LPBank Hoàng Anh Gia Lai vô địch Giải U21 quốc gia 2024

Chiều 12/8, hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, U21 LPBank Hoàng Anh Gia Lai đã vượt qua đội chủ nhà U21 PVF với tỷ số 4-2 trên chấm phạt đền để giành chức vô địch Giải U21 quốc gia 2024.
Các cầu thủ LPBank Hoàng Anh Gia Lai ăn mừng chức vô địch. (Ảnh: QUYẾT TÙNG)
Các cầu thủ LPBank Hoàng Anh Gia Lai ăn mừng chức vô địch. (Ảnh: QUYẾT TÙNG)

Nằm ở bảng A, vốn được xem là bảng đấu “tử thần”, U21 LPBank Hoàng Anh Gia Lai chỉ giành vé vớt khi trở thành đội bóng thứ 3 có điểm số tốt nhất nhưng họ liên tiếp tạo ra bất ngờ khi vào đến trận chung kết.

Nếu LPBank Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Quảng Nam trên chấm 11m ở bán kết thì U21 PVF cũng vượt qua Đông Á Thanh Hóa sau loạt đá cân não. PVF cũng chính là đội bóng đứng nhì bảng A (sau Thể Công Viettel) còn LPBank Hoàng Anh Gia Lai đứng thứ 3 dù có cùng 4 điểm. Ở vòng bảng, cuộc đụng độ giữa hai đội đã kết thúc với tỷ số 1-1.

Không còn lạ lẫm với đối phương, nên cả huấn luyện viên Trịnh Duy Quang và người đồng nghiệp Nguyễn Duy Đông rất thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu. Với những cầu thủ đang chơi tại V-League như Đức Việt, Văn Việt, thủ môn Trung Kiên hay những người đến từ giải hạng Nhất như Hoàng Minh, Lý Đức… LPBank Hoàng Anh Gia Lai có đôi chút nhỉnh hơn với đội chủ nhà.

Tuy nhiên, cơ hội tạo ra không thật rõ ràng. Chẳng hạn như tình huống Quốc Việt đối mặt nhưng bị đối phương lùi về giải vây. Hay Hoàng Minh đã sút thiếu chính xác sau tình huống mất bóng hớ hênh của Lê Phát.

Cơ hội của hai đội không được cụ thể hóa thành bàn thắng ở hiệp 1. (Ảnh: QUYẾT TÙNG)

Cơ hội của hai đội không được cụ thể hóa thành bàn thắng ở hiệp 1. (Ảnh: QUYẾT TÙNG)

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0 và kịch bản ấy được kéo sang khoảng 10 phút đầu hiệp 2. U21 PVF bắt đầu có những điều chỉnh trong những pha phối hợp tấn công. Một trong những hạt nhân chơi nổi bật là Lê Phát, đáng tiếc các tình huống dứt điểm của tiền đạo này lại không chuẩn xác.

Phía bên kia, Quốc Việt có một buổi chiều thi đấu mờ nhạt và anh bị thay ra ở phút 71. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông nắm thế chủ động nhưng những đường chuyền cuối cùng vẫn không hiệu quả.

LPBank Hoàng Anh Gia Lai lùi sâu bên phần sân chơi để chơi phòng ngự phản công. Chiến thuật của huấn luyện viên Trịnh Duy Quang suýt nữa phá sản sau một pha xử lý bất ngờ của Lê Phát. Ở một góc rất hẹp, tiền đạo của đội chủ nhà xoay người rồi tung ra một cú đá. Thật may, Trung Kiên đã kịp đổ người cứu thua.

Hai đội giằng co trong từng đường bóng. (Ảnh: QUYẾT TÙNG)

Hai đội giằng co trong từng đường bóng. (Ảnh: QUYẾT TÙNG)

Càng về sau, PVF càng gia tăng sức ép với việc đẩy cao đội hình và cố gắng đánh chiếm khu trung tâm. Đội chủ nhà có được điều mình muốn là kiểm soát thế trận, các cầu thủ chạy cánh của PVF có những khoảng trống để khai thác. Tiếc rằng, Lê Phát và các đồng đội lại thiếu đi sự sáng tạo ở những tình huống cuối cùng.

Ở những phút cuối, LPBank Hoàng Anh Gia Lai tung tiền đạo cao kều Đinh Quang Kiệt vào sân để hy vọng ở những pha treo bóng bổng nhưng mọi thứ không có gì thay đổi. Hòa 0-0 sau 90 phút chính thức, cả đôi bên phải phân xử bằng loạt đá penalty.

Bản lĩnh hơn, U21 Hoàng Anh Gia Lai thực hiện thành công 4 loạt đá, trong khi đó, Lê Phát và Quang Anh là hai cầu thủ đã không thành công phạt đền. Thắng chung cuộc 4-2, U21 LPBank Hoàng Anh Gia Lai đăng quang ngôi vị cao nhất tại giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2024. Sau 2017, đây cũng là lần thứ 2 họ đăng quang tại giải đấu này.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.