Hợp tác, thu xếp vốn cho dự án đầu tư 50 máy bay thân hẹp của Vietnam Airlines

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa chính thức ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác, thu xếp vốn cho dự án đầu tư 50 máy bay thân hẹp.
Vietnam Airlines và Vietcombank chính thức ký MOU về việc hợp tác thu xếp vốn cho dự án đầu tư 50 máy bay thân hẹp.
Vietnam Airlines và Vietcombank chính thức ký MOU về việc hợp tác thu xếp vốn cho dự án đầu tư 50 máy bay thân hẹp.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa đội bay của Vietnam Airlines, đồng thời thể hiện vai trò chủ lực của hai doanh nghiệp Nhà nước hàng đầu trong việc đồng hành triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, phục vụ chiến lược phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế Việt Nam.

Ngân hàng chủ lực đồng hành phát triển đội bay chiến lược

Theo Biên bản ghi nhớ, Vietcombank sẽ tham gia thu xếp vốn cho dự án đầu tư 50 máy bay thân hẹp của Vietnam Airlines, bao gồm các khoản trả trước và vốn vay dài hạn từ năm 2026 đến 2032. Với kinh nghiệm là ngân hàng đầu mối tín dụng cho nhiều dự án giao thông trọng điểm, Vietcombank sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Vietnam Airlines để xây dựng cấu trúc tài chính tối ưu, bảo đảm hiệu quả dài hạn cho dự án đầu tư quy mô lớn này.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines cho biết, nằm trong chiến lược phát triển đội bay giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2040, kế hoạch đầu tư 50 máy bay thân hẹp là một trong những trụ cột quan trọng giúp Vietnam Airlines tăng cường năng lực khai thác, hiện đại hóa đội bay và mở rộng quy mô hoạt động.

“Khoản đầu tư này hướng tới việc mở rộng mạng bay tầm ngắn và trung bình tại các thị trường trọng điểm như Đông Nam Á, Đông Bắc Á và nội địa - nơi nhu cầu vận chuyển tăng nhanh và cạnh tranh ngày càng cao; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, dài hạn của Hãng hàng không quốc gia”, ông Đặng Ngọc Hòa nhấn mạnh.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines phát biểu.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines phát biểu.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) là lực lượng chủ lực trong lĩnh vực vận tải hàng không tại khu vực Đông Nam Á, hiện khai thác gần 100 đường bay kết nối 22 điểm nội địa và 30 điểm đến quốc tế tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với vai trò tiên phong, Vietnam Airlines góp phần quan trọng vào việc kết nối các vùng miền, thúc đẩy giao thương, du lịch và hội nhập quốc tế.

Từ năm 2010, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên của Đông Nam Á gia nhập Liên minh SkyTeam. Hãng sở hữu đội tàu bay hiện đại với các dòng thân rộng thế hệ mới, như Boeing 787, Airbus A350, cùng đội bay thân hẹp Airbus A321, A320neo, cho phép khai thác linh hoạt cả đường bay nội địa, khu vực và quốc tế.

Trải qua hơn 30 năm phát triển, Vietnam Airlines không ngừng mở rộng mạng bay, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế trên bản đồ hàng không quốc tế.

Hãng nhiều năm liền được Skytrax công nhận là Hãng hàng không 4 sao, nằm trong Top 25 hãng hàng không an toàn nhất thế giới, và đạt chứng nhận Hãng hàng không quốc tế 5 sao do APEX trao tặng. Vietnam Airlines đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Hãng hàng không 5 sao hàng đầu khu vực châu Á.

Song song với mở rộng mạng bay và nâng cấp trải nghiệm khách hàng, Vietnam Airlines tích cực triển khai các giải pháp phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đóng góp vào tương lai xanh của ngành hàng không Việt Nam.

Việc tăng cường đội bay thân hẹp cũng giúp Vietnam Airlines nâng cao khả năng linh hoạt khai thác, đồng thời mang đến thêm nhiều lựa chọn sản phẩm, dịch vụ cho hành khách. Đây là minh chứng cho cam kết của Hãng hàng không Quốc gia trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, củng cố vị thế cạnh tranh và mở rộng dấu ấn Việt Nam trên thị trường hàng không quốc tế.

Bắt tay triển khai dự án chiến lược

Là hai doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ lực trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, Vietnam Airlines và Vietcombank đã và đang thể hiện rõ vai trò tiên phong thông qua những hoạt động cụ thể, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững và hội nhập của đất nước.

Hãng hàng không Quốc gia giữ vị thế là cầu nối hàng không quan trọng giữa Việt Nam và thế giới. Với mạng bay rộng khắp và năng lực khai thác quốc tế được khẳng định, Vietnam Airlines không ngừng mở mới và mở rộng các đường bay đến các trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch hàng đầu khu vực và toàn cầu. Qua đó, hãng góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và nâng cao vị thế điểm đến Việt Nam trên bản đồ hàng không quốc tế.

Vietcombank là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, đóng vai trò chủ lực trong cung ứng tín dụng và các giải pháp tài chính cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có lĩnh vực hạ tầng hàng không. Vietcombank đi vào hoạt động từ ngày 1/4/1963, trải qua hơn 60 năm phát triển, ngân hàng luôn khẳng định vị thế tiên phong, đóng vai trò chủ đạo chủ lực trong hệ thống, có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc dân và sự phát triển của đất nước; từng bước vươn tầm trong khu vực và trên thế giới.

Đến nay, Vietcombank đã có quy mô tổng tài sản hơn 2 triệu tỷ đồng; quy mô vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu lớn nhất trong số các ngân hàng tại Việt Nam; quy mô vốn hóa hơn 20 tỷ USD, lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam và trong Top 100 ngân hàng niêm yết lớn nhất toàn cầu; có hiệu quả và chất lượng hoạt động tốt nhất trong hệ thống ngân hàng.

Với mạng lưới 131 chi nhánh, gần 600 phòng giao dịch trong cả nước, 9 công ty con trong và ngoài nước và gần 1.200 ngân hàng đại lý trên toàn thế giới, Vietcombank hiện đang cung ứng đa dạng các dịch vụ cho hơn 500 nghìn khách hàng tổ chức và hơn 24 triệu khách hàng cá nhân.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank, phát biểu.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank, phát biểu.

Bằng kinh nghiệm triển khai các dự án lớn và khả năng tư vấn cấu trúc tài chính linh hoạt, Vietcombank đã đồng hành cùng Vietnam Airlines trong các chương trình phát triển đội bay trong hơn một thập kỷ qua. Mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp đã được khẳng định qua các dự án lớn như: mua mới đội tàu thân rộng Airbus A350, Boeing 787, mở rộng đội tàu thân hẹp Airbus A321 và nay tiếp tục được mở rộng với dự án đầu tư 50 máy bay thân hẹp.

“Sự phối hợp chặt chẽ giữa Vietnam Airlines và Vietcombank không chỉ cho thấy năng lực triển khai của các doanh nghiệp Nhà nước, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, tính chuyên nghiệp và vai trò dẫn dắt trong các sáng kiến phát triển mang tầm quốc gia”, đại diện lãnh đạo Vietcombank khẳng định.

Đặc biệt, phát huy vai trò của ngân hàng chủ đạo, chủ lực, Vietcombank là đầu mối thu xếp vốn cho hàng loạt các dự án trọng điểm và trọng điểm quốc gia như: thu xếp cấp tín dụng Chuỗi dự án khí Lô B giữa PVN và EVN; cấp tín dụng (hợp vốn) trị giá 1,8 tỷ USD cho dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc “Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành-giai đoạn 1”; tài trợ dự án mở rộng đoạn Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành thuộc dự án đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây…

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tuần 28/9-2/10/2026 có 5 phiên liên tiếp giảm điểm với áp lực bán tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index giảm 2,66% về mức 1.737,71 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực, hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực điều chỉnh. 

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 1/10: VN-Index giảm sâu, cổ phiếu bất động sản và ngân hàng chịu áp lực bán

Phiên giao dịch ngày 1/10, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến kém tích cực trong bối cảnh nhóm bất động sản và ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index giảm 19,32 điểm, xuống 1.749,3 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 3.120 tỷ đồng, tập trung vào MSR.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR). (Ảnh: VŨ TRÀ)

Tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam-Singapore

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Vũ Thị Chân Phương có cuộc họp song phương với ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối thị trường vốn giữa Việt Nam và Singapore.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 30/9: Áp lực bán gia tăng cuối phiên, VN-Index giảm tiếp hơn 9 điểm

Phiên giao dịch ngày 30/9, sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ, áp lực bán dâng cao tại nhóm cổ phiếu năng lượng và bất động sản vẫn khiến chỉ số VN-Index giảm điểm. Chốt phiên, VN-Index giảm 9,11 điểm (-0,51%), xuống mức 1.768,62 điểm.

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện trên hệ thống của HNX. (Ảnh: HNX)

Trái phiếu riêng lẻ: Kiểm soát giao dịch, theo sát nghĩa vụ phát hành

Từ ngày 1/10/2026, quy trình giao dịch và công bố thông tin đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện theo Thông tư số 138/2026/TT-BTC. Trách nhiệm của từng chủ thể được xác định từ khâu kiểm tra nhà đầu tư, thanh toán giao dịch đến việc cung cấp thông tin trong suốt thời gian trái phiếu còn dư nợ.