Iran tuyên bố xung đột Trung Đông đã bị đẩy sang ‘giai đoạn nguy hiểm’

Iran cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã đẩy cuộc xung đột sang một “giai đoạn nguy hiểm”, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc không kích vào các kho nhiên liệu có thể đe dọa dân thường và gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công tại Tehran, Iran, ngày 6/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc tấn công tại Tehran, Iran, ngày 6/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/3, Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay dẫn phát biểu cùng ngày của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Iran hiện đang thực thi quyền tự vệ vốn có của mình theo luật pháp quốc tế trong khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel cũng đã làm suy yếu những nỗ lực ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ngày càng leo thang.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngày 8/3, ông Baqaei còn nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã “phá hỏng các nỗ lực ngoại giao” và cuộc chiến ở Trung Đông đã “phá vỡ những nền tảng cơ bản của luật pháp quốc tế và mở ra một cuộc tấn công tàn khốc nhằm vào chính nhân loại”.

Ông Baqaei cho biết các cuộc tấn công nhắm vào các kho lưu trữ nhiên liệu của Iran là một sự leo thang nguy hiểm và gây ra rủi ro lớn đối với dân thường.

Cũng trong bài đăng trên, ông Baqaei cho rằng cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại người dân Iran "đã bước vào một giai đoạn nguy hiểm mới khi họ cố ý tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh: “Những cuộc tấn công vào các kho nhiên liệu này không khác gì chiến tranh hóa học có chủ đích chống lại công dân Iran. Bằng việc nhắm vào các kho chứa nhiên liệu, các bên tấn công đang giải phóng những vật liệu nguy hại và chất độc vào không khí, đầu độc dân thường, tàn phá môi trường và đe dọa sinh mạng trên quy mô lớn”.

Ông Baqaei cũng cảnh báo rằng hậu quả của thảm họa môi trường và nhân đạo này sẽ không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Iran.

“Những cuộc tấn công này cấu thành tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng cùng lúc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói thêm.

Trước đó vào ngày 7/3, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các kho dự trữ dầu và nhiên liệu tại thủ đô Tehran của Iran, đánh dấu lần đầu tiên cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo bị tấn công kể từ khi xung đột bùng phát.

Các cuộc tấn công đã nhắm vào các kho nhiên liệu quốc gia tại Tehran, trong đó khoảng 30 bể chứa dầu đã trở thành mục tiêu. Chiến dịch được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo chính trị Israel với sự hỗ trợ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), được mô tả là bước mở rộng các hoạt động nhằm vào cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran.

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận một kho dầu ở khu vực phía Nam Tehran, gần tổ hợp nhà máy lọc dầu chính của thủ đô, đã bị tấn công trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, hãng tin ILNA của Iran cho biết nhà máy lọc dầu không bị hư hại.

Trong khi đó, Công ty Lọc và Phân phối Dầu Quốc gia Iran xác nhận cơ sở hạ tầng năng lượng trong nước đã bị tấn công trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào tối 7/3 (giờ địa phương). Một số kho chứa dầu ở các tỉnh Tehran và Alborz đã bị trúng tên lửa và bốc cháy.

Để đáp trả, cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở thành phố Haifa (Israel). Trong một tuyên bố, IRGC cho biết nhà máy lọc dầu Haifa đã bị trúng tên lửa Kheibarshekan.

Cũng trong tối 7/3, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq đã bị tấn công bằng tên lửa.Theo các nguồn tin an ninh, 4 quả rocket đã được phóng về phía khu vực Vùng Xanh – khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad, nơi đặt trụ sở của Đại sứ quán Mỹ. Hệ thống phòng thủ của Mỹ đã đánh chặn 3 quả rocket, trong khi 1 quả rơi xuống khu vực trống trong khuôn viên đại sứ quán. Tất cả các rocket đều đã bị vô hiệu hóa.

Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, kéo theo nhiều diễn biến căng thẳng lan rộng trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.