Không nên xem nhẹ bệnh viêm kết mạc

Theo bác sĩ Đỗ Anh Phượng, Hệ thống y tế Mắt 315 Chi nhánh Nguyễn Oanh (TP Hồ Chí Minh), một trong những bệnh về mắt dễ gặp chính là viêm kết mạc, hay còn gọi là đau mắt đỏ. Bệnh không quá nguy hiểm nhưng thường gặp. Đối với trẻ nhỏ, nếu để lâu và có biến chứng sẽ ảnh hưởng thị lực sau này.
Khám mắt tại Hệ thống y tế Mắt 315
Khám mắt tại Hệ thống y tế Mắt 315

Viêm kết mạc là gì?

Viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ, là tình trạng kết mạc (lớp màng trong suốt bao phủ lòng trắng mắt) bị viêm. Người bệnh thường bị đỏ mắt, ghèn, cộm xốn, sưng nề mí mắt hoặc kèm theo ngứa. Có thể bị 1 mắt hoặc cả 2 mắt.

Bệnh có thể gặp ở tất cả mọi giới, mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người trưởng thành và người già. Bệnh có thể tái đi tái lại nhiều lần trong đời. Viêm kết mạc dễ lây lan và có thể lan rộng thành dịch vào mùa xuân-hè.

Nguyên nhân gây viêm kết mạc có thể do virus, vi khuẩn, do dị ứng hoặc do bệnh toàn thân như hội chứng Steven Johnson, Pemphigoid.

Tùy theo nguyên nhân mà đối tượng mắc viêm kết mạc cũng khác nhau. Thường viêm kết mạc cấp do tác nhân vi sinh vật (thường gặp nhất là do Adenovirus) hay do dị ứng thường gặp ở trẻ nhỏ.

Đối với trẻ sơ sinh, nếu bị viêm kết mạc thì yếu tố nguy cơ thường là sinh thường, lây từ mẹ sang con qua đường sinh nở tự nhiên. Tuy nhiên, do tính lây lan hoặc cơ địa dị ứng mà bệnh cũng hay gặp ở người lớn.

Viêm kết mạc có thể tự chữa trị ở nhà không?

Theo bác sĩ Đỗ Anh Phượng, tùy theo nguyên nhân gây bệnh mà viêm kết mạc có thể điều trị dứt điểm hoặc không. Nếu tác nhân là do dị ứng, bệnh có thể khó điều trị dứt điểm nếu không xác định được dị nguyên (nguyên nhân gây dị ứng). Nếu tác nhân là vi sinh vật, người bệnh đến khám sớm, theo dõi và tuân thủ điều trị thì có thể điều trị dứt điểm.

Bệnh có thể bị nhiều lần trong đời và cần được thăm khám và chẩn đoán bởi bác sĩ chuyên khoa để được phân biệt với các bệnh khác nặng nề hơn gây giảm thị lực như viêm màng bồ đào, viêm loét giác mạc, tăng nhãn áp…. cũng như theo dõi biến chứng và lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp (giảm nhẹ triệu chứng và điều trị đặc hiệu).

Do đó, bác sĩ Phượng khuyến cáo, người bệnh khi có triệu chứng đỏ mắt, ghèn, cộm xốn, ngứa mắt… nên khám chuyên khoa mắt sớm, không nên tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt tại nhà.

Một số lời khuyên để giảm tình trạng lây lan của viêm kết mạc

Viêm kết mạc xảy ra do virus, vi khuẩn nên có khả năng lây lan cao thậm chí bùng phát thành dịch. Đường lây nhiễm viêm kết mạc chủ yếu tiếp xúc trực tiếp với ghèn, gỉ mắt của người bệnh hay dịch tiết ở mắt, qua các vật dụng trung gian như khăn mặt, kính, chậu rửa mặt…

Bệnh cũng lây qua đường hơi thở và đường nước bọt như khi nói chuyện gần, ho, hôn… Cần cách ly người bệnh đau mắt đỏ và có các biện pháp dự phòng để hạn chế nguy cơ lây nhiễm như đeo khẩu trang khi tiếp xúc với bệnh nhân, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng sát khuẩn, không dùng chung các vật dụng cá nhân…

Do đó, cần phải áp dụng các biện pháp hạn chế lây lan như:

Sử dụng khăn mặt và đồ dùng cá nhân riêng ở nhà, cũng như trường hoặc nơi làm việc.

Tránh dụi mắt và che miệng, mũi khi hắt hơi.

Rửa tay thường xuyên với xà phòng (người bệnh và người tiếp xúc với người bệnh) là phương pháp hữu hiệu ngừa lây lan cho gia đình và cộng đồng.

Đeo kính nếu môi trường sinh hoạt nhiều khói, bụi, hóa chất.

Tránh tham gia bơi lội hoặc tiếp xúc nơi đông người vì có thể lây lan cho cộng đồng.

Khi nào người bị viêm kết mạc cần khám bác sĩ?

Bác sĩ Đỗ Anh Phượng - Hệ thống y tế Mắt 315 Chi nhánh Nguyễn Oanh (TP Hồ Chí Minh)

Bác sĩ Đỗ Anh Phượng - Hệ thống y tế Mắt 315 Chi nhánh Nguyễn Oanh (TP Hồ Chí Minh)

Viêm kết mạc cấp tính là bệnh nhiễm trùng mắt nên việc điều trị khá đơn giản bằng các thuốc giảm nhẹ triệu chứng, kháng viêm, kháng sinh nhỏ tại chỗ và toàn thân.

Tuy nhiên, nếu điều trị không đúng chỉ định và không kịp thời, có thể có những biến chứng nguy hiểm gây ảnh hưởng đến thị lực lâu dài.

Có nhiều bệnh lý nặng nề gây giảm thị lực cũng khởi phát ban đầu bằng đỏ mắt. Do đó, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán, điều trị và theo dõi thích hợp.

Theo bác sĩ Đỗ Anh Phượng, Hệ thống y tế Mắt 315 Chi nhánh Nguyễn Oanh (TP Hồ Chí Minh), đối với trẻ nhỏ nếu để viêm kết mạc lâu và có biến chứng, sẽ ảnh hưởng thị lực sau này.

Vì sao nên chọn khám Mắt 315

Mắt 315 luôn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, luôn đặt trọn tâm huyết trong từng ca khám, cam kết mang đến sự chăm sóc tốt nhất cho đôi mắt của bạn.

Đội ngũ bác sĩ giỏi – Kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vượt trội

Chứng chỉ và đào tạo chuyên sâu – Cập nhật kỹ thuật tiên tiến nhất

Dịch vụ tận tâm – Lắng nghe, đồng hành cùng từng bệnh nhân

An toàn và hiệu quả – Giải pháp điều trị tối ưu, bền vững

Hệ thống Y tế 315:

Hotline: 0901.315.315

- Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ivy Health https://www.ivyhealthvn.com/

- Hệ thống y tế Phụ sản 315 https://www.phusan315.com/

- Hệ thống y tế Nhi Đồng 315 https://www.nhidong315.com/

- Hệ thống y tế Tiêm chủng Nhi 315 https://www.tiemchungnhi315.com/

- Hệ thống y tế Mắt 315 https://www.mat315.com/

- Hệ thống y tế Tim mạch-Tiểu đường 315 https://www.timmachtieuduong315.com/

Có thể bạn quan tâm

Tòa nhà trụ sở mới của GELEX tại Hoàn Kiếm, Hà Nội.

GELEX xếp thứ 34/100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Theo Báo cáo Brand Finance Vietnam 100 năm 2026, GELEX tiếp tục ghi nhận bước tiến về giá trị và vị thế thương hiệu khi xếp thứ 34 trong số các thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tăng 5 bậc so với năm 2025 và tăng tổng cộng 16 bậc chỉ sau ba năm (từ vị trí 50 năm 2023 lên 34 năm 2026).

Bảo vệ luận án

Bảo vệ luận án

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho Nghiên cứu sinh Tào Thanh Huyền. Khóa 28.1 (2022-2025). Đề tài: Vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm truyền thông trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” là đại diện duy nhất từ Việt Nam được vinh danh tại hạng mục Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” của SABECO giành giải Bạc tại PR Awards Asia Pacific 2026

Là đại diện duy nhất từ Việt Nam được vinh danh trong hạng mục Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp tại PR Awards Asia Pacific 2026, chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” của SABECO cho thấy câu chuyện di sản trăm năm được làm mới bằng cách kể gần gũi, giàu tính kết nối, truyền cảm hứng tới cộng đồng trên khắp cả nước.

Sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức thắp sáng hải đăng trong đêm hội tụ "Sông về biển lớn".

Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh - Nơi gieo lên khát vọng chinh phục kinh tế biển

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết. Không chỉ đào tạo kiến thức chuyên môn, các trường đại học đang chuyển mạnh sang mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất.

Ủy ban nhân dân xã Lộc Hà thông báo

Ủy ban nhân dân xã Lộc Hà thông báo

Về việc công khai việc cấp giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hải Ánh và bà Trương Thị Nguyệt đối với thửa đất số 454 tờ bản đồ 15 diện tích 2.929,1m².

Nhờ sự chuẩn bị từ trước, chị P.T.V giờ đây có thể yên tâm đối mặt với hành trình điều trị phía trước. (Ảnh minh họa, nguồn: Prudential)

Gia đình hai lần đối mặt sinh tử: Khi bảo hiểm không chỉ là tiền, mà là trách nhiệm được tiếp nối

Chỉ trong vài năm, một người phụ nữ tại Quảng Ngãi phải liên tiếp đối diện hai biến cố lớn nhất đời mình: mất chồng vì tai nạn và sau đó là bị chẩn đoán ung thư. Nhưng giữa những thời khắc khó khăn nhất, chính sự chuẩn bị từ trước đã trở thành điểm tựa tài chính và tinh thần, giúp những trách nhiệm với gia đình không bị đứt gãy.