Hội nghị bàn giao Tổng cục Hậu cần về Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đề nghị, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật sắp xếp, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện tốt các nhiệm vụ; thống nhất, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt các chức năng, nhiệm vụ; tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, phải tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trọng Hải
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trọng Hải

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị bàn giao Tổng cục Hậu cần về Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.

Tới dự, có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật là chủ trương lớn, đánh dấu sự phát triển, trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội ta; thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết sách đúng đắn, kịp thời của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đồng ý với những nội dung bàn giao tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đề nghị, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật sắp xếp, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện tốt các nhiệm vụ; thống nhất, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt các chức năng, nhiệm vụ; tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, phải tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trọng Hải)

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trọng Hải)

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, đặc biệt chú ý nguyên tắc tập trung dân chủ để tổ chức tốt đại hội đảng các cấp. Đồng thời, ngành hậu cần-kỹ thuật cần tăng cường nghiên cứu đề xuất khoa học kỹ thuật, bảo đảm đời sống và vũ khí trang bị cho bộ đội; không ngừng phát huy truyền thống 75 năm của ngành hậu cần và 51 năm của ngành kỹ thuật, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ cung cấp như người mẹ, người chị của người binh nhì".

Tại hội nghị, Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật nhấn mạnh, trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của hai Tổng cục trước đây, đồng sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, nhanh chóng kiện toàn tổ chức, vận hành bộ máy nhịp nhàng, thông suốt, tuyệt đối không để việc sáp nhập làm gián đoạn, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; bảo đảm sau sáp nhập chất lượng công việc sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tập trung tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của cấp trên về công tác hậu cần, kỹ thuật, nhất là 16 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2026 mà Bộ trưởng Quốc phòng đã chỉ đạo; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác hậu cần, kỹ thuật của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; triển khai các đề án, dự án, chương trình chiến lược của ngành Hậu cần, Kỹ thuật theo lộ trình đã xác định bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2025; triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho toàn quân thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trước mắt là bảo đảm cho nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển, huấn luyện chiến sĩ mới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.