Khánh thành tượng V.I. Lenin tại thành phố Vinh, Nghệ An

Sáng 16/4, nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh Vladimir Ilyich Lenin (22/4/1870-22/4/2024), tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) long trọng tổ chức lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lenin. Đây là một sự kiện có ý nghĩa văn hóa sâu sắc trong quan hệ hữu nghị giữa 2 tỉnh nói riêng, Việt Nam và Liên bang Nga nói chung.
Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng V.I.Lenin.
Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng V.I.Lenin.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko và Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu tỉnh Ulyanovsk do ông Kabonov Oleg Vladimirovich, Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, đại diện toàn quyền của Thống đốc tỉnh Ulyanovsk trong Chính phủ Liên bang Nga làm trưởng đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh tham dự.

Nhìn lại lịch sử quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, có thể nói, tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài giữa 2 nước, 2 dân tộc Việt Nam-Liên bang Nga đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh, đặt nền móng và dày công vun đắp, xây dựng cho mối quan hệ này ngày càng gần gũi, tin cậy, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều mặt.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp đó, từ những năm 1990, tỉnh Nghệ An-quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tỉnh Ulyanovsk-quê hương Vladimir Ilyich Lenin đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác.

Hơn 30 năm xây dựng và phát triển, dù cách xa về địa lý, nhưng 2 tỉnh đã cùng nhau tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, giao lưu trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

Đặc biệt, năm 2017, hai tỉnh đã khánh thành công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Ulyanovsk. Đây là một công trình văn hóa có ý nghĩa, một “địa chỉ đỏ” để mỗi người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga khi đến thăm lại tưởng nhớ về Người, về quê hương và cội nguồn. Đồng thời, đây cũng là là niềm tự hào của mỗi người con Việt Nam xa xứ, là nơi để bạn bè quốc tế hiểu thêm về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Vượt qua sự gián đoạn của đại dịch dịch Covid-19, với sự nỗ lực, quyết tâm của chính quyền và nhân dân 2 tỉnh cùng với sự giúp đỡ, quan tâm của Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và sự hỗ trợ của Hội Người Việt Nam "Đoàn kết" tại Ulyanovsk, công trình tượng Vladimir Ilyich Lenin đã được hoàn thành trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh tượng V.I.Lenin là công trình văn hóa thấm đượm tình cảm tốt đẹp mà chính quyền và người dân tỉnh Ulyanovsk trao tặng cho chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bùi Đình Long thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An gửi tới lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh Ulyanovsk lời cảm ơn chân thành nhất.

Tượng V.I.Lenin nằm ở trung tâm, khu vực giao nhau giữa đại lộ Lenin với đường Nguyễn Phong Sắc (thành phố Vinh).

Tượng V.I.Lenin nằm ở trung tâm, khu vực giao nhau giữa đại lộ Lenin với đường Nguyễn Phong Sắc (thành phố Vinh).

Công trình tượng V.I.Lenin tại thành phố Vinh là biểu tượng văn hóa, nghệ thuật, thể hiện tình cảm gần gũi, gắn bó mà nhân dân 2 tỉnh dành cho nhau.

Công trình còn tạo thêm không gian đẹp và là điểm nhấn cho diện mạo đô thị, khu vực trung tâm của thành phố Vinh. Hơn thế, từ những hoạt động ngoại giao văn hóa này, 2 tỉnh sẽ gắn kết hơn trong các hoạt động hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch…

"Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị công trình mà chính quyền và nhân dân tỉnh Ulyanovsk trao tặng", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko chia sẻ: Việc dựng tượng đài lãnh tụ cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 trên quê hương đồng chí Hồ Chí Minh là hoạt động mang tính biểu tượng. Sự kiện này là bằng chứng rõ ràng về sự gần gũi lịch sử giữa 2 quốc gia và sẽ tiếp tục phát triển tích cực trên cơ sở các thảo thuận ở cấp cao và cấp cao nhất trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam tin tưởng rằng tượng đài V.I.Lênin đặt tại Thành phố Vinh sẽ trở thành biểu tượng tiếp theo của tình hữu nghị và hợp tác không chỉ giữa tỉnh Ulyanovsk và tỉnh Nghệ An mà còn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam-Liên bang Nga.

Ông Kabonov Oleg Vladimirovich, Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, đại diện toàn quyền của Thống đốc tỉnh Ulyanovsk trong Chính phủ Liên bang Nga phát biểu đã nhấn mạnh: Lễ khánh thành tượng V.I.Lenin ở thành phố Vinh là bước ngoặt trong lịch sử quan hệ 2 bên và đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ 2 tỉnh.

Tượng V.I.Lenin sau khi được tỉnh Ulyanovsk thiết kế và thi công tặng tỉnh Nghệ An như một biểu tượng cho tình hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh và sẽ là hiện thân cho tình hữu nghị to lớn, không thể phá vỡ, đã được thử thách qua nhiều thập kỷ giữa Việt Nam và Liên bang Nga; mở ra một trang sử mới trong lịch sử quan hệ giữa 2 nước Nga và Việt Nam...

Tượng đài V.I.Lenin có trọng lượng 4,5 tấn, chiều cao 3,6m, được làm bằng đồng. Vị trí khuôn viên đặt tượng nằm ở trung tâm, khu vực giao nhau giữa đại lộ Lênin với đường Nguyễn Phong Sắc (thành phố Vinh).

Tượng V.I.Lenin được đúc tại Liên bang Nga do tỉnh Ulyanovsk trao tặng, vận chuyển sang lắp đặt ở thành phố Vinh. Tỉnh Nghệ An xây dựng khuôn viên đặt tượng.

Có thể bạn quan tâm

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).