Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 6/6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Lê Thành Long và bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an đối với Thượng tướng Lương Tam Quang.
Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Thủ tướng Lê Thành Long. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Thủ tướng Lê Thành Long. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Căn cứ Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Lê Thành Long và bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an đối với Thượng tướng Lương Tam Quang.

Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi lễ. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; cùng các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại buổi lễ, bày tỏ tình cảm vui mừng, phấn khởi dự Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Lê Thành Long; bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an đối với đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Lê Thành Long, đồng chí Lương Tam Quang; chúc mừng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Đây là niềm vinh dự lớn của cá nhân hai đồng chí, là niềm vui chung của Chính phủ, ngành Tư pháp, ngành Công an; đồng thời, thể hiện sự tin tưởng, quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chính phủ, đối với ngành Tư pháp, với lực lượng Công an nhân dân; sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của hai đồng chí trên các lĩnh vực công tác được giao phụ trách những năm qua.

Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: Đồng chí Lê Thành Long là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và ngành Tư pháp, được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo trong ngành Tư pháp cũng đã qua rèn luyện, thử thách ở địa phương. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, của lực lượng Công an nhân dân; sự nghiệp gắn liền với ngành Công an, với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; được đào tạo cơ bản, rèn luyện qua nhiều thử thách, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo trong lực lượng Công an nhân dân.

Trên các cương vị công tác, đồng chí Lê Thành Long và đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang luôn thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực chuyên môn sâu, tư duy sắc bén, luôn tâm huyết, trách nhiệm cao, bám sát thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Lê Thành Long, chức vụ Bộ trưởng Công an đối với đồng chí Lương Tam Quang thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với hai đồng chí.

Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đang có những thuận lợi hết sức cơ bản, đồng thời cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an đặt ra ngày càng khẩn trương. Được Đảng, Nhà nước tin cậy giao trọng trách mới, trước hết là sự nỗ lực phấn đấu của đồng chí Lê Thành Long, đồng chí Lương Tam Quang, đồng thời cũng thể hiện sự ghi nhận đối với những thành tựu, kết quả trên các mặt công tác của Bộ Tư pháp, Bộ Công an.

Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị: Hai đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững phẩm chất đạo đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phấn đấu xứng đáng là những người lãnh đạo mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng với tập thể Chính phủ kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ qua các thời kỳ; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ theo Hiến pháp và pháp luật. Tập trung tham mưu, lãnh đạo công tác xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; hệ thống pháp luật hoàn thiện, thượng tôn Hiến pháp; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Chủ tịch Tô Lâm đề nghị đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo toàn lực lượng tiếp tục gương mẫu, đi đầu, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới và nền văn hóa dân tộc, không để bị động, bất ngờ về chiến lược, góp phần duy trì, kiến tạo hòa bình, củng cố vững chắc, mở rộng không gian sinh tồn, phát triển của Việt Nam, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt hai đồng chí được trao Quyết định bổ nhiệm, phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Thành Long khẳng định, luôn nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn lao, đồng thời đây cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước chúng ta đang quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá Chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội đã đề ra, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực thi pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, các đồng chí được bổ nhiệm xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chính phủ vững mạnh trí tuệ, kỷ luật, kỷ cương, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.