HLV Popov nói gì trước ngày ra quân Giải vô địch các CLB Đông Nam Á?

Chiều 20/8, tại buổi họp báo trước trận đấu giữa Shan United (Myanmar) và Đông Á Thanh Hóa ở lượt trận thứ nhất bảng A Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025 – Shopee Cup, nhà cầm quân Popov thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn mà Đông Á Thanh Hóa phải đối mặt khi giải đấu ảnh hưởng không nhỏ đến sự chuẩn bị của đội bóng cho V-League 2024-2025 sắp khởi tranh.
Tiền vệ Lê Quốc Phương và huấn luyện viên Velizar Popov tại buổi họp báo. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Tiền vệ Lê Quốc Phương và huấn luyện viên Velizar Popov tại buổi họp báo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đông Á Thanh Hóa đến với Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á với tư cách là nhà vô địch Cúp Quốc gia 2023. Trong trận mở màn bảng A, Đông Á Thanh Hóa sẽ đối đầu với câu lạc bộ Shan United vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 21/8 trên sân vận động Thanh Hóa.

Mở lời buổi họp báo, huấn luyện viên bày tỏ sự xúc động khi có cơ hội gặp lại đội bóng đến từ Myanmar, quốc gia mà ông từng gắn bó trong 4 năm từ 2019 đến 2022.

Thế nhưng, ông Povov cũng nhận định giải đấu khu vực diễn ra trước V-League sẽ gây khó khăn cho công tác chuẩn bị của đội. "Thanh Hóa đang trong giai đoạn tập trung nâng cao thể lực để chuẩn bị cho V-League, thế nên việc thi đấu sớm tại Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á khiến các cầu thủ có thể rơi vào trạng thái mệt mỏi và nặng nề".

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Cùng với đó, ông Popov cũng nhấn mạnh về lịch thi đấu bất lợi khi Thanh Hóa thi đấu 2 trận trên sân nhà và 3 trận trên sân khách, đối đầu với những đối thủ mạnh đến từ các quốc gia có nền bóng đá phát triển trong khu vực như Terengganu (Malaysia), BG Pathum United (Thái Lan) và PSM (Indonesia).

"Chúng tôi mới chỉ có trận giao hữu đầu tiên vào tuần trước, và tuần này đã phải bước vào trận đấu chính thức. Trận đấu ngày mai, tôi sẽ chọn những cầu thủ đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn. Tuy nhiên, mục tiêu chính của Thanh Hóa vẫn là tập trung cho V-League", ông Popov khẳng định.

Tham dự buổi họp báo cùng huấn luyện viên Popov, tiền vệ Lê Quốc Phương bày tỏ sự háo hức khi được cùng Thanh Hóa trở lại đấu trường quốc tế sau nhiều năm vắng bóng.

Cầu thủ này cho biết: "Dù đang trong giai đoạn chuẩn bị về thể lực và chiến thuật, nhưng chúng tôi sẽ luôn thi đấu theo triết lý của huấn luyện viên và cống hiến bằng lối chơi đẹp mắt, mang theo khát vọng chiến thắng. Đây là trận đấu đầu tiên trên sân nhà, mở đầu cho mùa giải mới, nên tinh thần của toàn đội đang rất tốt".

Với tinh thần quyết tâm cao, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ nỗ lực hết mình để mang về kết quả tốt trong trận ra quân tại Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho V-League 2024-2025.

Huấn luyện viên trưởng Myo Hlaing Win của Shan United tại buổi họp báo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Huấn luyện viên trưởng Myo Hlaing Win của Shan United tại buổi họp báo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Về phía câu lạc bộ Shan United,có sự góp mặt của huấn luyện viên trưởng Myo Hlaing Win cùng cầu thủ đội trưởng Nanda Kyaw.

Nói về sự chuẩn bị cho trận đấu ngày mai gặp Đông Á Thanh Hóa, huấn luyện viên Myo Hlaing Win chia sẻ: “Với sự chuẩn bị của ban huấn luyện và các cầu thủ, chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu.

Tuy nhiên, trận đấu sẽ tương đối khó khăn khi người dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa là ông Popov đã từng có thời gian làm việc tại Myanmar nên am hiểu các cầu thủ của chúng tôi, ngoài ra câu lạc bộ cũng có nhiều cầu thủ ngoại binh mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để có kết quả tốt nhất”.

Ông đánh giá Đông Á Thanh Hóa là đội bóng có nhiều chiến thuật bài bản, cùng với đó, ông khá ấn tượng với cầu thủ tấn công cánh trái của đội là Lâm Ti Phông.

Trong khi đó, đội trưởng Nanda Kyaw cho biết để chuẩn bị cho trận đấu này, toàn đội đã tập luyện kỹ càng. Dù cho kết quả thế nào, các thành viên của Shan United cũng sẽ cố gắng thi đấu hết mình.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.