Lào trao Huân chương Ít-xa-la cao quý cho cán bộ Việt Nam

NDĐT - Tối 10-12, thừa ủy quyền của Thủ tướng Lào, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào Bo-viêng-khăm Vông-đa-la đã trao Huân chương Ít-xa-la (Tự do) hạng 3 của Chủ tịch nước Lào cho Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Việt Thanh, vì đã có nhiều đóng góp giúp đỡ nước CHDCND Lào trong công tác khoa học và công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng, đo lường, hợp tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học, công nghệ.

Thứ trưởng Trần Việt Thanh (trái) nhận Huân chương Ít-xa-la hạng 3.
Thứ trưởng Trần Việt Thanh (trái) nhận Huân chương Ít-xa-la hạng 3.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Việt Thanh bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Nhà nước Lào đã trao tặng phần thưởng cao quý và khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu công tác để có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các đồng nghiệp Lào về mặt khoa học, công nghệ. Thứ trưởng Trần Việt Thanh bày tỏ trong thời gian tới, sự hợp tác về khoa học công nghệ giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 8 đến 10-12, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam do đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ dẫn đầu đã được Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít tiếp tại Phủ Thủ tướng.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ Khoa học và Công nghệ thời gian qua; đề nghị hai Bộ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về hoạt động khoa học, công nghệ và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào trong công tác đào tạo nhân lực cũng như các dự án hợp tác khoa học, công nghệ giữa hai nước, đặc biệt là trong dự án đào tạo cán bộ quản lý khoa học, công nghệ để Lào có thể chủ động thực hiện các khóa đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực này.

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Lào, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào Bo-viêng-khăm Vông-đa-la. Tại cuộc làm việc, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đang ngày càng phát triển. Hai Bộ trưởng đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện tốt các nội dung hợp tác chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nêu tại Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào năm 2016 và đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động hợp tác cho giai đoạn 2017 - 2018 sắp tới.

Hai Bộ trưởng nhất trí hai bên sẽ tiếp tục triển khai có trọng tâm trọng điểm theo các hướng hợp tác khoa học và công nghệ cho giai đoạn 2017 - 2018, đặc biệt chuẩn bị cho năm 2017 nhân kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Đoàn cũng đến thăm và làm việc tại Công trình dự án Xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ của Lào. Đây là Dự án từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. Dự án mang tính chiến lược lâu dài nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng và nguồn lực về khoa học và công nghệ cho Lào. Sau khi hoàn thiện, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào có thể chủ động tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ. Theo tiến độ đã được ký kết, dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017.

Ngoài ra, đoàn đã tham dự Lễ cắt băng khánh thành Phòng thí nghiệm nghiên cứu triển khai công nghệ năng lượng sạch. Đây là dự án hợp tác do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp kinh phí nhằm hỗ trợ Lào xây dựng một phòng thí nghiệm với các trang thiết bị cơ bản phục vụ nghiên cứu về công nghệ năng lượng sạch.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại thảo luận tổ sáng 18/10. (Ảnh: DUY LINH)

Khơi thông nguồn lực, quyết liệt hành động để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Đánh giá cao kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nhìn thẳng vào những hạn chế, tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực, nâng cao hiệu quả thực thi và trách nhiệm cán bộ, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

[Video] Thời sự 24h ngày 17/10/2026: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

[Video] Thời sự 24h ngày 17/10/2026: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; Phú Thọ kiểm tra bữa cơm bán trú có muối lạc, 2 viên thịt; 12/13 mẫu thực phẩm trong vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi nhiễm Salmonella; Hà Nội sẽ kích hoạt cảnh báo ô nhiễm không khí trước 5-7 ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, tại Hà Nội, ngày 17/10/2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ và chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin là minh chứng sống động cho việc hiện thực hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.

Các chiến sĩ trong khẩu đội tiến hành cơ động chiếm lĩnh trận địa. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Từ sa bàn đến thao trường Lữ đoàn pháo binh

Là đơn vị hỏa lực mạnh, đảm nhận nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho các hướng tiến công, Lữ đoàn 368 luôn đặt ra yêu cầu cao trong công tác huấn luyện. Các đơn vị thuộc Lữ đoàn 368, Quân đoàn 12 tích cực huấn luyện bổ sung, làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ, phối hợp hiệp đồng trong diễn tập.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thị Xuân Hương cắt băng khánh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại xã Long Thuận. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh gắn học và làm theo Bác với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tây Ninh gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.