Kiên Giang triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi kinh tế-xã hội, thích ứng với dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 26/9, Đoàn kiểm tra 541 của Bộ Chính trị về việc kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tiếp và làm việc với đoàn.

Báo cáo đánh giá của Đoàn kiểm tra cho biết, qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, kinh tế Kiên Giang tiếp tục ổn định và đang phục hồi nhanh trên tất cả các lĩnh vực.

Kết cấu hạ tầng của tỉnh Kiên Giang được quan tâm đầu tư, nhất là đầu tư phát triển thành phố Phú Quốc, góp phần thay đổi diện mạo đáng kể cho địa phương và thu hút các doanh nghiệp đầu tư cũng như khách du lịch.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống của nhân dân…

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện Nghị quyết, phân tích rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan; đồng thời đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đoàn kiểm tra tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đóng góp để hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra.

Đồng chí đánh giá, qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi kinh tế-xã hội, thích ứng với dịch Covid-19.

Kiên Giang làm rất tốt công tác triển khai, quán triệt nghị quyết, thể hiện qua số lượng cán bộ, đảng viên tiếp thu đạt khoảng 98%, có triển khai viết bài thu hoạch…

Đồng chí đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và 14 cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, trong thời gian ngắn nhưng đoàn đã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra.

Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang phát huy những mặt làm tốt được chỉ ra và lưu ý những bất cập, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.