Khai mạc Giải đua xe ô-tô địa hình “Thử thách vượt đại ngàn Buôn Đôn-SaiLun Cup 2023”

Sáng 13/8, tại quảng trường huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Lễ khai mạc Giải đua xe ô-tô địa hình “Thử thách vượt đại ngàn Buôn Đôn - SaiLun Cup 2023”.
Văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc Giải đua xe ô-tô địa hình “Thử thách vượt đại ngàn Buôn Đôn - SaiLun Cup 2023”.
Văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc Giải đua xe ô-tô địa hình “Thử thách vượt đại ngàn Buôn Đôn - SaiLun Cup 2023”.

Giải đua do Sở văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Rubi Đại Ngàn, Công ty cổ phần tập đoàn Kỷ Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại Minh Giang tổ chức. Giải đua do Công ty thương mại lốp SaiLun Việt Nam là nhà tài trợ kim cương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn Phạm Trung Nghĩa phát biểu khai mạc giải đua.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn Phạm Trung Nghĩa phát biểu khai mạc giải đua.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo huyện Buôn Đôn và đại diện các đơn vị tổ chức, nhà tài trợ cùng toàn thể các vận động viên, tổ trọng tài.

Theo Ban Tổ chức giải, “Thử thách vượt đại ngàn Buôn Đôn - SaiLun Cup 2023” là giải đua xe vượt địa hình dành cho cộng đồng người yêu thích môn thể thao ô-tô địa hình tại Việt Nam và quốc tế. Đây là giải đua chuyên nghiệp lần đầu tiên được tổ chức tại Tây Nguyên, với sự tham gia của 80 đội đua đến từ trong nước và 5 đội nước ngoài gồm: Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Australia, Ukraine. Ở Việt Nam, giải đua quy tụ những đội đua xe địa hình mạnh đến từ khắp các khu vực như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Lạng Sơn...

Đông đảo đại biểu và người hâm mộ đua xe ô-tô địa hình đến dự lễ khai mạc.

Đông đảo đại biểu và người hâm mộ đua xe ô-tô địa hình đến dự lễ khai mạc.

Giải đua được phân thành 3 hạng bao gồm: Hạng nguyên bản, hạng nâng cấp và hạng chuyên nghiệp. Đặc biệt, đường đua được thiết kế bởi hai chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế đường đua đến từ Australia và Malaysia, bảo đảm mang đến sự hấp dẫn và đầy kịch tính cho các vận động viên khi tham gia.

Phát biểu khai mạc giải đua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn Phạm Trung Nghĩa cho biết, Buôn Đôn là một vùng đất giàu tiềm năng về du lịch nhưng ở đây đất đai cằn cỗi, địa hình hiểm trở, khó khăn cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp đơn thuần. Du lịch Buôn Đôn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có, lượng khách quốc tế và lượng khách lưu trú đến với Buôn Đôn còn thấp; hoạt động du lịch tại địa phương còn hạn chế.

Chính vì vậy, giải đua xe ô-tô địa hình được lựa chọn tổ chức tại Buôn Đôn nhằm biến những khó khăn của vùng đất này thành lợi thế, góp phần quảng bá du lịch ở Buôn Đôn cũng như đẩy mạnh và phát triển nền công nghiệp không khói của tỉnh Đắk Lắk, giải quyết công ăn việc làm, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người đến với du khách trong nước và quốc tế, nhằm thu hút khách du lịch đến với Buôn Đôn nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Xe đua của các đội đua diễu hành qua khán đài tiến ra trường đua.

Xe đua của các đội đua diễu hành qua khán đài tiến ra trường đua.

Ông Phan Đức, Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Rubi Đại Ngàn chia sẻ: "Bản thân tôi xuất phát là những tay đua địa hình, khi thấy Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có trường đua chuyên nghiệp, chính thức và được các sở, ngành liên quan công nhận, tôi rất mong muốn miền trung-Tây Nguyên cũng có giải đua chính thức để tạo phong trào đua xe đồng đều trên cả nước. Bên cạnh đó, thông qua sự lan tỏa của giải đua, Công ty Rubi Đại Ngàn mong muốn góp phần quảng bá, phát triển du lịch địa phương, đặc biệt là huyện Buôn Đôn, bởi kể từ sau khi hình thức du lịch cưỡi voi không còn hoạt động thì ngành du lịch cũng bị ảnh hưởng ít nhiều".

Việc tận dụng những lợi thế về địa hình hiểm trở để làm đường đua, giải đua cũng khuyến khích người dùng xe địa hình tham gia vào các hoạt động xã hội, cứu hộ, từ thiện ở các vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn. Giải đua không chỉ hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đột phá và kịch tính cho những người đam mê tốc độ mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển du lịch, thể thao và cộng đồng ở miền trung-Tây Nguyên.

Đội đua của Australia diễu hành qua khán đài tiến ra trường đua.

Đội đua của Australia diễu hành qua khán đài tiến ra trường đua.

Sau lễ khai mạc, các đội đua chính thức bước vào cuộc tranh tài đầu tiên ở bãi đua gần Quảng trường huyện Buôn Đôn. Ngày 14 và 15/8 các vận động viên sẽ tham gia thi đấu trong rừng. Buổi sáng 16/8, các đội sẽ đua chặng Rally và đi bài Twilight vào ban đêm. Đến chiều 17/8, tất cả các bài đua của các hạng sẽ kết thúc. Lễ bế mạc và trao giải cho các vận động viên sẽ diễn ra trong buổi tối cùng ngày.

Thử thách vượt đại ngàn Buôn Đôn - SaiLun Cup 2023 hứa hẹn sẽ mang tới những trải nghiệm khó quên cùng những thử thách đầy kịch tính cho các tay đua. Thông qua giải đua này, Ban tổ chức giải sẽ lựa chọn ra các vận động viên đạt thành tích cao để bồi dưỡng sẵn sàng cho các giải đấu trong khu vực và quốc tế. Từ đó gây dựng phong trào thể thao ô-tô địa hình lành mạnh ở trong nước, có thể hòa nhập với cộng đồng quốc tế.

Đây là cơ hội giúp trao đổi và nâng cao hiểu biết kỹ thuật lái xe an toàn cho cộng đồng người sử dụng xe địa hình nói riêng và người đi xe hơi nói chung. Đặc biệt hơn, đây cũng chính là dịp để đánh thức tiềm năng du lịch của vùng đất Buôn Đôn, tận dụng những lợi thế về địa hình hiểm trở để tổ chức giải.

Bên cạnh các hoạt động chính của giải đua, Thử thách vượt đại ngàn Buôn Đôn - SaiLun Cup 2023 còn diễn ra Lễ hội cắm trại Việt Nam - Vietnam Camping Festival. CampFest mùa 7 năm nay đã thu hút đông đảo các Camper với nhiều loại hình xe lều nóc, lều đất đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước về huyện Buôn Đôn để tham gia Lễ hội cắm trại và cổ vũ cho giải đua. Điều đặc biệt nhất của CampFest mùa 7 là mỗi người tham gia đều có cơ hội được trải nghiệm lái thử trên đường đua chuyên nghiệp, đầy kịch tính của các tay đua.

Giải đua xe địa hình “Thử thách vượt Đại Ngàn-Buôn Đôn 2023” sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 17/8 tại khu vực Hồ Thác Vàng, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Tâm thư được Cristiano Ronaldo đăng trên trang cá nhân.

Ronaldo lên tiếng về việc rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo lần đầu lên tiếng chi tiết về quyết định rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha, thừa nhận hành động của mình cần chịu kỷ luật, đồng thời khẳng định vẫn sẵn sàng trở lại thi đấu và cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Alcaraz lần thứ hai vô địch Japan Open. (Ảnh: Olympics)

Carlos Alcaraz bảo vệ thành công chức vô địch Nhật Bản mở rộng

Carlos Alcaraz đánh bại Jiri Lehecka với tỷ số 2-0 trong trận chung kết Nhật Bản mở rộng (Japan Open) 2026, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch tại Tokyo. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của tay vợt người Tây Ban Nha kể từ khi trở lại sau gần 5 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay.

U20 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên ở lượt trận đầu bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: VFF)

Nhìn lại việc U20 Việt Nam xuống hạng

Việc đội tuyển U20 Việt Nam phải xuống hạng Development (nhóm phát triển), sau thất bại tại vòng loại Giải bóng đá vô địch U20 châu Á vừa qua, khiến đội bóng nước ta sẽ phải dự các giải đấu thuộc hệ thống U20 châu lục và đợi đến năm 2031 mới có thể thăng hạng trở lại.

Các tuyển thủ Việt Nam trở về nước sau hành trình FIFA ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam trở về nước, hướng tới Asian Cup 2027

Ngày 6/10, đội tuyển Việt Nam rời Indonesia sau khi kết thúc hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư. Sau giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ tập trung chuẩn bị lực lượng, hướng tới mục tiêu quan trọng tiếp theo là Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau thất bại trước Malaysia

Sau trận thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển sẽ nhìn lại những hạn chế để chuẩn bị tốt hơn cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.