Không tập trung hai huấn luyện viên Hà Nội lên Đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia

Ngày 16/1, Cục Thể dục Thể thao đã làm việc với Phòng Thể thao thành tích cao I, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Liên đoàn Thể dục Việt Nam và ban huấn luyện Đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia về việc vận động viên Phạm Như Phương tố cáo việc huấn luyện viên trích thu phần trăm từ tiền thưởng huy chương và đóng quỹ ngoài quy định.
Vận động viên Phạm Như Phương từng giành hai huy chương Bạc và hai huy chương Đồng tại SEA Games 31 (Ảnh TIỀN PHONG)
Vận động viên Phạm Như Phương từng giành hai huy chương Bạc và hai huy chương Đồng tại SEA Games 31 (Ảnh TIỀN PHONG)

Theo Cục trưởng Cục Thể dục-Thể thao Đặng Hà Việt, trong quá trình làm việc, các huấn luyện viên thuộc Đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia và đại diện Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội khẳng định không thu phần trăm từ tiền thưởng huy chương của các vận động viên dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không có chủ trương làm điều đó.

Cũng theo Cục trưởng Đặng Hà Việt, nếu có vụ việc chia phần trăm tiền thưởng của vận động viên như tố cáo của vận động viên Phạm Như Phương thì cũng không xảy ra ở Đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia.

Hiện tại, Đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia đang tập trung tối đa cho các cuộc thi đấu tại vòng loại tranh suất dự Olympic Paris 2024, cho nên sẽ cho thôi tập trung lên đội tuyển quốc gia hai huấn luyện viên Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Hà Thanh của Hà Nội.

Cục sẽ phối hợp đơn vị chủ quản của vận động viên Phạm Như Phương và hai huấn luyện viên nêu trên để tiếp tục xác minh làm rõ các vấn đề liên quan.

Huấn luyện viên Nguyễn Thùy Dương, người bị vận động viên Phạm Như Phương tố cáo về việc đòi chia phần trăm tiền thưởng, hiện thuộc biên chế của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, nhưng đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, cũng khẳng định Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia không yêu cầu, và thực tế cũng không có chuyện chia tiền thưởng.

Vận động viên Phạm Như Phương thi đấu tại SEA Games 31 (Ảnh TIỀN PHONG)

Vận động viên Phạm Như Phương thi đấu tại SEA Games 31 (Ảnh TIỀN PHONG)

Trước đó, vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương đã gửi đơn xin phép hai huấn luyện viên phụ trách trực tiếp của mình để đi nước ngoài thăm người thân trong tháng 12/2023, nhưng huấn luyện viên của cô đã không báo cáo lên Bộ môn thể dục dụng cụ khiến cô không có tên trong danh sách tập huấn của đội tuyển. Ngay sau khi về nước, vận động viên này đã tuyên bố giải nghệ và tố cáo việc bị huấn luyện viên cắt xén tiền thưởng huy chương trong quá trình thi đấu.

Theo vận động viên Phạm Như Phương, trong nhiều năm thi đấu cho đội tuyển thể dục dụng cụ và đoạt huy chương tại SEA Games và Đại hội thể thao toàn quốc, vận động viên này phải trích 10% tiền thưởng huy chương cho huấn luyện viên. Bên cạnh đó, một số khoản thưởng nóng còn phải trích lại 50% cho huấn luyện viên và phải đóng một khoản thu quỹ ngoài quy định 300.000 đồng/tháng.

Lãnh đạo Cục Thể dục-Thể thao cũng cho biết, việc vận động viên Phạm Như Phương không được gọi lên Đội tuyển Quốc gia ở thời điểm hiện tại là do vận động viên đã vi phạm quy định về tập huấn khi tự nghỉ phép đi nước ngoài mà chưa có sự đồng ý của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội. Thời điểm ban huấn luyện đội tuyển triệu tập vận động viên lên đội tuyển để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024, Phạm Như Phương đang ở nước ngoài và không có mặt tại Việt Nam.

Việc vận động viên Phạm Như Phương không có mặt trong danh sách đội tuyển thể dục dụng cụ lần này là đúng với quy trình triệu tập vận động viên của Cục Thể dục-Thể thao. Trong trường hợp vận động viên khi trở về nước vẫn duy trì tập luyện tại đơn vị chủ quản và trình độ chuyên môn bảo đảm thì ban huấn luyện đội tuyển vẫn có thể gọi lên tập trung vào các đợt triệu tập sau.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.