HLV Mai Đức Chung hài lòng về màn thể hiện của Đội tuyển Việt Nam

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, trận đấu với đội tuyển Đức giúp các cầu thủ Việt Nam có thêm nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm trước khi bước vào vòng chung kết World Cup Nữ 2023.
HLV Mai Đức Chung trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Đức. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
HLV Mai Đức Chung trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Đức. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đội tuyển Nữ Việt Nam đã có màn trình diễn thuyết phục trong thất bại 1-2 trước đội bóng số 2 thế giới Đức trên sân Offenbach am Main ở trận giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup Nữ 2023.

Nguyễn Thị Thanh Nhã đã để lại dấu ấn với bàn thắng đẹp mắt ở phút bù giờ, sau khi Đức vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Pauling Krumbiegel và Janina Minge.

Sau trận đấu, Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã có cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên TTXVN thường trú tại Đức về màn trình diễn của các học trò, cũng như những gì đã gặt hái được trong chuyến tập huấn châu Âu.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, trận đấu với Đội tuyển Đức giúp các cầu thủ Việt Nam có thêm nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm, bởi cho tới nay, tuyển Việt Nam ít có cơ hội được thi đấu với những đội có trình độ cao như đội tuyển Đức.

Ông cho biết, toàn đội đã hết sức cố gắng mặc dù vóc dáng thấp bé và không có nhiều sức mạnh, nhưng cả đội đã chơi rất quyết tâm và đúng với đấu pháp mà ban huấn luyện đã đưa ra với lối đá phòng ngự phản công.

Theo Huấn luyện viên Mai Đức Chung, trong bóng đá chỉ cần sơ hở là sẽ dẫn tới bàn thua, nhưng các cầu thủ cũng đã khắc phục rất nhanh và trong trận đấu với tuyển Đức, nếu tận dụng được tốt thì Việt Nam sẽ ghi thêm được nhiều bàn thắng, không chỉ có bàn thắng của Thanh Nhã.

"Thuyền trưởng" của tuyển Nữ Việt Nam cũng bày tỏ hài lòng với mục tiêu đặt ra trong chuyến tập huấn và các trận thi đấu giao hữu tại Đức là củng cố nền tảng thể lực, nâng cao khả năng gắn kết trong lối chơi và phát huy khả năng kiểm soát bóng của các tuyển thủ. Tuy nhiên, theo ông vẫn còn một vài sai sót của cá nhân khi giữ bóng hoặc chuyền bóng.

Ông cho biết, mục tiêu đặt ra như vậy trước chuyến tập huấn là hoàn toàn đúng đắn, bởi nếu so sánh về lực lượng và trình độ tuyển Việt Nam còn thua nhiều so với đội bạn và nếu đá "5 ăn 5 thua," mải tấn công thì sẽ bị lộ khoảng trống do vậy toàn đội đã đá phòng ngự rất chặt nửa sân nhà để chờ các đường phản công.

Hai đội ra sân làm lễ chào cờ chuẩn cho trận đấu giao hữu. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Hai đội ra sân làm lễ chào cờ chuẩn cho trận đấu giao hữu. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Trong trận đấu với tuyển Đức, Việt Nam đã có nhiều đường phản công rất tốt và nếu tận dụng tốt cơ hội thì đã có thêm nhiều bàn thắng như của các chân sút Vũ Thị Hoa và Dương Thị Vân.

Đối với các cầu thủ, Huấn luyện viên Mai Đức Chung vui mừng chia sẻ rằng sự tự tin đã có ở các tuyển thủ, bên cạnh đó là nền tảng thể lực đã được nâng lên cũng như sự đoàn kết của toàn đội được duy trì. Đây chính là 3 yếu tố mà ban huấn luyện cần có cho đội tuyển nữ và điều này đã được thể hiện qua thời gian tập huấn và các trận đấu.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng cho biết, ông thường nhắc nhở các cầu thủ phải nhanh chóng học hỏi những điểm tốt của đối phương để có thể khắc phục được những điểm yếu của mình.

Về vấn đề nhân sự chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023, ông Chung cho biết, hiện đội còn đang thiếu 2 vị trí gồm một trung vệ (của Chương Thị Kiều) và tiền đạo (Huỳnh Như).

Ông cũng bày tỏ hy vọng đối với trường hợp Huỳnh Như có thể tập trở lại khi về Việt Nam để có thể thi đấu, nhưng trường hợp của Kiều vẫn phải chờ thêm thời gian. Huấn luyện viên Mai Đức Chung mong muốn Kiều có thể sớm bình phục 100% sức để cùng toàn đội thi đấu tốt ở World Cup năm nay.

Thay mặt đội tuyển Việt Nam, Huấn luyện viên Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã tạo điều kiện rất tốt về chỗ ăn chỗ ở cho đội. Theo ông, thời tiết rất mát mẻ dù có chút nắng đã giúp các tuyển thủ nâng cao được thể lực và trận đấu với tuyển Đức cũng đã cho thấy tuyển Việt Nam không gặp phải vấn đề gì lớn về thể lực.

Trong buổi tập tiếp theo ở Đức, toàn đội sẽ cố gắng nâng cao thể lực hơn nữa để chuẩn bị cho World Cup sắp tới. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng gửi lời cảm ơn khán giả Đức và khán giả Việt Nam đã tới cổ vũ nhiệt tình cho cả hai đội và trận đấu thành công cũng một phần nhờ có sự cổ vũ này.

Sau chuyến tập huấn tại Đức, Đội tuyển Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5/7 để chuẩn bị bước vào hành trình tại vòng chung kết World Cup Nữ 2023 (diễn ra từ ngày 20/7-20/8 tại Australia và New Zealand).

Tại New Zealand, Đội tuyển Nữ Việt Nam dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu với nước chủ nhà vào ngày 10/7.

Trận đấu với Đội tuyển Đức giúp Việt Nam tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Trận đấu với Đội tuyển Đức giúp Việt Nam tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Ở vòng chung kết World Cup Nữ 2023, Đội tuyển Nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với các đội tuyển nhà đương kim vô địch Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Nữ Việt Nam khởi đầu giấc mơ lần đầu tham dự World Cup bằng màn chạm trán với nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ vào ngày 22/7 tới. Tiếp đó, các cô gái của chúng ta sẽ gặp đội tuyển Bồ Đào Nha (ngày 27/7) và khép lại vòng bảng bằng màn chạm trán á quân Hà Lan vào ngày 1/8.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.