Kiều bào hướng về Tổ quốc, đóng góp phát triển đất nước

Nhân dịp về tham dự Đoàn kiều bào thăm huyện đảo Trường Sa, ngày 2/6, đại diện lãnh đạo các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài đến thăm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và có buổi gặp thân mật Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Trịnh Hà.

Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chụp ảnh cùng kiều bào. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chụp ảnh cùng kiều bào. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Theo Phó Chủ nhiệm Ngô Trịnh Hà, đây là cơ hội quý báu để gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo các hội đoàn, nhất là khi lãnh đạo các hội đoàn vừa có chuyến thăm ý nghĩa đến huyện đảo Trường Sa, tận mắt chứng kiến các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc với những cảm nhận chân thực nhất về sự gắn kết giữa quân và dân, giữa đất liền với biển đảo.

Ông Ngô Trịnh Hà đánh giá cao tinh thần đoàn kết và những đóng góp tích cực của các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài đối với đất nước và quốc gia sở tại.

Kiều bào hướng về Tổ quốc, đóng góp phát triển đất nước -0

Ông Ngô Trịnh Hà đánh giá cao những đóng góp tích cực của kiều bào đối với đất nước và quốc gia sở tại. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái vốn có của người Việt Nam đã được phát huy hơn bao giờ hết trong hoàn cảnh hoạn nạn. Mặc dù bà con kiều bào gặp nhiều khó khăn trong thời gian dịch bệnh vừa qua, nhưng vẫn có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nước cũng như ở sở tại.

Đặc biệt, gần đây, trước diễn biến phức tạp của cuộc khủng hoảng tại Ukraine, các hội đoàn tại Ukraine và các nước lân cận đã nhanh chóng phối hợp chặt chẽ cơ quan đại diện Việt Nam ở sở tại để tổ chức sơ tán, lánh nạn, hỗ trợ thu xếp chỗ ở và cung cấp các vật dụng thiết yếu, lương thực, túc trực tại các địa điểm lánh nạn để chờ đón, hỗ trợ bà con người Việt từ Ukraine di tản sang.

Ông Ngô Trịnh Hà mong muốn lãnh đạo các hội đoàn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gắn kết, khởi xướng, tiên phong trong các hoạt động của hội để cộng đồng người Việt Nam tại các nước tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, đoàn kết, hướng về quê hương, đóng góp tâm huyết và trí tuệ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, là cầu nối góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Đại diện các hội đoàn đã chia sẻ về những cảm xúc thiêng liêng trong chuyến thăm quân dân huyện đảo Trường Sa, mong muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa này tới cộng đồng nơi mình sinh sống để mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều hiểu được ý chí quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chiến sĩ, đồng bào cả nước trong công cuộc bảo vệ biển đảo quê hương, cũng như hiểu được truyền thống đại đoàn kết quý báu của dân tộc ta. Kiều bào cũng khẳng định sẽ chung tay, góp sức xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vững mạnh, uy tín và là niềm tự hào của quê hương Việt Nam.

Đại diện các hội đoàn cũng chia sẻ tình hình thực tiễn hoạt động hội tại các địa bàn, những vướng mắc, khó khăn để cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tìm hướng tháo gỡ nhằm đẩy mạnh hoạt động trong thời gian tới. Trước mắt, nguyện vọng chung của bà con là mong muốn Uỷ ban sớm thiết lập kênh liên lạc các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài thông qua việc sử dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại.

Ông Ngô Trịnh Hà cảm ơn những tình cảm và đóng góp quý báu của kiều bào đối với đất nước trong thời gian qua và khẳng định, Ủy ban sẽ luôn luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ bà con trong các hoạt động của mình.

Trước đó, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã phối hợp Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức chương trình Đoàn kiều bào thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Từ năm 2012 đến nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức nhiều đoàn kiều bào đi thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Sau mỗi chuyến đi, kiều bào đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như thành lập các câu lạc bộ Trường Sa tại Đức, Ba Lan, Séc...; Quỹ vì chủ quyền biển, đảo tại Hàn Quốc, Singapore...; tổ chức nhiều hội thảo, diễn đàn về Biển Đông, xuất bản sách, ảnh về Trường Sa...

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.