc kết nối, thúc đẩy hợp tác vừa qua. Ngoài khoảng cách về địa lý, khác biệt về ngôn ngữ, hai bên chưa có tuyến vận tải hàng hóa, hành khách trực tiếp cho nên chi phí logistics cao, Chủ tịch Quốc hội chỉ ra, "mấu chốt nhất vẫn là do hai bên chưa có Hiệp định thương mại tự do (FTA)".

Việt Nam hiện đã hoàn tất rà soát nội bộ liên quan đàm phán FTA với MERCOSUR; hai bên cần sớm khởi động đàm phán để đi đến ký hiệp định này.

Nhấn mạnh Việt Nam đã kết thúc đàm phán 17 FTA, trong đó có nhiều FTA thế hệ mới, mới nhất là FTA với Israel, Chủ tịch Quốc hội thông báo với lãnh đạo PARLASUR về việc Việt Nam hiện đã hoàn tất rà soát nội bộ liên quan đàm phán FTA với MERCOSUR; hai bên cần sớm khởi động đàm phán để đi đến ký hiệp định này, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên của Khối.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Nếu không hành động nhanh thì hai bên sẽ bỏ lỡ cơ hội hợp tác xử lý các thách thức toàn cầu hiện nay như khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực, biến đổi khí hậu, các vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, những cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với lãnh đạo Nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ (PARLASUR). (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với lãnh đạo Nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ (PARLASUR). (Ảnh: TTXVN)

Triển vọng hợp tác mới nhiều năm tới

Việt Nam đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của MERCOSUR (với gần 300 triệu dân và diện tích gần 15 triệu km2) trong việc thúc đẩy hội nhập, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Cho biết đã có dịp đến Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 32 năm 2015 và chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam, Chủ tịch PARLASUR nhấn mạnh: PARLASUR rất quan tâm và mong muốn tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam vì vai trò quan trọng chiến lược của Việt Nam không chỉ ở khu vực mà còn trên thế giới.

Trao đổi, thảo luận trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu Montevideo với đại diện các nước trong Khối, lãnh đạo PARLASUR bày tỏ rất quan tâm đến việc Việt Nam có thể là cửa ngõ để MERCOSUR vào ASEAN; ủng hộ sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam-MERCOSUR để mở cửa thị trường cho nhau, tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa, đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm xuất nhập khẩu, đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí sớm thiết lập cơ chế hợp tác trực tiếp giữa Quốc hội Việt Nam và PARLASUR, qua đó thúc đẩy các thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam và MERCOSUR.

Trong các cuộc làm việc, gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo bạn với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác, chúng tôi cảm nhận nét đồng điệu, gần gũi về văn hóa, sự tương đồng về lòng mến khách, luôn tự hào về lịch sử anh dũng đấu tranh vì độc lập dân tộc. Cũng như Việt Nam có quần thể Hạ Long, quần thể di tích Cố đô Huế, Hoàng thành Thăng Long… được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận; với bạn, năm 2009, UNESCO công nhận Vũ điệu sôi động của âm nhạc Candome là di sản văn hóa phi vật thể.

Chia sẻ thân tình với các bạn Uruguay, "điểm chung cốt lõi" được Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhiều lần đề cập là tình yêu đặc biệt, không giới hạn đối với bóng đá. Tình yêu và sự đam mê sẽ kết nối người dân Việt Nam, Uruguay ngày càng gắn bó, thân ái.

Chân thành cảm ơn chính quyền thành phố Montevideo trao danh hiệu Vị khách danh dự, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xúc động chia sẻ: 111 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam trên hành trình tìm đường cứu nước đã dừng chân tại các cảng biển của đất nước Argentina và Uruguay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký ý định thư hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Montevideo. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký ý định thư hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Montevideo. (Ảnh: TTXVN)

Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, Thủ đô Montevideo và Thành phố Hồ Chí Minh ký ý định thư hợp tác. Thành phố Montevideo đang có kế hoạch chọn một địa điểm của thành phố để đặt tên Việt Nam. "Sau 111 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lại như hiện diện tại Montevideo! Điều này có ý nghĩa biểu tượng rất lớn trong quan hệ hai nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và chúc Montevideo luôn là thành phố đáng sống không chỉ ở khu vực mà còn trên thế giới.

Những kết quả hợp tác thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư. Theo các số liệu báo cáo, MERCOSUR là đối tác thương mại lớn thứ 13 của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều tăng gần 5 lần, từ 2,45 tỷ USD năm 2011 lên 12 tỷ USD năm 2022, trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang MERCOSUR đạt 3,3 tỷ USD và nhập khẩu từ khu vực này đạt khoảng 8,7 tỷ USD. Dòng chảy thương mại giữa MERCOSUR và Việt Nam chiếm gần 25% tổng dòng chảy thương mại giữa MERCOSUR và ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.