Hơn 100 vận động viên tham gia giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng Quy Nhơn

Sáng 28/10, hơn 100 vận động viên đã quy tụ về thành phố biển Quy Nhơn, Bình Định để tham gia giải đua thuyền buồm và ván chèo đứng Quy Nhơn năm 2023. Sự kiện do UBND tỉnh Bình Định, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, Công ty cổ phần Bình Định F1 và Trung tâm truyền thông (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) phối hợp tổ chức từ ngày 28 đến 29/10.
Giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 thu hút hơn 100 vận động viên tham gia.
Giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 thu hút hơn 100 vận động viên tham gia.

Giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 có sự tham gia của hơn 100 vận động viên, trong đó có 20 vận động viên quốc tế chuyên nghiệp đến từ 12 quốc gia như: Andora, Pháp, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Thái Lan…

Giải có 10 nội dung thi đấu ván chèo đứng gồm: 200m, 1.000m nam, nữ trẻ (từ 10-16 tuổi); 200m, 2.000m, 6.000m nam, nữ nhóm mở. Cùng với đó sẽ có 8 nội dung thi đấu thuyền buồm dành cho vận động viên quốc tế, vận động viên Việt Nam và vận động viên nước ngoài sinh sống ở Việt Nam.

Điều hành giải đấu do các trọng tài quốc tế đến từ Liên đoàn Sailing châu Á và các trọng tài quốc gia Việt Nam.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 8 nội dung thi đấu ván chèo đứng

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 8 nội dung thi đấu ván chèo đứng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hải Đường, Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, Bình Định từ lâu không chỉ được biết đến là vùng đất võ giàu truyền thống mà còn nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Gềnh Ráng-Tiên Sa, bãi biển Kỳ Co-Eo Gió… Các bãi biển Quy Nhơn có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi, phù hợp tổ chức các hoạt động thể thao biển, trong đó có môn đua thuyền buồm và ván chèo đứng.

Ban tổ chức hy vọng thông qua các giải đấu thể thao biển sẽ là cầu nối thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch tỉnh, tăng cường tình hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Bình Định tới bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang đánh trống khai mạc giải.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang đánh trống khai mạc giải.

Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm “Giải pháp phát triển kinh tế biển gắn với sự kiện văn hóa, thể thao thế giới” diễn ra trước đó đã nhận được sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Bình Định, cùng nhiều chuyên gia kinh tế, văn hóa nổi tiếng.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến về vấn đề phát triển kinh tế bền vững gắn với các giá trị văn hóa đã được đề cập, với mong muốn tạo nền tảng để phát triển ngành du lịch, xúc tiến quảng bá, thay đổi hình ảnh về du lịch Việt Nam, từ đó tạo đòn bẩy lớn cho phát triển du lịch, tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn, trung và dài hạn.

Giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng Quy Nhơn là sự kiện thể thao đầu tiên trong chuỗi sự kiện hướng tới giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix Bình Định 2024 sẽ diễn ra vào tháng 3/2024.

Grand Prix Bình Định 2024 gồm hai giải chính: đua thuyền máy UIM-FIH20 và đua mô-tô nước UIM-ABP Aquabike. Trải qua hơn 38 năm, giải đấu đã tổ chức 297 giải Grand Prix tại hơn 33 quốc gia trên khắp năm châu lục.

Một số hình ảnh tại giải đua sáng ngày 28/10:

Trọng tài phổ biến thể thức nội dung thi đấu tới các vận động viên.

Trọng tài phổ biến thể thức nội dung thi đấu tới các vận động viên.

Xuất phát.

Xuất phát.

Giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng Quy Nhơn có sự tham gia của 20 vận động viên quốc tế chuyên nghiệp đến từ 12 quốc gia khác nhau.
Giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng Quy Nhơn có sự tham gia của 20 vận động viên quốc tế chuyên nghiệp đến từ 12 quốc gia khác nhau.
Giải đấu có 8 nội dung thi đấu thuyền buồm dành cho vận động viên quốc tế, vận động viên Việt Nam và vận động viên nước ngoài sinh sống ở Việt Nam

Giải đấu có 8 nội dung thi đấu thuyền buồm dành cho vận động viên quốc tế, vận động viên Việt Nam và vận động viên nước ngoài sinh sống ở Việt Nam

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia giải.

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia giải.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.