Huỳnh Như khẳng định sẽ nỗ lực để không phụ lòng người hâm mộ

Sau trận chung kết cùng CLB TP Hồ Chí Minh I lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2022, Huỳnh Như đã chia sẻ tin vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi cô chính thức sang Bồ Đào Nha để thi đấu cho câu lạc bộ Lank.
Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Huỳnh Như. (Ảnh: VFF)
Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Huỳnh Như. (Ảnh: VFF)

Sáng 22/8, tiền đạo số 1 của bóng đá nữ Việt Nam đã lên đường sang Bồ Đào Nha để chuẩn bị đầu quân cho CLB Lank. Cô cũng là cầu thủ nữ đầu tiên của Việt Nam sang châu Âu thi đấu. Được biết hợp đồng của CLB TP Hồ Chí Minh với CLB Lank (Bồ Đào Nha) nhằm cho mượn Huỳnh Như dự kiến có thời hạn 2 năm.

Trả lời trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trước khi lên đường, Huỳnh Như cho biết chức vô địch Cúp quốc gia 2022 mà cô và các cầu thủ TP Hồ Chí Minh đã giành được tối 21/8 là món quà chia tay của cô với người hâm mộ cả nước trước khi sang Bồ Đào Nha.

- Như có thể tiết lộ lý do sang Bồ Đào Nha vào thời điểm này, khi mà Giải Nữ Cúp Quốc gia 2022 vừa kết thúc và lượt đi Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 sẽ khởi tranh?

Huỳnh Như: Như mọi người cũng biết, hiện nay lực lượng của CLB TP Hồ Chí Minh I đang gặp rất nhiều khó khăn. Đồng đội của Như là Chương Thị Kiều cũng chuẩn bị phẫu thuật điều trị chấn thương. Chính vì vậy, Như muốn trước khi mình sang Bồ Đào Nha, có thể giúp toàn đội vượt khó khăn, mong toàn đội có thêm động lực nhiều hơn để tiếp tục thi đấu tốt ở những chặng đường sắp tới.

Huỳnh Như thi đấu trận chung kết, dành tặng đồng đội CLB TP Hồ Chí Minh I trước khi lên đường sang Bồ Đào Nha

- Như có thể chia sẻ về phong độ của bản thân trong trận chung kết vừa rồi về vấn đề thể lực?

Huỳnh Như: Phải tới trận cuối vòng bảng, Như mới có thể tham gia thi đấu cùng các đồng đội được do bận một số công việc cá nhân. Vì vậy, vấn đề thể lực hiện nay ít nhiều cũng có ảnh hưởng.

- Là cầu thủ nữ đầu tiên của Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, bản thân Như có đặt mục tiêu gì không?

Huỳnh Như: Như là cầu thủ nữ đầu tiên ra nước ngoài thi đấu nên chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, mục tiêu của Như là phải cố gắng nhiều hơn để thế giới biết đến bóng đá nữ Việt Nam. Như có một ước mơ Việt Nam sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn, có thêm nhiều đội bóng nữ tham gia các giải bóng đá trong nước.

Huỳnh Như chụp ảnh lưu niệm với bố mẹ ngay sau lễ trao giải.

Huỳnh Như chụp ảnh lưu niệm với bố mẹ ngay sau lễ trao giải.

- Đến một môi trường mới thi đấu khi bản thân đã khẳng định giá trị của mình ở Việt Nam, Như có coi đây là một thử thách đối với bản thân?

Huỳnh Như: Môi trường nào cũng có khó khăn, bản thân Như khi bắt đầu chơi bóng ở Việt Nam cũng vậy. Tuy nhiên, Như đã xác định và đang rất sẵn sàng, rất hào hứng cũng như quyết tâm vượt qua khó khăn.

- Là một cầu thủ đã giành được nhiều tình cảm của người hâm mộ, cá nhân Như có bất kỳ áp lực gì lúc nào không?

Huỳnh Như: Để giành được tình cảm của người hâm mộ là điều đáng quý và trân trọng. Như mọi người cũng biết, một số cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Mọi người cũng khuyên Như rút kinh nghiệm từ các cầu thủ nam để thành công hơn.

Bản thân Như mong muốn hình ảnh của Như cũng như bóng đá nữ Việt Nam sẽ ngày càng vươn xa, sau này Việt Nam sẽ có thêm nhiều cầu thủ nữ được xuất ngoại thi đấu và ngày càng phát triển hơn.

- Cảm ơn Như, chúc bạn có chuyến đi thành công.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.