Đại hội thể thao Đông Nam Á-SEA Games 33

Kiên nhẫn và quyết tâm, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thắng

Tối nay (8/12), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với đội tuyển nữ Philippines trên sân Rajamangala (Bangkok) ở bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 tại Thái Lan.

Niềm vui chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại trận ra quân SEA Games 33.
Niềm vui chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại trận ra quân SEA Games 33.

Sau trận ra quân thắng đậm tuyển nữ Malaysia 7-0 với một thế trận áp đảo, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đầy hứng khởi và tự tin ở cuộc đối đầu với Philippines.

Tuy nhiên, chiến lược gia kỳ cựu của bóng đá nữ Việt Nam đã nhanh chóng nhắc nhở các học trò không được chủ quan bởi ông hiểu đối thủ là đội bóng có những cầu thủ nhập tịch chất lượng, giàu thể lực, có kỹ thuật và tốc độ ở hai biên.

Đáng chú ý, các nữ cầu thủ Philippines chơi bóng bổng rất tốt và luôn tận dụng những tình huống đá phạt cố định để ghi bàn, nhất là hàng công của họ sở hữu tiền đạo mũi nhọn Mary Ramirez rất nguy hiểm trong các pha không chiến.

Điều quan trọng là họ đang bị đẩy vào thế buộc phải thắng trước Việt Nam, bởi nếu không sẽ gần như vô vọng để đi tiếp khi đã để thua 1-2 trước Myanmar ở trận ra quân. Nhìn lại trận đấu này, có thể thấy, Philippines không hề yếu trong tấn công, nhưng một chút thiếu may mắn cùng khả năng dứt điểm chưa tốt và hàng phòng ngự thi đấu không tập trung khiến họ phải nhận về thất bại.

Ở trận đấu tối nay, đội tuyển nữ Việt Nam có đầy đủ đội hình mạnh nhất với những trụ cột: Huỳnh Như, Bích Thùy, và Thanh Nhã. Đối đầu với một đội bóng như Philippines, chắc chắn ông Mai Đức Chung đã quá hiểu để giữ nhịp thi đấu, không quá vội vã và sẽ thể hiện một lối chơi phòng ngự, phản công, kèm người chặt chẽ, không để đối thủ phát huy khả năng chơi bóng bổng.

Nôn nóng với bàn thắng, đẩy cao tấn công, sẽ đến lúc Philippines lộ sơ hở giúp các chân sút Việt Nam có sự khéo léo và sự nhạy bén ghi bàn như Huỳnh Như, Thanh Nhã, Thái Thị Thảo tận dụng phối hợp để xuyên thủng hàng thủ không thật mạnh của đội bạn bằng những pha đánh biên, đột phá từ trung lộ.

Với những thay đổi mạnh mẽ của bóng đá nữ Philippines, nhất là việc sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch, tuyển nữ Việt Nam đã không thể vượt qua họ trong năm lần đối đầu gần đây. Chính vì vậy, trận đấu lần này là cuộc “đòi nợ” mà các “nữ chiến binh Sao vàng” khao khát mong chờ.

★ Chiều qua (7/12), đội tuyển bóng đá nữ Indonesia đã giành chiến thắng 3-1 trước Singapore trong trận đấu thuộc bảng A, qua đó gần như chắc chắn giành suất vào bán kết SEA Games 33 với vị trí nhì bảng.

Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 33

Ngày 7/12, lễ tiễn chính thức Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33 đã được tổ chức, mở đầu cho hành trình chinh phục đấu trường thể thao lớn nhất khu vực. Tổng cộng có 113 thành viên của đoàn lên đường từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nâng tổng số đội tuyển đã có mặt tại Thái Lan lên 16.

screenshot-2025-12-08-042026.jpg
Lễ tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 33 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Dưới sự dẫn đầu của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, chuyến bay sáng từ Nội Bài có 81 thành viên, gồm cán bộ đoàn, huấn luyện viên và vận động viên các đội tuyển: xe đạp, canoeing, bơi, mô-tô nước, cầu mây, thể dục dụng cụ… Tất cả đều mang theo kỳ vọng lớn khi bước vào sân chơi khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với lực lượng tổng cộng 1.165 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên và 19 chuyên gia. Đoàn sẽ thi đấu ở 47 trên tổng số 66 môn, tranh tài tại 443 nội dung.

Ông khẳng định, toàn đoàn lên đường với quyết tâm cao nhất, mang theo ý chí và tinh thần Việt Nam mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã căn dặn trong Lễ xuất quân: Vượt qua giới hạn bản thân để hướng tới thành tích cao nhất. Sau hơn hai giờ di chuyển từ Hà Nội, trưa qua, Đoàn Thể thao Việt Nam đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok).

Ngay khi tới Thái Lan, đoàn nhận được sự hỗ trợ chu đáo từ Ban tổ chức. Toàn đoàn được đưa về khu ăn nghỉ theo kế hoạch, chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi bước lên sàn đấu.

Theo lịch trình, Lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ diễn ra vào chiều 8/12 tại Nhà thi đấu trong nhà Hua Mark Indoor Stadium - nghi thức đánh dấu sự hiện diện chính thức của Việt Nam tại SEA Games 33.

Một lễ thượng cờ thứ hai dành cho lực lượng tập trung ở Chonburi dự kiến diễn ra ngày 11/12 tại Wyndham Jomtien.

Ban Tổ chức SEA Games 33 họp báo về khai mạc Đại hội

Chiều 7/12, tại Trung tâm Báo chí (MPC) SEA Games 33 ở Bangkok, Ban tổ chức Đại hội đã tổ chức cuộc họp báo công bố các thông tin chính thức về lễ khai mạc.

Ông Attakorn Siilatthayakorn - Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết, lễ khai mạc năm nay được đầu tư quy mô, hứa hẹn mang đến một chương trình mãn nhãn kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng lửa-nước cùng công nghệ sân khấu hiện đại.

Tối 9/12, lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra tại sân vận động Rajamangala sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi. Với thông điệp “Ngọn lửa đam mê”, lễ khai mạc thể hiện sự đoàn kết, ý chí chiến thắng và khát vọng vươn lên của các quốc gia Đông Nam Á.

Thông điệp này, theo Ban tổ chức, là lời nhắc nhở về sự gắn kết khu vực và tinh thần thi đấu cao thượng - những giá trị cốt lõi của SEA Games. Một trong những điểm nhấn được chú ý là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan và dàn hoa hậu nổi tiếng cùng màn biểu diễn của huyền thoại Muay Thái Buakaw Banchamek.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau thất bại trước Malaysia

Sau trận thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển sẽ nhìn lại những hạn chế để chuẩn bị tốt hơn cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.